Chủ tịch FIFA đưa ra lời khuyên cho bóng đá Việt Nam

09/02/2018 06:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đưa ra lời khuyên dành cho bóng đá Việt Nam tại buổi thăm và làm việc tại trụ sở VFF.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra những lời khuyên cho bóng đá Việt Nam: "Tôi có lời khuyên là các bạn phải luôn làm việc, làm việc, và làm việc.  Chúng ta thấy VFF đã cố gắng trong thời gian qua và gặt hái được nhiều thành công.

Tôi nghĩ rằng VFF và bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục thành công. Sáng nay tôi trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thấy cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng. Tôi nghĩ rằng là đó là yếu tố rất cần thiết để phát triển bóng đá Việt Nam và chúng ta cần đầu tư cho bóng đá nhiều hơn nữa".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tỏ ra ấn tượng với thành tích của U20, U23 và đội tuyển futsal Việt Nam. Ông Gianni Infantino cam kết sẽ giúp đỡ bóng đá Việt Nam một cách toàn diện

"Chúng tôi sẽ không chỉ hỗ trợ về tài chính thông qua dự án mà còn cam kết sẽ hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam về các lĩnh vực chuyên môn như, trao đổi về kinh nghiệm của chuyên gia để hỗ trợ bóng đá phát triển thông qua chương trình...".

Chú thích ảnh
Chủ tịch FIFA và một số tuyển thủ U23 Việt Nam 

 

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khen bóng đá Việt Nam vĩ đại

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khen bóng đá Việt Nam vĩ đại

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đặc biệt ấn tượng với thành tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 và U20 Việt Nam cùng futsal tham dự các giải đấu mang tầm thế giới FIFA World Cup.

Chú thích ảnh
Chủ tịch FIFA đánh giá VFF có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại
Chú thích ảnh
Chủ tịch FIFA tập chạy trên máy

Bên cạnh đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá cao sự phát triển bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói riêng: "Như các bạn đã biết,  World Cup  2020  sẽ tăng số lượng từ 32 lên 48 đội và đây được xem là cơ hội để các nước Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung có thể góp mặt tại sân chơi tầm thế giới".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm