Chỉ U22 Việt Nam quyết liệt với HCV SEA Games 30?

22/11/2019 08:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Quan sát sự chuẩn bị của những ứng viên hàng đầu cho HCV SEA Games 30, có thể thấy nếu đã quyết tâm “săn” HCV SEA Games 30 lần này, cơ hội đang rộng mở cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30: Lịch bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games 2019. U22 Việt Nam cùng bảng B với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Lào, U22 Singapore và U22 Brunei.

U22 Việt Nam dự SEA Games với 18 cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống, cùng Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Đội tuyển chưa bao giờ đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games kể từ khi tham dự trở lại năm 1991. Tuy nhiên, dưới tay HLV Park Hang Seo, mọi thứ đang rất khác và ông có lý do để tin tưởng vào các học trò sẽ làm nên kỳ tích trên đất Philippines tháng 12 tới.

Ở buổi gặp gỡ giới truyền thông chiều 21/11 tại sân cỏ nhân tạo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM, thầy Park cũng nhấn mạnh mục tiêu của đội tuyển là mang về niềm vui cho hàng triệu CĐV Việt Nam qua tấm HCV SEA Games tới đây.

So với các đối thủ ứng viên nặng ký hứa hẹn có thể tranh chấp tấm HCV SEA Games lần này, Việt Nam là đội bóng được đánh giá cao nhất. Dù rơi vào bảng đấu được đánh giá “tử thần” như bảng B, đối thủ hàng đầu của Việt Nam là Thái Lan có vẻ không quá đặt nặng chỉ tiêu HCV SEA Games cho HLV Nishino.

Thái Lan cũng chỉ có 4 tuyển thủ xuống thi đấu cùng U22 Thái Lan lần này, thua một nửa so với thầy trò HLV Park Hang Seo có đến 8 cái tên. U22 Thái Lan cũng không bổ sung cầu thủ nào trên 22 tuổi như U22 Việt Nam.

Có lẽ Liên đoàn bóng đá Thái Lan thừa hiểu sự thua sút của bóng đá trẻ Thái Lan trong những năm qua và họ có trách nhiệm tạo thêm cơ hội co người trẻ nỗ lực. Nếu có 2 suất hơn 22 tuổi như các đội khác, cơ hội cho cầu thủ trẻ Thái Lan chứng tỏ sẽ hạn chế đi nhiều. Đội bóng từng vô địch 14/21 lần SEA Games diễn ra có nhiều lý do để rà soát lại tương lai nền bóng đá.

HLV Nishino có thừa đẳng cấp nhưng các học trò của ông mới là những người thực hiện đấu pháp. U22 Thái Lan có 11 cầu thủ U22, còn lại có 7 cầu thủ từ 19-21 tuổi, 1 cầu thủ chỉ 17 tuổi. U22 Thái Lan mang đúng 20 cầu thủ đăng ký thay vì 21 như U22 Việt Nam (3 thủ môn để phòng ngừa).

HLV Park Hang Seo quyết tâm mang tấm HCV SEA Games về cho bóng đá Việt Nam năm nay. Ảnh: Linh Phạm
HLV Park Hang Seo quyết tâm mang tấm HCV SEA Games về cho bóng đá Việt Nam năm nay. Ảnh: Linh Phạm

U22 Malaysia mới đây cũng gây sốc khi HLV Ong Kim Swee không gọi cầu thủ tấn công đa năng hay nhất của họ hiện tại Safawi Rasid. Safawi vừa có hai bàn thắng vào lưới Indonesia và giúp Malaysia vượt Thái Lan để xếp thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 sau Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV Ong Kim Swee muốn cậu học trò nghỉ ngơi và đó cũng là cơ hội cho cầu thủ trẻ khác có suất đá chính. HLV Ong Kim Swee nói: “Nếu Safawi có trong đội, cơ hội ra sân của các cầu thủ tấn công khác sẽ bị hạn chế”.

U22 Malaysia có 7 tuyển thủ sẽ tập trung cùng đội U22 gồm: Adam Azlin, Kutty Abba, Akhyar Rashid, Syahmi Safari, Daniel Amier, Dominic Tan, Haziq Nadzli. Với lực lượng này, U22 Malaysia vẫn rất mạnh ở bảng A để cạnh tranh với hai đối thủ hứa hẹn khó chơi khác là chủ nhà U22 Philippines và đương kim Á quân U22 Myanmar.

Panya - cái tên đáng chú ý nhất của U22 Thái Lan cùng HLV Nishino dự SEA Games 30
Panya - cái tên đáng chú ý nhất của U22 Thái Lan cùng HLV Nishino dự SEA Games 30

Về phần đối thủ ở bảng B khác của thầy trò HLV Park Hang Seo là Indonesia. Mới đây, đội bóng của HLV Indra Sjafri đã công bố 20 cầu thủ dự giải. Đáng chú ý là hai cầu thủ quá tuổi đều chơi tiền vệ: Evan Dimas và Zulfiandi. Bộ đôi này cũng sa sút như ĐTQG Indonesia thời gian qua và điều này cũng chính thức xóa đi tin đồn tiền đạo kỳ cựu gần 40 tuổi Goncalves sẽ dự SEA Games cùng đội tuyển xứ vạn đảo. U22 Indonesia cũng từng bị U22 Việt Nam đánh bại ở Mỹ Đình hồi tháng 3 và họ vừa gây ấn tượng ở trận giao hữu thắng U22 Iran 2-1. Cái tên đáng chú ý khác là tiền đạo Maulana Vikri năm nay 19 tuổi đang chơi bóng ở Ba Lan.

Trong lịch sử môn bóng đá nam Đại hội khu vực khi chính thức mang tên SEA Games từ năm 1977, Thái Lan đã lên ngôi 14 lần, Malaysia có 5 chiếc HCV và còn lại Indonesia đã 2 lần chạm đỉnh vinh quang.

Trong số các ứng viên hàng đầu năm nay, U22 Việt Nam là đội bóng đáng gờm nhất và HLV Park Hang Seo cùng các học trò thừa nhận khao khát mang về niềm vui lịch sử cho hàng triệu CĐV nước nhà. Dưới tài thao lược của thầy Park và đội hình thiện chiến từng bất bại trước mọi đối thủ trong khu vực, U22 Việt Nam có thừa quyết tâm để làm nên giấc mơ Vàng cho bóng đá nước nhà.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm