Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội: ‘Hà Nội muốn tiến xa tại sân chơi châu lục’

05/10/2018 07:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch của CLB Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội khẳng định, sau thành công tại mùa bóng 2018, đội bóng Thủ đô đang rất khát khao để vươn tầm châu lục.

Trong quá khứ, nếu như đấu trường AFC Champions League được xem quá tầm đối với bóng đá Việt thì ở giải đấu cấp thấp hơn là AFC Cup, các CLB bóng đá Việt Nam đã từng để lại dấu ấn. AFC Cup 2009, dưới thời HLV Lê Thụy Hải, B.Bình Dương từng lọt tới bán kết. Hà Nội T&T và Vissai Ninh Bình cũng góp mặt ở vòng tứ kết AFC Cup 2014. Tuy nhiên, tất cả chỉ mang tính chất khoảnh khắc lóe sáng và các đội bóng không duy trì được thành tích cao ở những mùa giải sau.

Dù Hà Nội FC “làm mưa làm gió” ở đấu trường quốc nội với 4 lần vô địch V-League nhưng khi ra tranh tài tại đấu trường châu lục, đội bóng Thủ đô chưa để lại được nhiều ấn tượng. Ngoài ra, ở đấu trường cao nhất cấp CLB tại châu Á AFC Champions League, Hà Nội còn từng nếm trải kỷ lục buồn. Ở mùa giải 2015, khi đó đội mang tên Hà Nội T&T đã phải nhận thất bại đau đớn 0-7 trước FC Seoul ở vòng play-off AFC Champions League. Đây được xem là trận thua đậm nhất trong lịch sử hình thành đội bóng.

Lý giải về thành tích không được như mong đợi ở AFC Cup hay AFC Champion League, Chủ tịch CLB Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Chúng tôi luôn chơi nỗ lực ở đấu trường quốc tế mỗi khi có vinh dự được góp mặt. Nhưng do lực lượng chưa đủ dày và thiếu may mắn nên thành tích không được tốt”.

Bên cạnh đó, ông Hội khẳng định, kế thừa và phát huy những thành công ở mùa giải 2018, đội bóng Thủ đô sẽ chuẩn bị những gì tốt nhất để thực hiện tham vọng đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục: “Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện sẽ ngồi lại để bàn thảo những kế hoạch chi tiết cần triển khai cho mùa giải năm sau. Đặc biệt là việc chuẩn bị cho Hà Nội FC tham dự đấu trường châu lục. Mùa tới, nếu có thêm một vài sự bổ sung chất lượng, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu tiến xa hơn”.

Trước đó, ngay sau Hà Nội FC giành ngôi vô địch sớm trước 5 vòng đấu V-League 2018, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải thông tin về việc đội bóng thủ đô sẽ góp mặt ở giải đấu châu lục cấp CLB vào mùa giải sang năm. Cụ thể, trang chủ AFC nhấn mạnh Hà Nội FC sẽ bắt đầu giải AFC Champions League 2019 kể từ vòng sơ loại thứ 2. Nếu như không thể góp mặt ở vòng đấu bảng, đội bóng Thủ đô sẽ chơi ở AFC Cup 2019.

Hà Nội FC đang hội tụ nhiều yếu tố để có thể thành công. Dàn nội binh bao gồm nhiều cầu thủ đang là trụ cột đội tuyển quốc gia và dày dạn kinh nghiệm chinh chiến quốc tế như Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng…Vấn đề của đội bóng Thủ đô chính là việc bổ sung thêm những gương mặt ngoại binh chất lượng. Moses và Oseni cần thêm những đồng đội chia lửa khi họ sẽ phải cày ải ở những giải đấu quốc nội.

Hà Nội FC và ngày vui trọn vẹn

Hà Nội FC và ngày vui trọn vẹn

Với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước XSKT Cần Thơ ở vòng 25 V-League, Hà Nội đã được tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày chính thức nhận Cúp vô địch V-League 2018.

Nhiều khả năng ở mùa giải 2019, AFC sẽ cho phép mỗi CLB đăng ký tới 5 ngoại binh thay vì 4 cầu thủ như mùa giải 2018. Như vậy, Hà Nội FC sẽ cần chiêu mộ thêm ít nhất 2 ngoại binh nữa để tăng cường sức mạnh cho đội bóng khi phải chạm trán những đối thủ mạnh của châu lục. Người hâm mộ bóng đá Thủ đô đang rất kỳ vọng, với chất lượng đội hình được đánh giá cao cùng khát khao khẳng định tên tuổi, Hà Nội FC sẽ gặt hái được thành công ở đấu trường châu lục.

Bóng đá là thành tích!

"Bóng đá là thành tích cao và luôn luôn phải phấn đấu. Chúng tôi đã vô địch quốc gia giờ phải hướng ra châu lục. Tất cả các cầu thủ đều phải có những khát vọng chinh phục đỉnh cao mà trước mắt là ở khu vực", bầu Hiển nói ngay sau khi Hà Nội FC nhận Cúp vô địch V-League 2018 trên sân nhà Hàng Đẫy.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm