CHÍNH THỨC: Quế Ngọc Hải không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam

24/09/2015 15:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin mới nhất, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam từ ngày 27/9 tới, chuẩn bị cho các trận đấu gặp Iraq và Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018.

Trong bản danh sách này, có 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB SLNA được triệu tập gồm có thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ phải Đình Hoàng, hai tiền vệ Hoàng Thịnh cùng Phi Sơn.

Trung vệ Quế Ngọc Hải, người mới đây đã phải nhận án kỷ luật treo giò 6 tháng, bị phạt tiền 15 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí điều trị sau pha phạm lỗi với Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) đã không được gọi lên đội tuyển.



Quế Ngọc Hải không được tập trung đội tuyển sau pha phạm lỗi dẫn đến chấn thương nặng của Anh Khoa. Ảnh: Tuân Phạm

Trước đó, sau khi Ban Kỷ luật công bố quyết định, trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố: "Quế Ngọc Hải là một tài năng đang lên và đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, cậu ấy đã có một hành động vô cùng đáng tiếc và đáng trách. Không triệu tập cầu thủ này có thể khiến đội tuyển chịu tổn thất nhưng tôi nghĩ nó cần thiết nhằm giáo dục cho các cầu thủ về ý thức thi đấu fair-play, ngăn ngừa bạo lực sân cỏ.

Chúng tôi muốn Quế Ngọc Hải có thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra và rút kinh nghiệm cho bản thân. Tâm lý hiện tại của Quế Ngọc Hải là không tốt do đang đối diện với nhiều sức ép từ dư luận. Lên ĐTQG lúc này là không tốt cho bản thân Quế Ngọc Hải và cả đội tuyển".

Ngoài 4 cầu thủ từ SLNA, Becamex Bình Dương với Xuân Thành, Mai Tiến Thành, Công Vinh, Trọng Hoàng... và  Hà Nội T&T là hai CLB sẽ đóng góp nhiều quân số nhất cho đội tuyển ở đợt tập trung bắt đầu từ ngày 27/9 tới. Danh sách cuối cùng được công bố tối 26/9, sau khi trận chung kết Cup quốc gia 2015 giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T kết thúc.

Sau khi trận giao hữu với Philippines vào ngày 3/10 tại Manila bị hủy bỏ, VFF và HLV trưởng Toshiya Miura đã thống nhất một kế hoạch mới cho đội tuyển Việt Nam để có sự chuẩn bị tốt nhất cho 2 trận đấu quan trọng trong tháng 10 với các đối thủ mạnh là Iraq, Thái Lan.

Tại bảng F vòng loại thứ 2 Word Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 3 với 3 điểm. Thái Lan dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận còn Iraq 4 điếm đứng thứ 2 nhưng mới chỉ thi đấu 2 trận.

8 đội đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á và VCK Asian Cup 2019.

24 đội tuyển bị loại ở vòng này sẽ dự vòng loại Asian Cup 2019.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm