Cầu thủ Thái Lan bị tiêu chảy trước Vòng loại Asian Cup 2023

07/06/2022 21:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngôi sao đội tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan tiết lộ có tới 13 cầu thủ của đội đã bị tiêu chảy trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8/6 tại Uzbekistan.

'Messi Thái' vắng mặt khiến HLV Polking đau đầu

'Messi Thái' vắng mặt khiến HLV Polking đau đầu

Thua đau 1-2 khi bị Bahrain ngược dòng tối 31/5 ngay tại sân nhà ở trận giao hữu quốc tế đã khiến HLV Alexandre Polking chịu nhiều chỉ trích của người hâm mộ Thái Lan. “Voi chiến” có lý do để lo lắng khi vắng mặt Chanathip vì chấn thương và chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Vòng loại Asian Cup 2023.

Trướ trận mở màn bảng C gặp đội tuyển quốc gia Maldives tại Vòng loại Asian Cup 2023, HLV Alexandre Polking và hậu vệ Bunmathan là những người có cuộc gặp gỡ truyền thông để trả lời những câu hỏi của phóng viên.

Bunmathan xác nhận có tới 13 cầu thủ Thái Lan bị tiêu chảy trước trận gặp Maldives tối 8-6. Ảnh: VFF
Bunmathan xác nhận có tới 13 cầu thủ Thái Lan bị tiêu chảy trước trận gặp Maldives tối 8-6. Ảnh: VFF

Hậu vệ của Buriram United cho biết “Voi chiến” đã vượt qua buổi huấn luyện ở Uzbekistan ngày thứ 3 nhưng đội tuyển đã gặp vấn đề với thực phẩm tại địa phương. Các cầu thủ Thái Lan không thể ăn ngon và món ăn có quá nhiều dầu mỡ đã làm không ít người đối diện với suy nhược cơ thể.

Hậu vệ cánh trái của đội tuyển Thái Lan nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, nhưng sau khi đến đây, có một vấn đề về đồ ăn mà chúng tôi không quen được. Nó đã gây tiêu chảy cho 13 cầu thủ trong đội”.

HLV Polking cũng xác nhận điều này và ông thầy người Brazil-Đức đã lập tức đề nghị Trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan Nualphan Lamsan điều chỉnh khâu ăn uống cho đội. Ngay sau đó, nữ tỷ phú này đã lo đầu bếp riêng cùng nhiều đồ ăn Thái Lan để cung cấp cho đội tuyển. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng có mặt để kiểm tra từng bữa ăn, đảm bảo dưỡng chất và vừa miệng cho các cầu thủ.

Điều này giúp các cầu thủ Thái Lan đã dễ ăn uống hơn và họ hiện tại đã phục hồi để chuẩn bị cho trận đầu tiên bảng C gặp Maldives hôm 8/6. Bunmathan cho hay: “Trong trận đấu với Maldives, chúng tôi hy vọng sẽ có đủ 2 đội hình để chuẩn bị thi đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi tin rằng đây sẽ là một trận đấu thú vị vì Maldives cũng đã chuẩn bị tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến vào Vòng chung kết Asian Cup 2023”.

HLV Polking cho biết: “Trận đấu đầu tiên ngày mai là trận đấu quan trọng đối với chúng tôi ở vòng loại Asian Cup 2023. Mục tiêu của chúng tôi rõ ràng là chiến thắng trong 2 trận đấu đầu tiên để tiến vào trận cuối cùng gặp chủ nhà Uzbekistan. Đó là trận chung kết và chúng ta phải đối đầu với đối thủ rất mạnh. Chúng tôi muốn khởi đầu tốt vào ngày mai và muốn tiếp tục giành chiến thắng.

Chúng tôi có 7-8 cầu thủ bị chấn thương, hoặc là những cầu thủ giỏi như Chanathip Songkrasin, Manuel Tom Beer, Supachok Sarachat đã đến Nhật Bản thi đấu, cùng 4 cầu thủ ở đội U23 Thái Lan đang chơi ở Vòng chung kết U23 châu Á. Tôi không có tất cả các cầu thủ mà đội tuyển mong đợi, nhưng tôi tin 23 cái tên mà tôi đã lựa chọn đủ chất lượng để giúp đội thành công”.

“Tất nhiên, Uzbekistan là đội tuyển giỏi nhất ở bảng đấu này. Nhưng chúng tôi không thể xem nhẹ Maldives và Sri Lanka, bởi vì không có trận đấu nào dễ dàng trong bóng đá cả. Chúng tôi muốn có 6 điểm ở 2 trận đầu tiên để tiến vào trận chung kết bảng đấu với Uzbekistan”.

Đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu trận đầu bảng C Vòng loại Asian Cup 2023 lúc 19h00 tối ngày 8 tháng 6 gặp Maldives. Sau đó, họ sẽ gặp Sri Lanka và Uzbekistan. Chỉ có đội tuyển xếp nhất bảng và 5/6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới đoạt vé vào Vòng chung kết Asian Cup 2023 từ Vòng loại này.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm