Cầu thủ U22 Việt Nam mang mối lo về CLB

01/09/2020 06:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc V-League và giải hạng Nhất sắp thi đấu trở lại nhưng nhiều cầu thủ vừa hội quân U22 Việt Nam gặp chấn thương khiến các CLB không khỏi đau đầu.

Cầu thủ U22 Việt Nam thu được nhiều kinh nghiệm

Cầu thủ U22 Việt Nam thu được nhiều kinh nghiệm

Theo các chuyên gia bóng đá, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ thu lượm được nhiều bài học quý giá sau đợt tập trung 10 ngày tại Hà Nội.

Cụ thể, trong số những ca chấn thương nặng ở đợt tập trung thứ 2 của U22 Việt Nam năm nay, Bà Rịa-Vũng Tàu có lẽ là CLB lo lắng nhất. HLV Trần Minh Chiến nhiều khả năng sẽ không thể sử dụng tiền đạo chủ lực Lê Minh Bình hay tiền vệ Tiêu Exal vừa được TP.HCM cho mượn mới đây.

Minh Bình là tiền đạo đã chứng tỏ được rất nhiều phẩm chất đáng kể khi được HLV Park Hang Seo gọi lên thử sức từ ngày 18 đến 28/8 vừa qua. Tiền đạo của Bà Rịa-Vũng Tàu chơi rất hay ở các trận đấu tập và đã có bàn thắng. Tuy nhiên, 2 ngày trước khi khép lại đợt tập huấn, “Vua phá lưới” giải U19 quốc tế 2018 đã gặp chấn thương cổ chân và phải bất đắc dĩ kết thúc sớm hành trình với U22 Việt Nam.

Trong quá khứ, Minh Bình đã gặp nhiều chấn thương khác, trong đó có cả dây chằng đầu gối. Minh Bình thực sự khiến HLV Trần Minh Chiến phải lo lắng bởi năm nay, Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu rất rõ ràng phải thăng hạng V-League.

Cũng nói thêm, Minh Bình đang là chân sút hàng đầu ở đội bóng này với 5 pha lập công, xếp thứ 2 trong danh sách “Vua dội bom” ở giải hạng Nhất, kém người dẫn đầu Nguyễn Công Thành của Đồng Tháp đã có 9 bàn.

HLV Minh Chiến cũng không thể thử nghiệm đội hình với tiền vệ mới mượn về từ TP.HCM như Tiêu Exal. Cầu thủ 20 tuổi được kỳ vọng sẽ gia cố thêm tuyến giữa của CLB cùng với Vũ Ngọc Thịnh, nhưng chấn thương rách sụn ở gối phải khiến Tiêu Exal không thể tự đi lại và có thể mất cả tháng trời để cầu thủ này nghỉ dưỡng thương.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, V League, BXH V League, Cup QG, lịch thi đấu tứ kết Cup QG
Các ca chấn thương ở U22 Việt Nam là cơn ác mộng với những người liên quan. Ảnh: Khôi Nguyên

Một chấn thương khác khiến CLB chủ quản cũng ít nhiều lo lắng là trường hợp của Trương Tiến Anh. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel được thử nghiệm chơi tiền vệ lẫn tiền đạo và được đánh giá là một trong số những cái tên chất lượng của U22 Việt Nam thời gian tới.

Tuy nhiên, cũng như năm 2018 khi khoác áo U19 Việt Nam, Tiến Anh không thể đi tới ngày cuối cùng. Cầu thủ của Viettel năm đó bị gãy tay khi đá với đội B CLB Quảng Châu Evergrande (Trung Quốc) và phải chia tay U19 Việt Nam trước thềm giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018.

Ở thời điểm hiện tại, Tiến Anh được HLV Trương Việt Hoàng rất tin tưởng khi đã ra sân 6/11 trận tại V-League. Năm ngoái, cầu thủ 21 tuổi ra sân 15 trận. So với những đồng đội khác như Mạnh Dũng, Danh Trung cũng được gọi lên U22 Việt Nam, Tiến Anh được HLV Việt Hoàng đánh giá cao hơn. Xuất phát điểm của cầu thủ gốc Hải Dương cũng nổi trội ở U22 Việt Nam khi được HLV Hoàng Anh Tuấn trọng dụng lúc dẫn dắt U19 Việt Nam.

Trường hợp chấn thương cuối cùng là tiền đạo trẻ của B.Bình Dương Nguyễn Trần Việt Cường. Cầu thủ sinh năm 2000 mới chỉ ra sân 1 trận cho đội nhà ở V-League 2020. So với những chân sút tên tuổi ở đội bóng đất Thủ như Tiến Linh, Sỹ Giáp, Đại Dương hay Ngô Hồng Phước, Việt Cường ít được HLV Thanh Sơn lựa chọn hơn.

Tuy vậy, việc các cầu thủ U22 Việt Nam trở về CLB không lành lặn cũng là điều làm VFF lẫn HLV Park Hang Seo không thể vui, bởi vấn đề này làm phiền toái tất cả các bên liên quan. Năm ngoái, B.Bình Dương cũng từng từ chối đưa Tiến Linh lên tập trung U22 Việt Nam một thời gian ngắn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30 khi lịch thi đấu ở CLB tại V-League căng thẳng.

B.Bình Dương không muốn Tiến Linh quá tải vì phải tập luyện, di chuyển, thi đấu liên tục trong khi năng lực của tiền đạo này đã được kiểm chứng. Cuối cùng như đã biết, ông Park đã chấp thuận và Tiến Linh vẫn đóng vai trò hàng đầu trong kế hoạch chinh phục SEA Games 30.

Bản thân HLV Park Hang Seo luôn căn dặn các học trò rất cặn kẽ ở các buổi tập để tránh va chạm mạnh, gây chấn thương cho nhau. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã tức giận mắng nhiều người vì quyết liệt quá mức cần thiết. Các cầu thủ là tài sản ở CLB, thi đấu thường xuyên và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích CLB ngay tức thì.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm