CĐV tin tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

30/09/2021 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Singapore đã đáp ứng được các tiêu chí để nhận quyền đăng cai AFF Cup 2020. Dù không được chơi trên sân nhà nhưng đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương.

Tuyển Việt Nam rộng cửa bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup

Tuyển Việt Nam rộng cửa bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup

Singapore đã đánh bại Thái Lan trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai AFF Cup 2020. Việc giải đấu được chờ đợi nhất của bóng đá khu vực diễn ra ở đảo quốc sư tử đem tới nhiều lợi thế cho đội tuyển Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch.

Trong cuộc bỏ phiếu giữa các Liên đoàn thành viên của AFF, Singapore đã vượt qua Thái Lan để chính thức trở thành nước chủ nhà của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 13 trong lịch sử (AFF Cup 2020).

AFF đã đưa ra 6 tiêu chí để chọn nước chủ nhà giải đấu bao gồm: Sự ủng hộ của chính phủ; sức khỏe và sự an toàn; tỷ lệ rủi ro dẫn đến hủy giải; quyền lợi của các đối tác thương mại; cơ sở vật chất và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế. Từ những tiêu chí đó, AFF đã đi đến phương án cuối cùng là tiến hành bỏ phiếu để chọn ra nước chủ nhà duy nhất.

Với phần đông số phiếu đồng ý, Singapore đã chính thức trở thành nước chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực. Singapore được đánh giá cao bởi đang kiểm soát tốt dịch Covid-19. Quốc gia này có độ phủ vaccine cao, tỉ lệ lây nhiễm thấp so với nhiều nước trong khu vực.

Người hâm mộ Việt Nam có phần tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo tại sân Mỹ Đình như các kỳ AFF Cup trước đây. Tuy vậy, cảm giác chung vẫn tin tưởng rằng bóng đá nước nhà sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch đã có vào năm 2018.

Người hâm mộ tin tưởng rằng với điều kiện thuận lợi của mình, Singapore sẽ tổ chức thành công AFF Cup 2020. Trên fanpage chính thức của BLV Vũ Quang Huy, facebook Trí Thông bình luận: “Với tình hình dịch Covid-19 thì lúc này tổ chức Ở Singapore là hợp lý nhất”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, AFF Cup, lịch thi đấu AFF Cup, ĐT Việt Nam, Park Hang Seo, dtvn, Việt Nam vs Trung Quốc, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Cộng đồng mạng đang rôm rả bàn luận cơ hội vô địch AFF Cup 2020 của ĐTVN. Ảnh: VFF

Cũng đồng ý kiến như thế, facebook Bùi Việt cho rằng: “Theo như tình hình lúc này, Singapore tổ chức AFF Cup là hợp lý nhất vì an toàn về tình hình dịch bệnh. Còn về chuyên môn chúng ta tin tưởng vào khả năng của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thích ứng được và cùng nhau hướng về một kết quả tốt của nhà vô địch”.

“Với cá nhân tôi thì nước nào đăng cai không quan trọng nữa. Khi đội tuyển Việt Nam có thầy Park dẫn dắt đá với các đội tuyển trong khu vực, Việt Nam đều thắng lợi cả. Đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt ở trận chung kết giải đấu này”. Facebook Yên Đăng Văn đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam với bình luận như vậy.

“Đã đẳng cấp thì sân nào cũng không ảnh hưởng nhiều. Cái chính là phong độ, tinh thần thời điểm đó của đội tuyển Việt Nam sẽ như thế nào”, Facebook Thái Nam chia sẻ.

Cùng với nhìn nhận như vậy, facebook Khắc Giang Bùi cho rằng: “Tổ chức ở nước nào không quan trọng. Chỉ mong các em cầu thủ và Ban huấn luyện đem đến cho người hâm mộ nước nhà một lối đá đẹp mắt và máu lửa, mang vinh quang về cho tổ quốc”.

Trong khi đó, trên kênh thể thao On Sports, facebook Phạm Trung Thiềm cho rằng: “Với điều kiện đầy đủ, phòng chống dịch Covid-19tốt thì Singapore được đăng cai AFF Suzuki 2020 là hợp lý và tuyệt vời rồi!”.

Đa phần người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho rằng Singapore sẽ tổ chức thành công giải đấu, đồng thời đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ được ngôi vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, không được chứng kiến những trận đấu trên sân Mỹ Đình cũng rất tiếc nuối. Thậm chí, người hâm mộ còn muốn chứng kiến đội tuyển Việt Nam đối đầu cùng Thái Lan ngay trên sân nhà của họ nếu như Thái Lan giành quyền đăng cai. Cùng với đó, đã có lo ngại rằng khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn giải đấu.

Nói về điều này, facebook Tùng Nguyễn chia sẻ: “Thích tổ chức ở Thái Lan hơn vì Việt Nam đã từng có một “đêm Giáng sinh ngọt ngào” ở thủ đô Bangkok vào ngày 24/12/2008 bằng chiến thắng 2-1 trước người Thái trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 rất nhiều cảm xúc”.

“Việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, có thể Việt Nam sẽ gặp khó khăn và những pha xử lý kỹ thuật của các cầu thủ sẽ không có nhiều đẹp mắt." Facebook Đức Huỳnh bình luận trên kênh thể thao On Sports như thế.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm