Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Không quân xanh chất lượng, khó kiểm chứng những thử nghiệm'

21/08/2021 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đá tập với đội tuyển U22 Việt Nam có thể giúp ông Park rà soát lại lực lượng chứ khó kiểm định những thử nghiệm của mình”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận như thế khi ĐTQG thiếu “quân xanh” chất lượng nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam: Chờ thay đổi từ HLV Park Hang Seo

Đội tuyển Việt Nam: Chờ thay đổi từ HLV Park Hang Seo

Chiến lược gia người Hàn Quốc có thể sẽ phải thay đổi ở cả 3 tuyến của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Điều này được xem là cần thiết khi các đối thủ rất mạnh đã bắt bài lối chơi của thầy trò ông Park và chỉ có thay đổi, đội tuyển Việt Nam mới kỳ vọng tạo ra bất ngờ.

“Lo đấy, khi thiếu đối thủ chất lượng để cọ xát”. Ông Xương bày tỏ rồi chia sẻ: “Thể lực, phong độ, thi đấu cọ xát. Đấy là 3 bài toán được ông Park cùng cộng sự giải quyết cho đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam. Các giải đấu trong nước dừng lại từ đầu tháng 5 ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng, phong độ. Chính vì thế, việc ĐTQG hội quân sớm từ đầu tháng 8 rất quan trọng.

Hơn 3 tuần chuẩn bị cũng đủ để BHL cải thiện, nâng cao thể lực, đồng thời giúp cầu thủ tìm được cảm giác thi đấu tốt nhất. Tựu trung những điều kiện tốt nhất ở thời điểm này đều đã được đáp ứng chu toàn cho thầy trò ông Park miệt mài với công việc”.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, nỗi lo lớn nhất của ông Park chính ở chỗ không thể có được “quân xanh” đúng nghĩa nhất, chất lượng nhất để học trò cọ xát: “Những điều kiện khác đều được đáp ứng cho quy trình “bong bóng khép kín” để đội tuyển Việt Nam toàn tâm toàn ý tập luyện. Nhưng với bối cảnh dịch bệnh thế này, đúng là không thể kiếm được cho ĐTQG những trận giao hữu quốc tế. Cho dù, VFF đã làm hết sức nhưng cũng đành chịu. Ông Park đành chấp nhận với phương án có gì dùng nấy. Đấu tập với đội tuyển U22 được xem như thang đo để kiểm chứng những thử nghiệm của ông Park bây giờ dù biết rằng thang đo khó cho kết quả ưng ý nhất”.

Ông Xương nhìn nhận rằng không phải xem nhẹ đội U22 nhưng thực tế để kiểm định năng lực của mình đều cần đối thủ trên trình hoặc ít nhất ngang tầm để có được câu trả lời chính xác: “Được cọ xát với đối thủ hay ho hơn mình, mới biết điểm yếu, điểm mạnh của mình. Cho dù lứa “đàn em” U22 có thể hiện hết mình, nhấc chân hết sức khi đấu tập với “đàn anh” cũng khó biết được những thử nghiệm, cài cắm của ông Park có vừa ý, hiệu quả chưa”.

bóng đá việt nam, tin tức bóng đá, dtvn, tuyển việt nam gút danh sách, HLV Park Hang Seo, Văn Lâm, Công Phượng, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Việc không có quân xanh để thi đấu cọ xát tạo ra những khó khăn không nhỏ cho quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Ông Xương cho rằng về cơ bản đội tuyển Việt Nam lúc này vẫn những con người cũ. Lối chơi sở trường phòng ngự, phản công vẫn được ông Park sử dụng: “Điểm mạnh của mình như thế, mình phải phát huy trước khi áp dụng những thử nghiệm nhân sự, thay đổi vị trí, hoán đổi cách chơi.

Ví như, ông Park đang “ướm” cả Duy Mạnh cùng Đình Trọng cho vị trí tiền vệ trụ trong những buổi tập vừa rồi. Cùng với đó, giải pháp làm mới hàng công cũng đã được đưa ra. Nguyễn Tiến Linh kết hợp cùng Phan Văn Đức cho mũi tấn công mới hoặc tìm chỗ cho những tân binh Tuấn Hải - Tuấn Tài thể hiện được năng lực của mình. Ngoài ra, khi không có Đoàn Văn Hậu, ai sẽ đá thay vào vị trí đó cũng như sử dụng Vũ Văn Thanh, Hồng Duy, Hồ Tấn Tài, Trọng Hoàng thế nào cho các vị trí ở 2 biên.

Những thử nghiệm, những giải pháp đang được ông Park thực hiện. Muốn biết kết quả xác thực nhất về những giải pháp của mình cần thang đo chuẩn mực. Thang đó đó cần dựa vào “quân xanh” chất lượng, nhưng đối thủ xứng tầm để đá giao hữu quốc tế không thể có. Vậy nên, đá tập với U22 chỉ như liệu pháp “chữa cháy” của ông Park mà thôi”.

“Nói tóm lại, những trận tập với đội U22 Việt Nam sắp tới sẽ giúp HLV Park Hang Seo đưa ra đánh giá tổng thể các vấn đề hiện hay cũng như rà soát lại lực lượng trước ngày lên đường. Tuy nhiên, khi “quân xanh” chỉ là lứa trẻ, sẽ rất khó cho ra đáp án tối ưu về những thử nghiệm cũng như thu về kết quả chuyên môn xác thực. Khó khăn là có thật, chúng ta cùng chờ thao lược, ứng biến của ông Park cho những trận đấu sắp đến”, Chuyên gia Đoàn Minh Xương khép lại câu chuyện.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm