CHIẾN THUẬT: Việt Nam sẽ đá thế nào với Malaysia ở Mỹ Đình?

13/12/2018 09:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không nằm ngoài dự đoán là ông Park Hang Seo đã cho các cầu thủ chơi chủ động hơn trước Malaysia ngay tại Bukit Jalil thay vì để đối thủ cầm bóng quá nhiều. Vậy còn lượt về chúng ta đá thế nào?

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

Có thể nói cách tiếp cận trận đấu của ông Park ở Bukit Jalil rất đúng đắn. Việt Nam đã chơi khác nhiều với trận vòng bảng gặp Malaysia ở Mỹ Đình. Tại vòng bảng, chúng ta đá chậm, chơi lùi sâu và chỉ cầm bóng 34%. Nhưng ở Bukit Jalil, chúng ta đá nhanh hơn và cầm bóng cũng nhiều hơn (42%).

Việt Nam tuy vẫn đá phòng ngự phản công nhưng không thiên về phòng ngự quá nhiều như ở trận vòng bảng mà phòng ngự bằng cách cầm bóng nhiều hơn, đe dọa khung thành đối phương nhiều hơn. Ở vòng bảng, chúng ta cả trận chỉ dứt điểm 3 lần còn tại Bukit Jalil, chúng ta tung ra tới...15 pha dứt điểm.

Chú thích ảnh

Đúng là chúng ta không giữ được lợi thế dẫn bàn nhưng vẫn phải nói rằng nếu Việt Nam không chơi táo bạo như thế tại Bukit Jalil, thậm chí chúng ta có thể thua trận nếu để Malaysia liên tục tấn công, vây hãm bằng thứ bóng đá tốc độ cao.

Nhưng với kết quả hòa 2-2 cùng những gì Malaysia thể hiện ở Bukit Jalil thì tuyển Việt Nam sẽ đá thế nào tại chung kết lượt về AFF Cup? Chắc chắn chúng ta vẫn không thể đua thể lực và đôi công với người Mã vì riêng về sức bền thể lực và tốc độ thì phải xác định là Malaysia nhỉnh hơn chúng ta.

Việt Nam vẫn sẽ phải đá phòng ngự phản công và tiếp tục cầm bóng ít hơn đối thủ. Nhưng rất có thể chúng ta sẽ chờ đợi một cách tiếp cận trận đấu giống với trận thắng Malaysia ở vòng bảng hơn là giống cuộc đối đầu ở Bukit Jalil. Dù thế nào Malaysia bắt buộc phải ghi bàn mới có hy vọng vô địch còn chúng ta thậm chí chỉ cần giữ sạch lưới là chắc chắn vô địch nên chúng ta dễ chọn kiểu đá hơn người Mã.

Chú thích ảnh

Ông Park dù đã tung ra nhiều đòn đánh gây bất ngờ nhưng chắc chắn vẫn chưa phải đã hết mọi chiêu thức. Nhưng để cho chiêu thức phát huy hiệu quả, đạt tính khả thi cao thì nó phải được tung ra vào lúc mà người Mã nôn nóng, mất tập trung nhất. Lúc đó chính xác là lúc nào thì chúng ta chưa thể biết nhưng chắc chắn là chừng nào chúng ta giữ sạch lưới càng lâu thì đối thủ của chúng ta càng sốt ruột, tương tự như kiểu ông Park đã khiến ông Sven Goran Eriksson dù đầy kinh nghiệm nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận “đánh bạc” ở bán kết lượt về AFF Cup và lập tức rơi vào bẫy của HLV Hàn Quốc.

Chắc chắn, một cái bẫy tương tự sẽ được ông Park cài sẵn để buộc ông Tan Cheng Hoe phải bước vào. Cài bẫy như thế nào? Việt Nam sẽ chơi với hàng thủ và tuyến giữa gần nhau hơn cả trận chung kết lượt đi ở Bukit Jalil để bao khoảng trống nhanh hơn nữa và huy động số đông trong vòng cấm cũng nhanh hơn nữa với mục đích là để cầu thủ Malaysia dù có bóng ở bất kỳ vị trí nào trên phần sân chúng ta thì họ cũng lập tức bị vây ráp, dẫn đến việc bế tắc trong phối hợp với đồng đội ở phía trên, bế tắc trong khâu phát triển bóng gần hơn, sâu hơn về khung thành Văn Lâm.

Chú thích ảnh

Nếu chúng ta có thể hóa giải mọi nỗ lực lên bóng của đối thủ và giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên thì gần như chắc chắn Malaysia sẽ bị áp lực và khó tránh khỏi tình huống phải chơi mạo hiểm nhiều hơn trong hiệp 2. Đó là lúc ông Park tung đòn sát thủ.

Tất nhiên, dù cầm bóng ít cũng không có nghĩa chúng ta tuyệt đối chỉ phòng ngự. Vẫn sẽ có phản công, có dứt điểm, có những pha lên bóng chớp nhoáng khi khoảng trống xuất hiện. Nhưng ưu tiên vẫn là giữ sạch lưới trước. Nếu vừa giữ sạch lưới lại vừa có bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1 thì đúng là quá lí tưởng và như thế chúng ta sẽ càng khiến quá trình sụp đổ của Malaysia diễn ra nhanh hơn. Nhưng ngay cả khi chưa ghi được bàn thắng nhưng chỉ cần Việt Nam sạch lưới sau hiệp 1 là đối thủ cũng đã áp lực rồi.

Lợi thế CĐV nhà hùng hậu, lợi thế ghi tới 2 bàn sân khách, lợi thế vì có điều kiện để toan tính chiến thuật nhiều hơn. Đó chỉ là một số trong rất nhiều lợi thế đang củng cố hy vọng vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử cho “Những ngôi sao vàng”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm