Cầu thủ phong trào đá trọng tài mất trí nhớ

29/01/2021 11:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ở giải futsal phong trào vừa kết thúc ở TP.HCM tuần qua, một sự cố đáng lên án đã diễn ra khi cầu thủ Bảo Trung của CLB Lý Nguyễn đã đá vào đầu trọng tài Văn Nguyên khiến “vua áo đen” này bất tỉnh, mất trí nhớ.

Cầu thủ phong trào khiến Bùi Tiến Dũng 'ôm hận'

Cầu thủ phong trào khiến Bùi Tiến Dũng 'ôm hận'

Cầu thủ danh tiếng ở các giải đấu phong trào Trần Hoàng Phương với tài năng dị biệt được B.Bình Dương chiêu mộ đá V-League mùa này đã chứng minh mình không phải tay mơ khi lập siêu phẩm vào lưới Bùi Tiến Dũng.

Theo các nhân chứng, trong đó có trọng tài futsal đẳng cấp nhất Việt Nam hiện tại là ông Trương Quốc Dũng chia sẻ đến rộng rãi dư luận là ở trận thua 1-2 tại bán kết giải futsal FI Championship 2021 diễn ra mới đây, cầu thủ Bảo Trung của Lý Nguyễn FC đã bất ngờ chạy đến dùng chân đá vào đầu trọng tài Văn Nguyên khiến ông này bất tỉnh tại chỗ.

Bảo Trung (số 13) là cầu thủ đá trọng tài Văn Nguyên đến mất trí nhớ. Ảnh: FI Premier League
Bảo Trung (số 13) là cầu thủ đá trọng tài Văn Nguyên đến mất trí nhớ. Ảnh: FI Premier League

Ông Văn Nguyên vừa bắt xong trận đấu với phần thắng nghiêng về Bamboo FC thì về bàn giám sát để thay giày rời khỏi sân. Bất ngờ Bảo Trung đã chạy tới từ đằng sau và đá vào đầu trọng tài khiến ông Nguyên không kịp phản ứng. Cú đá mạnh tới nỗi trọng tài này nằm ngay tại sân và bất tỉnh. May mắn ở sân hôm đó có bác sĩ đã sơ cứu tạm cho ông Nguyên trước khi chuyển ông này tới bệnh viện.

Trọng tài Văn Nguyên theo các đồng nghiệp cho biết hiện đã tỉnh nhưng vẫn còn “ngơ ngơ” do cú đá hôm đó từ Bảo Trung. Giới trọng tài hiện đang rất bức xúc và trọng tài futsal đẳng cấp FIFA Trương Quốc Dũng cũng không thể làm lơ sự việc.

Ông Dũng nhận định cầu thủ 2 đội sau trận đấu bắt tay bình thường, không có dấu hiệu quá khích hay căng thẳng. Các CĐV của Lý Nguyễn FC sau trận thua thì tỏ ra bức xúc, có vài chai nước ném về phía trọng tài Nguyên.

Ông nhận thấy có HLV và một vài cầu thủ đội futsal Lý Nguyễn FC chạy lại. Đặc biệt cầu thủ số 13 Bảo Trung hung hăng đá thẳng vào thái dương khiến trọng tài Văn Nguyên bất tỉnh tại chỗ, ông Dũng tường thuật.

Sự việc hiện tại vẫn đang khiến dư luận dậy sóng. Dân bóng đá phong trào TP.HCM đang lên án gay gắt cầu thủ Bảo Trung, cũng như việc cả đội Lý Nguyễn FC sau đó bỏ mặc trọng tài Văn Nguyên nằm bất tỉnh. Những đồng nghiệp của trọng tài trẻ sinh năm 1990 đang tác động để cơ quan chức năng có thể vào cuộc nhằm đi đến tận cùng sự thật, giúp các trọng tài an tâm làm việc của mình.

Bác sĩ đánh giá trọng tài Nguyên hiện tại bị sang chấn tâm lý, mất trí nhớ tạm thời, có điều tích cực là chưa nguy hiểm đến tính mạng. Về phần CLB Lý Nguyễn FC, ông Lý Hồng Châu hiện tại đã cho giải tán đội bóng này sau sự việc xấu xí vừa qua.

Được biết, CLB này tham dự giải đấu với nòng cốt là những cầu thủ phong trào chơi bóng đầy bạo lực và bị nhiều sân cũng như các đối thủ tẩy chay.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm