Chờ HLV Park Hang Seo làm mới mình ở U23 Việt Nam

16/12/2019 11:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không kịp nghỉ ngơi sau tấm HCV SEA Games, thầy trò ông Park đã hối hả lên đường với chuyến tập huấn 10 ngày trên đất Hàn Quốc. Gác lại niềm vui sang một bên và lao vào ngay với công việc, ông Park cùng học trò đang muốn cùng nhau đi đến những cái đích cao hơn. Chiếc vé đến sân chơi danh giá Olympic Tokyo 2020 sẽ là mục tiêu cho chúng ta giải quyết tại VCK U23 châu Á đầu năm sau.

Lý do HLV Park Hang Seo 'đánh bạc' với Đình Trọng

Lý do HLV Park Hang Seo 'đánh bạc' với Đình Trọng

Trung vệ số 1 của ĐTQG ngày nào đang trong quá trình hồi phục tích cực và HLV Park Hang Seo đang kỳ vọng rất lớn để Đình Trọng có thể trở lại. Đơn giản bởi nếu có Đình Trọng, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ ít nhiều khoả lấp vai trò Văn Hậu để lại.

Chúng ta đến với giải đấu này trên tư cách đương kim á quân. Chính chiến tích HCB châu Á ở Thường Châu 2 năm về trước đã dẫn dắt bóng đá nước nhà có được những danh hiệu cụ thể cũng như khẳng định vị thế ở khu vực và tiệm cận nền bóng đá châu lục.

VCK U23 châu Á 2020 đang đến sẽ như động lực, cũng là thách thức để cho khát vọng vượt ngưỡng của chúng ta có cơ hội chứng tỏ. Ngay trong đêm mà men say chiến thắng vẫn còn nồng nàn trên sân Rizal Memorial, ông Park đã dặn dò các tuyển thủ phải hết sức khiêm tốn và không ngừng nỗ lực, bởi lên cao là gió, phải làm tất cả để không bị ngợp và lung lay.

Chắc hẳn một điều U23 lần này sẽ khó khăn hơn ngày ở Thường Châu gấp bội. Với những gì đã có, với vị thế á quân, đương nhiên đối thủ sẽ điều nghiên và soi ngắm chúng ta kỹ hơn bao giờ hết. Rõ ràng, trong bối cảnh đó, chuyện giữ mình núp gió để rồi tung đòn bất ngờ khó có được điều kiện tốt nhất để phô diễn.

Ngược lại, chính tâm thế đó sẽ giúp chúng ta tự tin và được coi như một đối trọng đáng gờm chứ không còn tự ti của đội bóng lót đường, chỉ đá cho vui nữa.

Đội tuyển U23 Việt Nam lần này có nòng cốt vẫn là những cái tên vừa lên ngôi ở SEA Games 30. Sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng mang đến tín hiệu tốt lành. Bên cạnh đó, sau nhiều lần thân chinh quan sát ở sân chơi trong nước cũng như các giải đấu trẻ, ông Park đã có được “của để dành” và bây giờ là lúc dùng đến.

Chú thích ảnh
Tại VCK U23 châu Á năm 2020, HLV Park Hang Seo sẽ phải mang tới một U23 Việt Nam với diện mạo mới mẻ. Ảnh: Hoàng Linh

Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Đặng Văn Tới hay Bùi Hoàng Việt Anh… là những nhân tố mới lạ đó.

Khó khăn là điều được dự báo ngay từ bây giờ cho hành trình của U23 lần này, không thể khác được. Thể lực và hồi phục thể lực cho cầu thủ chính là vấn đề đầu tiên mà ông Park tính đến. 7 trận đấu liên tục trong thời gian ngắn ngủi trên đất Philippines đương nhiên bào mòn sức khỏe của học trò.

Vì thế, với hành trình 10 ngày ở Hàn Quốc theo như lời ông Park chính là chuyến tập huấn mang nhiều ý nghĩa xả hơi và nhẹ nhàng, để các cầu thủ có thể hồi phục trạng thái và đem lại hứng khởi cần thiết sau quãng thời gian thi đấu căng thẳng liên tục.

Phải có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực, chúng ta mới có đủ khả năng để tranh chấp cùng những đối thủ có nền tảng thể lực sung mãn của bóng đá Tây Á, Đông Á và Trung Đông ở giải đấu sắp đến.

Bên cạnh đó là việc ông Park phải có những tính toán để tìm người thế vào khoảng trống của bộ ba Văn Hậu-Trọng Hoàng-Hùng Dũng để lại sau SEA Games 30. Đây là sự thiếu vắng được cho là sẽ có ảnh hưởng đến chất lượng trong lối chơi và sức mạnh của chúng ta.

Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài và Lê Ngọc Bảo rất nhiều khả năng sẽ được chọn lựa chơi vào chỗ của Văn Hậu, Trọng Hoàng. Cùng lúc đó, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến có thể lấp vào vào vị trí tiền vệ trung tâm. Dù không thể bằng Hùng Dũng về đẳng cấp, kinh nghiệm nhưng sức trẻ, sự ăn ý giữa bộ đôi của Viettel này sẽ là sức bật mạnh mẽ cho lối chơi của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, cả Nhâm Mạnh Dũng và Trần Danh Trung là 2 tiền đạo được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh vị trí với bộ đôi Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Đó sẽ là sự cạnh tranh cần thiết và tích cực cho chúng ta để tìm ra nhiều phương án với hàng công cho giải đấu lần này.

Nguyễn Trọng Đại, cầu thủ từng tham dự giải U23 châu Á 2018 nhưng không ra sân phút nào, là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất trong danh sách được triệu tập cho giải U23 châu Á 2020. Trọng Đại thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, đôi khi có thể chơi trung vệ và sở hữu chiều cao khá ấn tượng là 1m84.

Trong những pha tranh chấp bóng bổng, cầu thủ này khó có thể bị đánh bại. Với nhìn nhận của giới chuyên môn, Nguyễn Trọng Đại như là con bài quan trọng của ông Park cho các trận đấu ở Thái Lan vào tháng 1 năm sau.

Hồi phục thể lực và đem lại sức bật mới sẽ có ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Nhân sự cũng đã được làm mới bằng những tân binh được gọi lên. Vấn đề nữa là ông Park phải có thêm những phương án, những mảng miếng và ngón đòn mới cho học trò.

Nói gì thì nói, chúng ta không thể cứ đá theo kiểu nhì nhằng, bởi ít nhiều cũng đã bị đối phương soi kỹ và bắt bài trong từng thời điểm nào đó. Làm mới bằng những cái tên mới và lối chơi mới, đó là điều ông Park đã từng phát biểu rằng sẽ có cho bóng đá Việt Nam từ các giải đấu trong năm 2020.

Vậy nên, ở VCK U23 năm 2020 lần này, rất có thể chúng ta sẽ những bất ngờ đầy thú vị từ những tươi mới từ ông Park.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm