Cầu thủ trẻ Việt Nam tụt hậu so với Thái Lan

18/03/2020 08:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Báo chíThái Lan đang khiến cả bóng đá Đông Nam Á bất ngờ khi đưa tin có CLB ở giải VĐQG Nhật Bản (J-League 1) chấp nhận chi trả mức tiền 1,6 triệu USD (36 tỷ đồng Việt Nam) để có được sự phục vụ của cầu thủ sinh năm 2002. Ở chiều ngược lại, bóng đá trẻ Việt Nam khiến dư luận giật mình với bóng ma tiêu cực.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thái Lan có thể cử đội U23 đá AFF Cup 2020

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thái Lan có thể cử đội U23 đá AFF Cup 2020

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thái Lan có thể cử đội U23 đá AFF Cup 2020, tranh chức vô địch với đội tuyển Việt Nam.

Đây có thể là tin tức khiến nhiều CĐV Việt Nam phải quan tâm, đặc biệt sau sự trỗi dậy của bóng đá nước nhà làm lu mờ các ĐTQG xứ Chùa Vàng khoảng 2 năm qua.

Trước thông tin Suphanat đến J-League 1 chơi bóng, Việt Nam đã tự hào với hai bản hợp đồng của cầu thủ Việt tới châu Âu đầu quân. Đó là trường hợp của Công Phượng (chơi cho Sint Truidense VV) và Đoàn Văn Hậu đến SC Heerenveen.

Anh em Supachok - Suphanat, những tài năng lớn của bóng đá Thái Lan. Ảnh: SSM
Anh em Supachok - Suphanat, những tài năng lớn của bóng đá Thái Lan. Ảnh: SSM

Tuy nhiên như đã biết, Công Phượng đã không thể trụ lại giải đấu đỉnh cao nhất nước Bỉ và được TP.HCM mua lại hợp đồng để chơi cho CLB này ở V-League 2020. Văn Hậu năm lần bảy lượt bị chính người của Sint Truidense VV “tố” là bản hợp đồng thương mại. Văn Hậu vẫn chưa thể ra sân trận nào chính thức cùng đội 1 SC Heerenveen và chỉ được đá cho đội trẻ Jong Heerenveen để duy trì phong độ.

Giá trị trên trang chuyển nhượng quốc tế transfermarkt định giá cầu thủ đang thuộc biên chế CLB hàng đầu Thái Lan Buriram United là 500 nghìn USD. Đây là số tiền hơn gấp 2,5 lần chân sút Nguyễn Công Phượng (được định giá 200 nghìn USD). Những cái tên khác như Văn Hậu hay Quang Hải thậm chí còn thấp hơn, chỉ được định giá 150 nghìn USD.

Suphanat đang là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Thái Lan đang sở hữu. Tiền đạo này là em của Supachok, tiền vệ cánh số 1 của Buriram United và đội U23, ĐTQG Thái Lan. Suphanat thậm chí còn được đánh giá cao hơn người anh trai Supachok khi nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019, vượt qua Đoàn Văn Hậu của Việt Nam. Chính Suphanat là người đã ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam ở SEA Games 30.

Với kỹ năng săn bàn đáng nể, Suphanat đã đi vào lịch sử Thai-League khi năm 2018, cầu thủ sinh năm 2002 là người trẻ tuổi nhất giải đấu có cú đúp vào lưới Air Force Central (hơn 15 tuổi). Đến khi hơn 16 tuổi, Suphanat lại ghi bàn cho Buriram United vào lưới Bắc Kinh Quốc An và đó cũng là thành tích của cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở AFC Champions League. Đến đầu năm nay, Suphanat lại là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại VCK U23 châu Á.

Hiện tại, Thái Lan đang có 4 cầu thủ đang chơi ở J-League 1. Đó là Chanathip Songkrasin, Kawin thuộc Consadole Sapporo, Theerathon Bunmathan (Yokohama Marinos), Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse).

HLV Nishino đang dẫn dắt bóng đá Thái Lan trở lại vị thế vốn có
HLV Nishino đang dẫn dắt bóng đá Thái Lan trở lại vị thế vốn có

Nếu Suphanat nhận lời sang Nhật Bản, đó hứa hẹn sẽ là bước tiến nữa của bóng đá trẻ Thái Lan. Nhiều nguồn tin còn đưa thêm chuyện Sarach Yooyen, tiền vệ tấn công của Muangthong United cũng được CLB của Nhật Bản chú ý. Mùa giải 2019, người Thái cũng có 5 cầu thủ trẻ được chơi ở các hạng đấu sau J-League 1 của Nhật Bản.

Những con số này cộng với việc thầy trò HLV Park Hang Seo không thể đánh bại Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 năm ngoái cho thấy ý kiến nhận định của nhiều chuyên gia về việc Việt Nam không thể vượt mặt Thái Lan hiện tại là có cơ sở. Thậm chí nếu không có tài ba của HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam cũng khó lòng tự hào với bạn bè khu vực.

Trong khi vòng loại U19 QG của Việt Nam đang loay hoay chuyện mua bán độ làm dư luận xôn xao (trận đấu của U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định), thì sự tiến bộ của bóng đá trẻ Thái Lan hứa hẹn sẽ khiến bóng đá nước nhà đau đầu.

Vào tháng 10 tới, HLV Troussier sẽ dẫn đội U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á. Tuy nhiên, đội bóng của ông nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Êli Niê do “dính” tiêu cực vừa rồi.

HLV Troussier cũng tiết lộ việc các cầu thủ trẻ có quá ít cơ hội thi đấu thời gian tới sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của họ. Nhiều khả năng, những chuyến tập huấn tới Pháp sẽ bị huỷ bỏ do dịch Covid-19.

Rất nhiều khó khăn mà bóng đá Việt Nam phải tương đầu và nếu không tỉnh táo, chuyện bị Thái Lan tiếp tục vượt mặt là khó tránh. Sau việc bị trượt dài 2 năm qua, người Thái có vẻ đã lấy lại cân bằng dưới tài thao lược của HLV Nishino.

Gần nhất tại VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan đã vượt mặt U23 Việt Nam để tiến xa hơn. Những bài học vẫn còn hiện hữu với bóng đá Việt Nam.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm