Chung kết U19 QG Cúp Tôn Hoa Sen 2015: Quyền lực mới sẽ lên ngôi

21/03/2015 10:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những năm qua Hà Nội T&Tvà PVF đang dần khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam. Chiếc Cúp vô địch giải U19 QG Cúp Tôn Hoa Sen 2015 sẽ là tiền đề để họ cho ra lò những sản phẩm chất lượng cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, và tự tin hơn với công cuộc “đãi cát tìm vàng” ở những năm tiếp theo.

Trong 2 năm liên tiếp Hà Nội T&T đều lọt vào trận chung kết của giải U19 QG. Điều này cho thấy lò đào tạo bóng đá trẻ của Hà Nội T&Tđang thật sự đi đúng hướng.

Ở VCK năm 2015, Hà Nội T&T là đội bóng duy nhất chưa thua trận nào, và trong khi hàng công đã có 8 lần ghi bàn thì hàng thủ cũng chỉ có 2 lần để thủng lưới. Đấy là con số thống kê đủ để đánh giá thực lực của Hà Nội T&T ở giải năm nay.

Nhiều khán giả và những người làm bóng đá trẻ khi chứng kiến các trận đấu của Hà Nội T&T trên sân Vinh đều có chung nhận định: đây là đội bóng đá “có bài”.

Ở trận đấu khai mạc trên sân Vinh gặp chủ nhà SLNA, HLV Minh Đức đã chủ động cho các học trò ở Hà Nội T&T sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công, cho dù họ được đánh giá cao hơn đối thủ với nhiều cầu thủ có thể hình to lớn hơn. Và kết quả là SLNA đã bị cuốn vào lối đá của đối phương rồi phải nhận liên tiếp 2 bàn thua.

Ở những trận tiếp theo, Hà Nội T&T vẫn là đội làm chủ cuộc chơi và luôn “về đích” theo đúng kịch bản mà họ đã định sẵn.

PVF (trái) đã từng thua Hà Nội T&T với tỷ số 0-1 ở vòng bảng giải năm nay.

Thành công của đội U19 Hà Nội T&T năm nay được xem là “quả ngọt” của công tác đào tạo trẻ mà đội bóng Thủ đô đang xây dựng thông qua các trung tâm đào tạo trẻ vệ tinh. Trong đội hình U19 Hà Nội T&T đang thi đấu có quá nửa là những cầu thủ người Nghệ An được đào tạo tại cơ sở đào tạo trẻ VST đặt tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Các trụ cột của Hà Nội T&T như Quang Hải, Hữu Sơn, Thành Chung đang cho thấy sự chững chạc và trưởng thành sau từng trận đấu. Ở vòng bảng, Hà Nội T&T cũng đã thắng chính đối thủ PVF với tỷ số 1-0. Đây là niềm tin để thầy trò HLV Minh Đức quyết tâm vô địch ở giải đấu trong năm thứ 2 họ chơi trận chung kết.

Trong khi đó, với PVF, việc lọt vào trận chung kết ngoài yếu tố may mắn thì họ được đánh giá cao với dàn cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội nhất ở giải đấu năm nay.

Lực lượng của PVF ở giải năm 2015 được lựa chọn từ lứa đầu tiên của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ này với sự dạy bảo của những tên tuổi một thời của bóng đá Việt Nam như Hữu Đang, Minh Chiến, Liêm Thanh trong suốt 7 năm qua nên đã rất hiểu nhau.

Và không chỉ ở VCK năm nay PVF mới thành công, mà trong vài ba năm đổ lại đây thì các đội trẻ của PVF luôn được đánh giá cao ở những giải trong hệ thống của VFF.

Tuy nhiên, dù đã nổi danh nhưng PVF chưa có nhiều danh hiệu ở giải trẻ như Hà Nội T&T chứ chưa nói tới những lò giàu truyền thống như SLNA. Vì thế, trận chung kết năm nay là cơ hội để PVF quyết tâm “có thành tích” và xem như là thành quả gặt được sau bao nhiêu tiền của đổ vào làm bóng đá trẻ.

Có thể đây là bước đệm cho một số cầu thủ trong đội hình PVF được tiếp tục trong con đường chuyên nghiệp khi ra lò.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm