CĐV thất vọng tràn trề khi U22 Trung Quốc bại trận trước U22 Việt Nam

09/09/2019 16:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Nhiều tờ báo Trung Quốc đưa tin CĐV nước này chỉ trích đội tuyển U22 sau thất bại trước U22 Việt Nam ngày 8/9. Nhiều sự giận dữ và bi quan của CĐV Trung Quốc đã được bộc lộ.

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc. Trực tiếp bóng đá hôm nay: U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc. Xem bóng đá VTC1, VTV6, VTC3, VTV5.

Theo trang “Oriental Sports Daily” người hâm mộ đến sân xem trực tiếp đã vứt bỏ đồng phục cổ vũ miễn phí vào thùng rác sau trận đấu để bày tỏ sự thất vọng.

Nhật báo Thể thao phương Đông tin rằng so với trận hòa 1-1 trước U22 CHDCND Triều Tiên, U22 Trung Quốc chơi bối rối hơn, đặc biệt ở hàng thủ. Hai trận đấu khởi động của U22 Trung Quốc đều thể hiện lối chơi thiếu tích cực và CĐV Trung Quốc cho rằng HLV Hiddink không còn nhiều thời gian để thay đổi khi VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 tới tại Thái Lan sắp đến.

U22 Trung Quốc có thể hình tốt nhưng thua toàn diện U22 Việt Nam tối 8/9. Ảnh: Oriental Sports Daily
U22 Trung Quốc có thể hình tốt nhưng thua toàn diện U22 Việt Nam tối 8/9. Ảnh: Oriental Sports Daily

Trước trận đấu này, Fan Zhiyi, cựu tuyển thủ Trung Quốc từng chơi ở Crystal Palace đang làm công tác huấn luyện ở trong nước cho biết: “Bóng đá Trung Quốc thậm chí sẽ không thắng Việt Nam và Thái Lan!”. Sau thời gian chênh lệch trong quá khứ khi bị bóng đá Trung Quốc áp đảo, hiện tại các ĐTQG Việt Nam đều có thể giành chiến thắng trước Trung Quốc. Người hâm mộ bóng đá nước này thậm chí còn nghĩ rằng Việt Nam đang trở thành ngôi sao lớn của châu lục.

Báo chí Trung Quốc dẫn chứng hàng loạt thành công của bóng đá Việt Nam dưới tay HLV Park Hang Seo. Từ giải vô địch U19 châu Á 2014 tại Myanmar. U19 Trung Quốc có 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Họ thắng Nhật Bản 2-1, hòa 0-0 Hàn Quốc và vất vả hòa Việt Nam 1-1 khi bàn gỡ đến ở phút 87.

Đến năm 2018 tại VCK U23 châu Á diễn ra ở Trung Quốc, U23 Việt Nam vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để gặp U23 Uzbekistan tại chung kết. Vào ngày 28/3/2019, tại giải U19 quốc tế tại Việt Nam, U18 Trung Quốc đã thua U18 Việt Nam 0-1.

Theo thống kê, U18 Trung Quốc hôm đó thua hoàn toàn U18 Việt Nam khi cả trận chỉ có 3 cú sút, so với 20 của chủ nhà. Báo chí Trung Quốc còn xấu hổ khi cầu thủ đội nhà dù thể hình cao to nhưng lúng túng và có cả bụng bia, trong khi cầu thủ Việt Nam thấp, nhanh và linh hoạt.

HLV Hiddink bất lực trước sự yếu kém của cầu thủ trẻ Trung Quốc. Ảnh: Oriental Sports Daily
HLV Hiddink bất lực trước sự yếu kém của cầu thủ trẻ Trung Quốc. Ảnh: Oriental Sports Daily

Đến ngày 8 tháng 4 năm 2019, tại Evergrande Cup, đội U17 Hà Nội lại đánh bại đội U17 Trường bóng đá Tây Ban Nha Evergrande. Trường bóng đá Tây Ban Nha Evergrande là một CLB chú trọng đào tạo trẻ và không yếu, điều kiện sống và môi trường của các cầu thủ của đội cao hơn nhiều so với U17 Hà Nội nhưng họ lại thất bại. Đến tối 8/9 mới đây, đến lượt U22 Trung Quốc thua toàn diện U22 Việt Nam và thực tế đã cho thấy khoảng cách giữa cầu thủ hai đội không phải là ít.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá khi U22 Việt Nam kiểm soát bóng, tiền vệ chơi nhanh, các cầu thủ rất linh hoạt còn U22 Trung Quốc không thể theo kịp nhịp điệu của đối thủ và tỏ ra lúng túng.

Thứ hai, các cầu thủ Việt Nam có kỹ năng, chơi mượt mà, linh hoạt, tốc độ phản công cực kỳ nhanh. Nhìn vào các cầu thủ Trung Quốc, dáng người cao lớn nhưng chuyển động thì lúng túng kỹ năng không đủ, đường chuyền kỹ thuật không có, không thể chơi phản công.

Cuối cùng, khi cầu thủ U22 Trung Quốc vượt qua tiền vệ đối thủ, U22 Việt Nam chỉ còn một tiền đạo trên phần sân đối thủ và họ lập tức có 2 đến 3 người vào tranh cướp bóng của cầu thủ chủ nhà. U22 Trung Quốc sẽ chậm chạp và có tầm nhìn kém. Thật dễ dàng để mất bóng ở hàng tiền vệ đông phía trước mặt của đối thủ.

HLV Park Hang Seo đã khiến bóng đá Trung Quốc thêm đau đầu. Ảnh: VFF
HLV Park Hang Seo đã khiến bóng đá Trung Quốc thêm đau đầu. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam chắc chắn không phải yếu như trước đây, ít nhất họ có thể được coi là đội hạng hai ở châu Á, và có thể cạnh tranh với đội tuyển Trung Quốc. Đánh giá từ thống kê trong những năm gần đây, các đội tuyển Trung Quốc ở mọi lứa tuổi đã không đấu lại bóng đá Việt Nam, đội bóng yếu ngày nào đã trở thành một đối trọng đáng kể của bóng đá Trung Quốc.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm