CHẤM ĐIỂM nữ Việt Nam 3-1 Jordan: Hay nhất Kim Hồng, Thanh Hương

14/05/2014 19:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kim Hồng, Thanh Hương là hai cầu thủ nữ Việt Nam chơi nổi bật nhất trong trận thắng Jordan 3-1 ở vòng Chung kết Asian Cup 2014.

Tiền vệ số 23 chính là một trong hai cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía tuyển nữ Việt Nam trong chiến thắng 2-1 trước nữ Jordan ở vòng loại Asian Cup 2014.

Kim Hồng là chuyên gia đá phạt số 1 của tuyển nữ Việt Nam. Chính cô đã kiến tạo cả hai bàn thắng cho đội bóng của HLV Trần Vân Phát từ hai quả đá phạt của mình. Ngoài ra, Kim Hồng còn có đường chuyền điểm rơi rất đẹp cho Nguyễn thị Nguyệt thoát xuống đối mặt thủ môn Jordan ở hiệp 2 nhưng do góc sút hẹp nên số 11 của nữ Việt Nam đã không chiến thắng được thủ môn đối phương.

Hầu hết các pha phát động tấn công nguy hiểm của tuyển nữ Việt Nam đều có sự tham gia của Kim Hồng. Với màn trình diễn nổi bật này, cô xứng đáng nhận điểm 9. Cũng chơi rất hay ở trận này bên phía đội bóng áo đỏ là tiền đạo Thanh Hương. Chịu khó di chuyển, tích cực dứt điểm. Sau một số pha bỏ lỡ ở đầu trận, cô cũng đã có bàn thắng cho riêng mình với pha đánh đầu dũng mãnh ở phút 36. Cuối trận, lại là Thanh Hương lập cú đúp cho riêng mình với pha dứt điểm không cần đà thành công. Thanh Hương xứng đáng nhận điểm 9 cho những nỗ lực của mình.

Chỉ kém nổi bật hơn một chút so với Thanh Hương, Kim Hồng là Chương Thị Kiều, chốt chặn vững chắc ở hàng thủ tuyển Việt Nam. Cô luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ và can thiệp kịp thời để đảm bảo cho khung thành tuyển Việt Nam có được sự an toàn cao nhất. Điểm 8 cho Chương Thị Kiều là hoàn toàn xứng đáng.

Tình huống Maysa ghi bàn là pha bóng hiếm hoi hàng thủ Việt Nam không cản phá thành công những đợt lên bóng của Jordan. Phải nói Kiều Trinh không có lỗi trong pha bóng này vì Maysa đã cứa lòng quá hiểm hóc. Ngoài tình huống đó, thủ môn tuyển Việt Nam đã có một trận đấu khá nhàn nhã. Kiều Trinh chỉ phải một lần khép góc cản phá cú sút chìm ở góc hẹp của tiền đạo Jordan và một lần cô mắc sai lầm khi băng ra nhưng không cản được bóng ở giữa hiệp 2. Rất may là chính cầu thủ Jordan cũng “giật mình” và hậu vệ Việt Nam đã xử lý bóng tốt. Điểm 7 cho Kiều Trinh ở trận này.

Cùng nhận điểm 7 như Kiều Trinh là Nguyễn Thị Muôn và Nguyễn Thị Liễu. Là người phá thế bế tắc cho tuyển Việt Nam nhưng sau pha chớp cơ hội để mở tỷ số trận đấu, Nguyễn Thị Muôn khá “chìm”. Trong khi đó, Nguyễn Thị Liễu dù không có được tình huống tấn công thực sự nguy hiểm nào nhưng cô cũng đã nỗ lực dâng cao, tích cực dứt điểm và tham gia khá nhiều vào lối chơi chung của cả đội.

Một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Việt Nam là cựu binh Nguyễn Minh Nguyệt nhưng trận này cô chơi không thực sự hiệu quả. Minh Nguyệt có vẻ không có được thể lực tốt, bỏ lỡ nhiều tình huống tấn công thuận lợi trong đó đáng chú ý có pha dứt điểm quá hiền trong tư thế đối mặt thủ môn Jordan của cô ở hiệp 1. Điểm 6 cho Minh Nguyệt ở trận này.

Thang điểm đầy đủ

Kiều Trinh 7,0; Nguyễn Thị Xuyến 7,0; Chương Thị Kiều 8,0; Nguyễn Thị Nga 7,0; Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6,0; Nguyễn Thị Muôn 7,0; Lê Thị Thương 6,0; Nguyễn Hải Hòa 6,0; Nguyễn Thị Liễu 7,0; Thanh Hương 9,0; Kim Hồng 9,0.

Dự bị: Nguyễn Thị Nguyệt: 6,0


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm