Chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự: 'HLV Kiatisuk đã giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa Xuân Trường và Kim Dong Su'

24/03/2021 12:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự, HLV trưởng của CLB HAGL Kiatisuk đã rất khéo léo khi giải quyết mâu thuẫn giữa đội trưởng Xuân Trường và trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong Su.

Hoàng Thịnh nhận án phạt nặng sau khi khiến Hùng Dũng lên bàn mổ

Hoàng Thịnh nhận án phạt nặng sau khi khiến Hùng Dũng lên bàn mổ

Fanpage của CLB TP.HCM đã lên tiếng xin lỗi Hùng Dũng và lên án hành vi phi thể thao làm ảnh hưởng tới đội nhà của Ngô Hoàng Thịnh. Đội bóng của HLV Polking chắc chắn sẽ kỷ luật nặng cựu tiền vệ SLNA.

1. Sau trận hòa 0-0 trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 5 LS V-League 2021, đội trưởng HAGL Lương Xuân Trường và trung vệ Kim Dong Su đã có màn cãi vã ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Phải nhờ tới sự can ngăn của các đồng đội HAGL, sự việc mới không đi quá giới hạn.

HLV trưởng HAGL Kiatisuk Senamuang đã có những lý giải mâu thuẫn giữa Kim Dong Su và Xuân Trường: “Xuân Trường là đội trưởng, quán xuyến toàn bộ trận đấu. Cậu ấy có nhiệm vụ nặng nề, vừa tổ chức tấn công, vừa hỗ trợ phòng ngự. Những trao đổi với Kim Dong Su là chuyện bình thường. Kim cũng đang phòng ngự tốt và tiến bộ dần”.

Ở một góc nhìn khác, cựu HLV thể lực đội tuyển Việt Nam Bae Ji Won đưa ra quan điểm không đồng tình với cách ứng xử của Xuân Trường. “Tôi nghĩ rằng Trường làm điều đó là không hay lắm. Thứ nhất sẽ gây ra hiểu nhầm cho người hâm mộ rằng HAGL đang lục đục nội bộ, khiến họ lo lắng.

Thứ hai nữa là dù có nóng nảy gì chăng nữa thì hãy vào phòng thay đồ rồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Với tư cách của mình, Xuân Trường không nên thể hiện sự nóng nảy quá mức như vậy ngay trên sân.

Như vậy sẽ chuyên nghiệp hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng sau sự việc này, các cầu thủ của HAGL nên ngồi lại với nhau để bàn bạc một cách cụ thể. Hãy hạn chế sự mất đoàn kết trong đội bóng”, ông Bae Ji Won chia sẻ với giới truyền thông.

Trong khi đó, nói về những tranh cãi giữa Xuân Trường và Kim Dong Su, cựu HLV trưởng CLB Bình Dương và đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự cho hay: "Tôi không bất ngờ khi cầu thủ HAGL tranh cãi gay gắt sau trận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là điều hoàn toàn bình thường trong bóng đá.

Với tư cách là HLV, tôi cũng từng chứng kiến nhiều học trò, rồi các cầu thủ tranh cãi, thậm chí xô xát trong lúc tập và thi đấu. Vì thế, chuyện Xuân Trường và Kim Dong Su có to tiếng với nhau không phải là điều gì quá tiêu cực.

Có thể với nhiều người, câu chuyện sẽ bị đẩy lên theo kiểu, nội bộ HAGL lục đục, mất đoàn kết. Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi thứ không đến mức như người ta nghĩ đâu.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Trần Bình Sự nhận xét HLV Kiatisuk đã rất khéo léo khi xử lý va chạm giữa Xuân Trường và Kim Dong Su. Ảnh: Hoàng Linh

Tôi phán đoán, ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mục tiêu của HAGL là 3 điểm. Khi toàn đội đã nỗ lực thi đấu mà không đạt được chỉ tiêu, đội trưởng Xuân Trường đã có phần không kiềm chế được cảm xúc dẫn tới việc cãi cọ với cầu thủ Hàn Quốc.

Trước đó, Xuân Trường bị kèm rất chặt và không thể hiện được nhiều nên cậu ta có phần bị ức chế tâm lý. Trong khi đó, Kim Dong Su cũng có vài tình huống chơi bóng mất tập trung gây nguy hiểm cho khung thành của HAGL. Chính vì vậy, Xuân Trường nóng mắt và tỏ rõ sự không hài lòng với Kim Dong Su".

2. Cũng theo HLV Trần Bình Sự, có thể trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong Su chưa hiểu hết những chia sẻ của Xuân Trường nên dẫn tới xung đột. "Kim Dong Su là tân binh của HAGL ở mùa giải năm nay nên cậu ta chưa có nhiều thời gian hòa nhập cùng các đồng đội. Bên cạnh đó, sự khác biệt về mặt ngôn ngữ và văn hóa cũng là một trong những rào cản đối với trung vệ người Hàn Quốc. Là cầu thủ, ai cũng có cái tự trọng nghề nghiệp riêng. Cho nên khi bị nhắc nhở về lỗi chuyện môn thì Kim Dong Su sẽ nổi nóng và đáp trả gay gắt Xuân Trường".

HLV Trần Bình Sự đặc biệt ấn tượng với HLV Kiatisuk khi chiến lược gia người Thái Lan có cách giải quyết mâu thuẫn giữa các học trò một cách hợp tình hợp lý.

"Chắc chắn HLV Kiatisuk là người hiểu rõ căn nguyên mâu thuẫn giữa Xuân Trường và Kim Dong Su. Sau trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có lẽ HLV Kiatisuk cũng đã có cuộc nói chuyện riêng với 2 cầu thủ trên để giải quyết những khúc mắc.

Không những thế, trước trận đấu với Viettel, HLV Kiatisuk còn chủ động cắt cử cùng lúc Xuân Trường và Kim Dong Su tham gia trả lời phỏng vấn báo chí. Xuân Trường chính là cầu thủ phiên dịch tiếng Anh cho Kim Dong Su. Tôi đánh giá đây là cách xử trí thông minh và hài hòa của HLV Kiatisuk.

Xuân Trường và Kim Dong Su cũng không hề né tránh các câu hỏi trực diện của phóng viên. Nhìn cách 2 cầu thủ thoải mái trao đổi với nhau thì không ai nghĩ giữa Xuân Trường và Kim Dong Su đang có mâu thuẫn. Và như lời khẳng định của 2 cầu thủ này, mọi thứ đã là chuyện quá khứ, điều quan trọng là cả 2 cùng hướng tới kết quả tốt cho HAGL trước Viettel".

Đánh giá về vai trò của Xuân Trường và Kim Dong Su, HLV Trần Bình Sự cho rằng, cả 2 đều là những nhân tố chủ chốt trong lối chơi của đội bóng phố Núi.

"Mùa trước, Tuấn Anh giữ tấm băng đội trưởng HAGL. Khi HLV Kiatisuk tới, ông giao tấm băng đội trưởng cho Xuân Trường. Xuân Trường có chuyên môn tốt, lại giỏi ngoại ngữ và nhận được sự tin yêu của các đồng đội nên anh xứng đáng là đầu tàu của HAGL. Dù chưa đạt được phong độ xuất sắc nhưng không thể phủ nhận vai trò và tầm quan trọng của Xuân Trường trong màu áo HAGL.

Điểm mạnh cầu thủ này là có thể tung ra những đường chuyền sắc lẹm cho đồng đội phía trên ghi bàn. Tôi hy vọng, dưới thời HLV Kiatisuk, Xuân Trường có thể cải thiện hơn về mặt thể lực để có thể chơi tốt trong 90 phút trận đấu.

Còn trung vệ Kim Dong Su đang cho thấy anh có những tố chất để trở thành mẫu trung vệ hàng đầu tại V-League. Kim Dong Su sở hữu thể hình rất tốt. Không chỉ mạnh mẽ trong cách tình huống tranh chấp tay đôi, cầu thủ này còn có khả năng không chiến cừ khôi.

Vấn đề hiện tại của Kim Dong Su chỉ là sự hòa nhập và ăn ý với các đồng đội HAGL. Điều này sẽ sớm được cải thiện khi Kim Dong Su có thêm thời gian tập luyện và thi đấu cùng đồng đội", HLV Trần Bình Sự phân tích.

3. Tại vòng 5, HAGL sẽ có chuyến làm khách tới sân của Viettel. HLV Trần Bình Sự tin tưởng, Xuân Trường và Kim Dong Su sẽ tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát để giúp HAGL giành kết quả tích cực trên sân Hàng Đẫy:

"Lứa Xuân Trường và Công Phượng, Văn Toàn...đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Thêm vào đó, sự xuất hiện của HLV Kiatisuk đã giúp HAGL có những mục tiêu rõ ràng hơn ở mùa giải 2021. Lối chơi của HAGL đã thực dụng hơn rất nhiều khi họ không còn đá cho vui nữa.

Hệ thống phòng ngự của HAGL đã được cải thiện đáng kể khi họ chiêu mộ trung vệ Kim Dong Su hay tuyển thủ quốc gia Hữu Tuấn. Hiện tại, HAGL đã biết thời điểm nào đá tấn công, lúc nào thì nên phòng ngự. Chính vì vậy, họ đã đạt được những thành tích ấn tượng ở giai đoạn đầu của mùa giải.

Tôi tin tưởng càng về sau, lối chơi của HAGL sẽ trơn tru và đạt hiệu quả cao hơn nữa. Tôi cũng rất mong chờ HAGL sẽ tiếp tục thể hiện được lối chơi tích cực trên sân của đội bóng mạnh Viettel. Nhiều khả năng, HAGL sẽ có điểm rời sân Hàng Đẫy".

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm