'Chờ HLV Park Hang Seo ứng biến'

19/02/2020 14:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Tuy vậy, những biến chuyển gần đây trên nhiều phương diện đã đặt ra thách thức với chúng ta, trước mắt là trận gặp Malaysia trên sân khách vào cuối tháng 3 này. Chuyên gia Đoàn Minh Xương, BLV Vũ Quang Huy đã cùng Thể thao & Văn hóa nhìn nhận về những khó khăn đối với cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo không sốt ruột vì Filip Nguyễn

HLV Park Hang Seo không sốt ruột vì Filip Nguyễn

Do những vướng mắc về thủ tục pháp lý nên việc nhập quốc tịch Việt Nam của thủ môn Filip Nguyễn vẫn chưa thể hoàn tất. Ước mơ được khoác áo đội tuyển Việt Nam của cầu thủ này cũng như ĐTQG có thêm lựa chọn nhân sự đành chờ thêm thời gian.

* Thể thao & Văn hóa: V-League phải tạm hoãn vì dịch Covid-19, đó hẳn nhiên là bất lợi cho ông Park trong việc nhìn nhận, đánh giá học trò của mình, thưa các vị khách mời?

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Chúng ta thấy khi trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ phép, ông Park sẽ đối mặt với bề bộn công việc dành cho đội tuyển. Thay vì sẽ có nhiều trận đấu để thẩm định học trò, bây giờ chỉ còn khoảng 3 vòng đấu trước khi đội tuyển tập trung. Sẽ nhiều khó khăn, bất cập trong công tác chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia.

Đầu tiên là việc các cầu thủ nghỉ quá dài và thi đấu ít trước khi tập trung cùng đội tuyển. Mọi thứ sẽ cần phải tính toán lại, từ việc cải thiện thể lực cho đến cảm giác chơi bóng. Điều mà ông Park lo ngại nhất chính là mùa giải khởi tranh chậm sẽ ảnh hưởng đến sự "nóng máy" của các học trò.

Không có nhiều trận đấu để chọn lựa, tôi nghĩ rằng ông Park vẫn sẽ dựa vào những nhân tố trụ cột lâu nay cho trận đấu bản lề với Malaysia mà thôi. Theo dự kiến ngày 21/3 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung, chúng ta không thi đấu ở loạt trận ngày 26/3, nếu như cả Thái Lan và UAE cùng thắng trước Indonesia và Malaysia sẽ có áp lực dành chúng ta.

Hy vọng những gương mặt quen thuộc của đội tuyển sẽ đảm bảo được thể trạng, cảm giác chơi bóng và phong độ cho trận đấu sắp tới. Khi V-League bắt đầu vận hành sau đó, sẽ có thêm cơ hội cho ông Park tìm kiếm những nhân tố mới, nhân tố có chất lượng cao cho các trận còn lại.

- BLV Vũ Quang Huy: Các giải đấu trong nước buộc phải dừng lại như thế sẽ ít nhiều ảnh hưởng cho kế hoạch của chúng ta. Cá nhân tôi vẫn mong muốn mọi vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 sẽ được khống chế, ổn định để các hoạt động xã hội trở lại bình thường nhất. Như thế, V-League 2020 được khởi tranh đầu tháng 3 như dự tính. Tôi nghĩ rằng với những thuộc tính của bóng đá chúng ta, có thể vài ba vòng đấu cũng đủ cho các cầu thủ bộc lộ rõ ra phong độ của mình.

Khó khăn chúng ta thấy rõ như thế và cũng đã chia sẻ nhiều thời gian qua, không thể tránh được. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng ông Park dù đau đầu nhưng sẽ có được phương án khác, toan tính khác, dù phương án đó không đúng như ý định trước đây.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo sẽ phải đau đầu tính toán kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

Các trụ cột ổn định phong độ, đó là điều ông Park mong muốn để làm cái nền cho đội tuyển. Có thể rất nhiều cầu thủ trong năm 2019 được ông Park gọi luân phiên, đan xen trong những tập trung ngắn ngày bây giờ sẽ được trao cơ hội. Tôi nghĩ những nhân tố như Tô Văn Vũ, Hà Minh Tuấn biết đâu lúc này sẽ được sử dụng như rất nhiều lần ông Park tạo ra bất ngờ như thế.

* Thể thao & Văn hóa: Trong kế hoạch của VFF cũng như HLV Park Hang Seo thì trận giao hữu cùng Iraq là cơ hội để rà soát lại tổng thể đội tuyển. Vậy khi trận giao hữu phải hủy, sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc chuẩn bị của chúng ta?

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Thời điểm đội tuyển Việt Nam chọn đá giao hữu cùng Iraq vào ngày 26/3 cũng là lúc diễn ra loạt trận của vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á. Có thể chúng ta đã coi trận giao hữu này như cơ hội rà soát lại con người, đội hình khi tập trung trước đó vài ngày.

Bây giờ, kế hoạch đã bị vỡ, tôi nghĩ chúng ta phải tính toán thế nào đó cho việc chuẩn bị của thầy trò ông Park phải có được những điều kiện tốt nhất. Trước đó, đã đá ở V-League ít quá, không có trận giao hữu để kiểm nghiệm cũng là vấn đề khó cho ông Park thẩm định lần cuối trước khi lên đường sang Malaysia.

- BLV Vũ Quang Huy: Kế hoạch gặp ĐTQG Iraq cho trận giao hữu vào ngày 26/3 như dự kiến theo tôi rất phù hợp và có nhiều ý nghĩa. Iraq là đội tuyển chất lượng, hơn thế khi chúng ta gặp họ cũng là thời điểm không chỉ Việt Nam chuẩn bị, phía bạn cũng muốn có đối tác để đá với nhau trong kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu của họ và Hong Kong (Trung Quốc) ở vòng loại World Cup vào ngày 31/3.

Tôi cho rằng trong khoảng 10 ngày tập trung sắp tới, ông Park rất cần có một trận giao hữu, nó sẽ vô cùng quan trọng để ông Park nhìn ngó và kiểm định học trò của mình sau mấy tháng nhiều trụ cột chưa chơi bóng cùng nhau (trừ những gương mặt của đội U23 quốc gia). Không gặp đội bóng chất lượng như Iraq quả là đáng tiếc cho chúng ta. Trong khi quãng thời gian đó, các quốc gia ở châu lục hoặc phải đá vòng loại hoặc cũng đã có kế hoạch giao hữu cả rồi. Theo tôi, VFF và HLV Park Hang Seo phải tính toán để có được “quân xanh” thử nghiệm trước khi quyết đấu cùng Malaysia.

* Thể thao & Văn hóa: Ngoài những khó khăn như chúng ta trao đổi ở trên, theo các vị khách mời, ông Park sẽ xoay sở, ứng biến ra sao với những vắng mặt vì thẻ phạt của cầu thủ?

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Rõ ràng, việc thiếu vắng cả Trần Đình Trọng, Nguyễn Trọng Hoàng cũng khiến ông Park nhăn trán để xử lý, bịt lỗ rò. Đó đều là thiếu hụt ở hàng phòng ngự, nơi ông Park vẫn luôn đề cao tính ổn định trong cách cầm quân của mình lâu nay.

Với vị trí trung vệ, có thể ông Park sẽ hài lòng vì vẫn còn bộ ba Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh.

Đáng tiếc ở chỗ, Trần Đình Trọng là mẫu trung vệ mà ông Park rất thích, vì Đình Trọng có những tố chất đặc biệt như đọc tình huống, chọn vị trí cực tốt, không cần va chạm nhiều nhưng vẫn khiến đối thủ vất vả và hơn cả là khả năng chuyền bóng tốt giúp đội tuyển Việt Nam có thể phát triển lối chơi ngay từ sân nhà.

Với Đình Trọng, ông Park dễ toan tính và phù hợp với kiểu chơi phòng ngự phản công như thường thấy. Vị trí của Nguyễn Trọng Hoàng không hẳn là không thể thay thế nhưng để đáp ứng như Trọng Hoàng thì thật khó. Vũ Văn Thanh và Trần Văn Kiên được coi như những lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này.

- BLV Vũ Quang Huy: Chúng ta không lo lắng quá nhiều khi Đình Trọng phải ngồi ngoài, bởi trong tay ông Park vẫn còn tinh binh cho vị trí ở hàng phòng ngự theo sơ đồ 3 trung vệ. Trong khi đó, rất nhiều người đang lăn tăn khi Trọng Hoàng vắng mặt.

Theo tôi, lâu nay chúng ta so sánh Trọng Hoàng với các cầu thủ khác, mới nhất là Hồ Tấn Tài ở đội U23. Có thể, Hồ Tấn Tài chưa được như đàn anh những các chọn lựa khác trên ĐTQG có thể yên tâm.

Vũ Văn Thanh theo tôi là người có nhiều khả năng để thay thế Trọng Hoàng nhiều nhất. Hơn thế, khi đối thủ đã biết khá rõ về Trọng Hoàng thì Vũ Văn Thanh sẽ là lựa chọn có thêm yếu tố mới lạ, đặc biệt trong mảng miếng tấn công cho đội tuyển.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm