Chanathip gọi, Quang Hải trả lời

21/08/2019 17:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Hai ngôi sao hàng đầu hai nền bóng đá vừa có màn đáp trả ngoạn mục trên sân cỏ trong màu áo CLB để hâm nóng trận đại chiến sắp tới của Thái Lan và Việt Nam tại Thammasat tối 5/9 tới.

HLV Park Hang Seo gỡ rối

HLV Park Hang Seo gỡ rối

Việc Trọng Hoàng, Văn Hậu “rủ nhau” chấn thương sau khi gồng mình chiến đấu cho Viettel và Hà Nội FC tại V-League khiến HLV Park Hang Seo không thể sử dụng đôi cánh này cho đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách trước Thái Lan vào ngày 5/9 tới.

Quang Hải đã khiến nhiều CĐV Việt Nam không khỏi tự hào với màn trình diễn siêu hạng ở Hàng Đẫy trước đại diện của Turkmenistan là Altyn Asyr. Nhờ Quang Hải, Hà Nội ngoài lợi thế thắng 3-2 ở trận bán kết lượt đi liên khu vực, đội bóng Thủ đô còn xác lập cột mốc lịch sử khác khi là CLB Đông Nam Á đầu tiên đánh bại đội bóng ngoài khu vực khi AFC thay đổi thể thức thi đấu mới vào năm 2017.

Quang Hải cho thấy sự sắc sảo của mình bằng cái chân trái dị biệt để lập cú đúp vào lưới đội khách, bất chấp việc phải thi đấu liên tục thời gian qua đã bào mòn thể lực đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm.

Thuyền trưởng CLB Hà Nội cho biết Quang Hải cùng đồng đội đã quá tải và 2/3 đội hình của ông phải thi đấu theo kiểu “chịu trận” vì mật độc quá dày đặc. Với trung bình 3-4 ngày/ trận từ V-League đến Cúp QG và AFC Cup, đấu trường nào Hà Nội cũng đặt mục tiêu cao nhất, các cầu thủ cũng bở hơi tai theo lịch thi đấu.

Quang Hải đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trước đại chiến với Thái Lan. Ảnh: VPF
Quang Hải đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trước đại chiến với Thái Lan. Ảnh: VPF

Quang Hải tính tổng cộng đã chơi gần 40 trận đấu cho Hà Nội đến U23 Việt Nam và ĐTQG từ đầu năm đến hiện tại. Và ở đấu trường nào, Quang Hải cũng đặt dấu ấn. Đặc biệt vào thời điểm cần minh chứng tài năng nhất như khi V-League đua nước rút, Quang Hải đã tỏa sáng để giúp Hà Nội có lợi thế vô địch trước TP.HCM.

Quang Hải ra sân 20 trận ở V-League và góp 6 bàn thắng cùng vô số lần kiến tạo. Ngay khi lập siêu phẩm sút phạt vào lưới SHB Đà Nẵng ở Hòa Xuân vòng 21, Quang Hải đã trở về làm nức lòng CĐV Thủ đô với cú đá tương tự vào lưới nhà vô địch Turkmenistan.

Cú đúp vào lưới Altyn Asyr giúp Hà Nội tràn đầy tự tin trước chuyến làm khách ở trận bán kết lượt về trên sân đối thủ để dành vé vào chung kết liên lục địa.

Tiền vệ nhỏ con của Hà Nội đang chứng tỏ sức trẻ “bẽ gãy sừng trâu” của mình ở độ tuổi 22 và phong độ của Hải “con” lúc này khiến HLV Park Hang Seo thở phào. Khi Quang Hải sung sức nhất, cầu thủ này chứng tỏ có thể bùng nổ bất cứ thời điểm nào.

Đặc biệt dưới thời HLV Park Hang Seo, Quang Hải chứ không phải những tiền đạo thực thụ như Công Phượng, Anh Đức là cầu thủ săn bàn số 1. Quang Hải đã khiến những lời chỉ trích chỉ chơi hay dưới tay thầy Park mà vô duyên ở CLB chỉ là chuyện nực cười. Và đội trưởng U22 Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ đến chuyện thăng hoa trên đất Thái tối 5/9 tới.

Tiền vệ CLB Hà Nội vừa có cú đúp bàn thắng vào lưới đại diện Turkmenistan ở bán kết liên lục địa AFC Cup tối 20/8. Ảnh: Hoàng Linh
Tiền vệ CLB Hà Nội vừa có cú đúp bàn thắng vào lưới đại diện Turkmenistan ở bán kết liên lục địa AFC Cup tối 20/8. Ảnh: Hoàng Linh

Cuộc đọ sức giữa Quang Hải và Chanathip hứa hẹn sẽ sôi sục truyền thông cả hai quốc gia. Mối thâm thù của hai nền bóng đá vốn luôn kèn cựa nhau càng có cơ sở để đẩy lên nấc thang mới khi so sánh giữa hai ngôi sao hàng đầu hai nước. CĐV Thái Lan từ lâu đã xem Chanathip là niềm tự hào và danh xưng mỹ miều “Messi Thái Lan” không dễ có được.

Chanathip vừa khiến HLV Nishino mừng rơn với cú đúp vào lưới Shimizu S-Pulse ngày 17/8 vừa qua. Sau 23 lượt đấu, “Messi Thái” có 4 bàn thắng, 19 lần ra sân để giúp CLB Consadole Sapporo có vị trí thứ 6/18 trên bảng xếp hạng.

Chanathip đọ sức với Quang Hải – hai ngôi sao lớn nhất hai nền bóng đá hẹn nhau ở vòng tròn trung tâm giữa sân phân cao thấp. Và đây cũng là lần đầu tiên Quang Hải được chạm mặt người đàn anh lớn hơn mình 4 tuổi ở sân chơi đẳng cấp. Thái Lan quyết đả bại Việt Nam trong lần tái ngộ giải chính thức thay vì giao hữu như hồi King’s Cup và nếu thắng, họ sẽ lại ngạo nghễ “xưng hùm xưng bá” khu vực.

Hồi tháng 6, Quang Hải cùng đồng đội dù đánh bại Thái Lan trên Buriram nhưng Chanathip vẫn ung dung ngồi trên khán đài “cười khẩy” do chấn thương không kịp dự trận đấu.

Cuộc so tài giữa Quang Hải và Chanathip sắp tới sẽ khiến hai quốc gia sôi sục. Ảnh: FBNV
Cuộc so tài giữa Quang Hải và Chanathip sắp tới sẽ khiến hai quốc gia sôi sục. Ảnh: FBNV

Rất nhiều tình tiết khiến cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Việt Nam, mà điểm nhấn là màn đối đầu Chanathip – Quang Hải được CĐV hai quốc gia khát khao chờ đợi. Ngoài trận đấu mở màn cho vòng loại World Cup 2022, nó còn là thước đo năng lực, niềm kiêu hãnh, tự hào của hai nền bóng đá khi sản sinh ra hai cá nhân kiệt xuất cùng bảo vệ danh dự quốc gia mình. Sức hút của Chanathip, Quang Hải vì thế khiến 1,7 ngàn vé phát hành cho CĐV Việt Nam đã hết ngay sau 1 phút người Thái mở bán.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm