Cầu thủ SLNA tại BTV Cup 2013: Góp 50% tổng số bàn thắng

17/11/2013 14:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ là thủ môn dự bị cho Bửu Ngọc khi bước vào BTV Cup nhưng Nguyên Mạnh đã trưởng thành nhanh chóng và là người được BHL lựa chọn để trấn giữ khung thành của U23 Việt Nam trong 2 trận đấu quan trọng nhất giải (bán kết và chung kết).

Xét về tính hiệu quả, Nguyên Mạnh vượt trội so với Bửu Ngọc. Trong khi Nguyên Mạnh chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong 270 phút ra sân thì Bửu Ngọc lại để lọt lưới tới 5 bàn trong 180 phút ra sân tại BTV Cup. Đáng kể hơn, Nguyên Mạnh còn để lại dấu ấn đậm nét khi phá được 2 quả penalty của Sinh viên Hàn Quốc trong loạt sút luân lưu 11m ở trận bán kết.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Mạnh Hùng được đá chính 4 trận với thời gian có mặt trên sân là 360 phút, chỉ xếp sau Ngọc Đức (450 phút) và Quang Hùng (374 phút). Chơi xông xáo, không ngại va chạm, sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng trên sân và có khả năng thích ứng với mọi cầu thủ đá cặp dù là Thanh Hào hay Ngọc Hải, Mạnh Hùng được coi là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất cho vị trí trung vệ của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Không chỉ có vậy, trung vệ xứ Nghệ còn tích cực tham gia tấn công mỗi khi có cơ hội và có khả năng sút phạt khá tốt bằng chân trái, mà bàn thắng ghi được trong trận đấu với Semen Padang (Indonesia) ở vòng bảng là một minh chứng điển hình.

Phi Sơn là chân sút nổi bật của U23 Việt Nam tại BTV Cup với 2 bàn thắng. Ảnh: Quang Nhựt

2 hậu vệ xứ Nghệ còn lại là Ngọc Hải và Đình Hoàng không có được vị trí như Mạnh Hùng và chỉ đóng vai trò dự bị tại BTV Cup 2013. Đình Hoàng được đá chính duy nhất 1 trận gặp CLB Bangu (Brazil) còn Ngọc Hải được sử dụng nhiều hơn khi ngoài trận gặp Bangu còn được vào sân thế chỗ Thanh Hào chấn thương trong 9 phút cuối của trận chung kết với B.Bình Dương.

Ở hàng tiền vệ, dù không được ra sân thường xuyên tại BTV Cup 2013 (chỉ có 221 phút, xếp thứ 5 trong số các tiền vệ, sau Văn Quyết, Thanh Hiền, Vũ Minh Tuấn, Văn Thắng), nhưng mỗi khi được tung vào sân, Phi Sơn luôn nhận được sự tán thưởng của khán giả với những pha xử lý kỹ thuật. Đặc biệt, Phi Sơn đã trở thành chân sút xuất sắc nhất của U23 Việt Nam tại BTV Cup vừa qua với 2 bàn thắng tuyệt đẹp ghi được vào lưới CLB Bangu (Brazil) ở vòng bảng, qua đó nâng tổng số pha lập công của tiền vệ xứ Nghệ này cho U23 Việt Nam trong năm 2013 lên con số 4, bằng thành tích của 2 cầu thủ dẫn đầu là tiền vệ Văn Thắng và tiền đạo Hà Minh Tuấn.

Tiền vệ còn lại của SLNA là Hoàng Thịnh do chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương nên chỉ góp mặt trong màu áo U23 Việt Nam ở trận đấu gặp CLB Bangu (90 phút), chỉ hơn được mỗi tiền vệ Huy Hùng (88 phút). Tuy vậy, với kinh nghiệm từng dự SEA Games 26 và khả năng chuyên môn tốt, Hoàng Thịnh hoàn toàn có khả năng tranh chấp suất đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam tại SEA Games 27 sắp tới nếu lấy lại được phong độ trước khi chấn thương.

Thống kê cho thấy: Tại BTV Cup vừa qua, các cầu thủ xứ Nghệ đã đóng góp cho U23 Việt Nam 3 bàn thắng, chiếm 50% tổng số bàn thắng mà U23 Việt Nam ghi được (6 bàn). Chắc chắn U23 Việt Nam nếu muốn tiến xa tại SEA Games 27 sắp tới sẽ phải trông đợi vào sự tỏa sáng của các cầu thủ xứ Nghệ ở cả tuyến phòng ngự cũng như ở hàng tấn công.

Quang Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm