CĐV Thái Lan ủng hộ HLV Hàn Quốc như thầy Park

17/07/2021 18:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Thái Lan đã thăm dò ý kiến các CĐV Thái Lan về việc có nên gia hạn hợp đồng với HLV Akira Nishino hay hứng thú với một HLV mới đến từ Hàn Quốc.

HLV Akira Nishino sai lầm với đội tuyển Thái Lan

HLV Akira Nishino sai lầm với đội tuyển Thái Lan

Trang Football Tribe đã khiến CĐV Thái Lan xôn xao khi đánh giá HLV Akira Nishino có đẳng cấp cao và xứng đáng dẫn dắt đội bóng lớn để thành công chứ không phải tuyển Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan đang chứng kiến những bất ổn khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bị chỉ trích nặng nề.

Sau những thất bại của đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia, FAT mới đây còn thua kiện tới 450 triệu baht (tương đương 317 tỷ đồng) do không tuân thủ hợp đồng bản quyền với hãng truyền thông Siam Sport.

Chủ tịch FAT Somyot trở thành đối tượng "công kích" khi Toà án công bố án phạt vào ngày 15/7.

Thái Lan, Voi chiến, HLV Hàn Quốc, Nishino, Park Hang Seo, Hong Myung Bo, Chung Hae Seong, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang hứng chịu chỉ trích vì thua kiện trước Siam Sport . Ảnh: DL

Từ nhiệm kỳ của Chủ tịch Somyot hồi năm 2016 đến nay, bóng đá Thái Lan không còn là số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Sau chức vô địch AFF Cup 2016, Thái Lan chưa thể thêm một lần đăng quang sân chơi này.

Việc FAT sa thải HLV Kiatisuk cũng khiến bóng đá Thái Lan tụt dốc không phanh. Các HLV nội không được tin dùng cho đến hiện tại và dù có HLV đẳng cấp như Akira Nishino, Thái Lan cũng chưa thể tìm lại vinh quang. Đội tuyển Thái Lan thảm bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là nỗi thất vọng tràn trề cho CĐV Thái Lan.

Theo thăm dò của báo chí Thái Lan, CĐV nước này rất muốn thay HLV cho đội tuyển và cả Chủ tịch FAT trong tương lai gần.

Truyền thông nước này đã tiết lộ 3 danh tính ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, dù cho hợp đồng của HLV Nishino với FAT vẫn còn tới tháng 1/2022.

Trên trang fanpage ĐTQG Thái Lan, CĐV Roberts phát biểu: “Từ ngày đầu tiên tới Thái Lan, HLV Nishino chỉ nói về tiền, ông ấy không bao giờ nói về kế hoạch. Nhiều ý kiến đã cảnh báo nhưng FAT không lắng nghe”.

CĐV SataWat Butjampawong thẳng thắn hơn khi cho rằng: “Tốt hơn hết là ông ấy nên ra đi”. CĐV Anat Traisriwirat viết: “Giờ thì HLV Nishino không phải là vấn đề của bóng đá Thái Lan. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở những người khác nhiều hơn”. CĐV Abubakabagree Sareh

CĐV Manoch Satongjan viết: “Theo quan điểm của tôi, hãy để một HLV nội quản lý đội tuyển Thái Lan. HLV của đội tuyển quốc gia phải có khả năng nói và hiểu ngôn ngữ của các cầu thủ Thái Lan.

Truyền thông Thái Lan cũng đã nêu đích danh 3 HLV người Hàn Quốc có đẳng cấp hứa hẹn sẽ trở thành thuyền trưởng “Voi chiến” trong tương lai thay HLV Akira Nishino là các ông Chung Hae Seong, Hong Myung Bo và Lee Lim Seang.

Đây đều là những chiến lược gia người Hàn Quốc và có đẳng cấp cao.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm