Cầu thủ nói gì khi V League và giải hạng Nhất 2021 chính thức bị dừng?

21/08/2021 22:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều cầu thủ tại LS V-League 2021 và giải hạng Nhất – LS 2021 đồng ý với phương án dừng giải do VFF đưa ra. Đây cũng là thời gian khó khăn đối với bản thân họ và tất cả buộc phải thích nghi.

VFF quyết định dừng hẳn V League 2021

VFF quyết định dừng hẳn V League 2021

Cuộc họp trực tuyến của BCH VFF chiều nay (21/8) đã đi đến quyết định là dừng hẳn LS V-League 2021 với 100% số phiếu ủng hộ của các thành viên BCH.

Hôm nay (21/8), sau cuộc họp BCH khoá VIII VFF, quyết định dừng giải quốc nội đã được đưa ra. Trước thông tin này, nhiều cầu thủ bày tỏ sự đồng ý với phương án này nhằm đảm bảo an toàn trong khi dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp như hiện nay.

Cầu thủ Hoàng Xuân Tân của CLB Nam Định chia sẻ: “Tôi nghĩ quyết định được VFF đưa ra lúc này là hợp lý trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp như lúc này. Bản thân tôi khi giải đấu bị dừng thì đồng nghĩa với việc sẽ khó giữ được phong độ do không được thi đấu thường xuyên, kinh tế cũng khó khăn hơn”.

Đồng quan điểm với Xuân Tân, Đinh Thanh Bình thuộc biên chế CLB CAND tại giải hạng Nhất cũng cho rằng việc dùng giải đấu sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ do không được thi đấu, nhưng đây là quyết định cần được đưa ra để nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh này.

Thanh Bình cho biết: “Về phía công việc thì dừng giải đấu sẽ ảnh hưởng nhiều đến từng cầu thủ vì tất cả cầu thủ đều không được tập luyện, không được thi đấu cũng khá lâu rồi, nhưng do diễn biến dịch bệnh khá phức tạp nên mọi người đều phải chấp hành theo quy định”.

Trong khi đó, cầu thủ Lê Trung Hiếu của CLB Hải Phòng cho rằng việc dừng giải đấu sẽ khiến nguồn thu nhập của cầu thủ bị giảm đi. Những cầu thủ không có nền tảng kinh tế vững sẽ khó khăn hơn nhiều.

Trung Hiếu phát biểu: “Cá nhân tôi nghĩ đây là quyết định hợp lí với tình hình dịch bệnh cả nước như hiện nay. Nên ưu tiên cho công tác chống dịch trước đã.

Là cầu thủ thì thời gian dài không thi đấu sẽ ảnh hưởng nhất định nhưng phải tự biết duy trì phong độ.

Dừng giải đấu cũng kéo theo khá nhiều khó khăn trong cuộc sống vì mọi người có thể có công việc, đầu tư bên ngoài, với cầu thủ chúng tôi thì ngoài đá bóng ra không biết làm gì cả. Bản thân tôi sẽ phải cố gắng khắc phục và duy trì tập luyện tại nhà để khi tập trung lại sẽ có thể theo kịp giáo án ngay”.

Dự kiến, trong tuần sau, VFF và VPF sẽ tiếp tục có một cuộc họp nữa để thống nhất về việc công nhận kết quả giải đấu, xác định đội xuống hạng, đội vô địch. Trên bảng xếp hạng hiện tại, CLB HAGL đang đứng đầu sau 12 vòng đấu, CLB Viettel xếp vị trí thứ 2 với 3 điểm ít hơn.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm