CĐV Hải Phòng, Thanh Hóa hợp sức 'đại náo' sân Hàng Đẫy

15/09/2016 15:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chia sẻ của ông Lê Thanh Hoàn, PCT Hội CĐV Thanh Hóa, ước tính sẽ có khoảng 5000 CĐV xứ Thanh cùng với khoảng 500 CĐV đất cảng sẽ tới sân Hàng Đẫy cổ vũ cho FLC Thanh Hóa trong cuộc đối đầu với Hà Nội T&T vào cuối tuần này.

V-League 2016 chỉ 1 vòng đấu nữa là khép lại và cơ hội giành chức vô địch đang là cuộc đua tranh quyết liệt giữa 2 đội bóng Hà Nội T&T và Hải Phòng, khi họ có cùng số điểm 47 và so kè nhau bằng hiệu số bàn thắng thua.

Nếu đánh bại được SLNA và Hà Nội T&T không thể giành chiến thắng trước FLC Thanh Hóa thì chắc chắn Hải Phòng sẽ viết nên trang sử chói lọi khi lần đầu tiên trong lịch sử, xưng vương tại đấu trường V-League.

Tuy nhiên, trên thực tế, quyền tự quyết tới ngôi vô địch lại nằm trong tay đội bóng Thủ đô Hà Nội T&T. Chính vì vậy, để làm gia tăng khả năng vô địch của Hải Phòng, CĐV đất cảng quyết định “ra chiêu” cực độc là hợp sức với CĐV FLC Thanh Hóa tiếp lửa tinh thần cho thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng.

PCT Hội CĐV Thanh Hóa cho hay, phía Hội CĐV Hải Phòng đã liên hệ và lên kế hoạch cùng Hội CĐV Thanh Hóa cổ vũ cho đội bóng xứ Thanh. Ước tính sẽ có khoảng 5000 CĐV Thanh Hóa và 500 CĐV Hải Phòng sẽ có mặt ở sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội T&T và Thanh Hóa diễn ra vào lúc 16h30 ngày chủ nhật 18/9.

“Tính tới thời điểm hiện tại, bên phía Hải Phòng đã đăng kí khoảng 15 xe loại 45 chỗ xuất từ Lạch Tray và sẽ hội ngộ cùng với Hội CĐV Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy. Còn về phía CĐV Thanh Hóa, sẽ có khoảng 1000 người di chuyển từ Thanh Hóa lên Hà Nội kết hợp với khoảng gần 4000 CĐV là những người con xứ Thanh đang làm ăn, học hành, sinh sống tại Thủ đô.

Quan điểm của chúng tôi là CĐV Hải Phòng hay CĐV Hà Nội T&T đều là những người bạn, những người anh em tốt. Vì vậy, viêc CĐV Hải Phòng muốn hòa cùng Hội CĐV Thanh Hóa để cổ vũ cho FLC Thanh Hóa thì chúng tôi cũng rất hoan nghênh”, ông Lê Thanh Hoàn cho biết.

Tuy nhiên, PCT Hội CĐV Thanh Hóa cũng tỏ ra khá lo lắng về việc nếu thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng không thể thi đấu đúng với kỳ vọng của khán giả đất cảng thì rất dễ làm những cái đầu CĐV Hải Phòng “bốc hỏa”, dẫn tới những hành vi mất kiểm soát. Ông Hoàn tâm tư:

CĐV SLNA không tiếp lửa cho đội nhà

CĐV SLNA không tiếp lửa cho đội nhà

Ở trận đấu cuối cùng của V-League năm nay SLNA phải có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng trong tình cảnh sẽ không có Hội CĐV đến sân cổ vũ tinh thần. Nguyên do là SLNA thi đấu không tốt trong mùa giải V-League 2016

“Thực sự trong mấy ngày nay tôi đã phải liên hệ rất nhiều với cả 2 nhóm Hội CĐV Hải Phòng lẫn Hà Nội T&T để làm hài hòa tất cả các bên và để làm sao trận đấu cuối tuần này giữa Hội CĐV các đội không xảy ra những điều không hay.

Tôi có một chút lo lắng rằng, nếu các cầu thủ FLC Thanh Hóa đá hay thì không sao nhưng nhỡ may họ thi đấu không được như mong muốn của  CĐV Hải Phòng thì rất dễ xảy ra những điều không hay. Tôi hy vọng rằng các bạn CĐV Hải Phòng tới sân Hàng Đẫy cuối tuần này đề cao tinh thần cổ vũ fair-play, không chửi bới hay đốt pháo sáng làm ảnh hưởng tới trận đấu cũng như hình ảnh đẹp của CĐV Hải Phòng nói riêng và CĐV Thanh Hóa nói chung”.

Rõ ràng, những lo lắng của PCT Hội CĐV Thanh Hóa không phải là không có cơ sở bởi CĐV Hai Phòng vẫn nối tiếng là những người cổ vũ máu lửa nhất nhì V-League. Trước đó, ở trận đối đầu giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy tại vòng 9 V-League 2016, CĐV đất cảng đã làm náo loạn SVĐ Hàng Đẫy bằng những màn đốt pháo sáng rực lửa khiến lực lượng an ninh phải rất vất vả mới có thể kiểm soát được tình hình.

Dù FLC Thanh Hóa không còn nhiều mục tiêu khi khả năng lọt vào Top 3 đã rời xa thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng, tuy nhiên trước sự cổ vũ đông đảo của khán giả xứ Thanh và CĐV đất cảng, chắc chắn thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ được tiếp thêm sức mạnh đã sắm vai kẻ ngáng đường đội bóng Thủ đô.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch V.League 2016?


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm