Cầu thủ HAGL hành động đẹp như Trọng Hoàng

09/08/2021 19:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo CLB HAGL cho biết cầu thủ Trần Hữu Đông Triều đã bán đấu giá thành công tấm HCB của mình có được tại giải U19 Đông Nam Á 2013 để làm từ thiện.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Ngoại binh HAGL về Hàn Quốc

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Ngoại binh HAGL về Hàn Quốc

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Ngoại binh HAGL trở về Hàn Quốc chưa hẹn ngày trở lại V-League.

Đông Triều cho biết mình rất quý giá tấm huy chương mang đầy kỷ niệm đặc biệt này vì khi đó, cầu thủ gốc Quảng Nam cùng các đồng đội thuộc Học viện HAGL Arsenal JMG chính thức được bầu Đức “cho ra lò” thi đấu quốc tế.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen, Đông Triều cùng các đồng đội đã gây tiếng vang đầu tiên khi giành HCB ở giải U19 Đông Nam Á (thua U19 Indonesia ở chung kết năm 2013).

Đông Triều, bóng đá, cầu thủ Việt bán huy chương, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, Công Phượng, bầu Đức, HAGL, bóng đá hôm nay, Trọng Hoàng, Park Hang Seo, Guillaume Graechen
Đông Triều ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013 với Indonesia. Ảnh: FBNV

Từ thời điểm này, lối chơi ban bật đẹp mắt của các học trò HLV Graechen nổi như cồn. “Thế hệ vàng” của bầu Đức như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… được ra mắt và Đông Triều cũng rất tự hào là một thành viên. 

Cầu thủ gốc Quảng Nam dù rất quý giá tấm huy chương nhưng cũng như đàn anh Nguyễn Trọng Hoàng, Đông Triều nhận thấy sự đóng góp của mình đáng giá hơn vật chất mình sở hữu.

Cầu thủ 26 tuổi quyết định mang tấm huy chương đầu đời để đấu giá và sau một thời gian, một CĐV đã quyết định trả cao nhất 60 triệu đồng cho hậu vệ này (gồm 33 triệu tiền đấu giá và hơn 27 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp thêm).

Đông Triều đã quyết định dồn toàn bộ số tiền này sẽ được góp và Quỹ ủng hộ đồng bào Quảng Nam đang sinh sống tại TP.HCM gặp khó khăn do dịch bệnh thời gian qua.

Cùng với Đông Triều, tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Trọng Hoàng cũng khiến nhiều người xúc động sau khi bán luôn tấm HCV SEA Games 30 để làm từ thiện. Trọng Hoàng đã mất hơn chục năm trời trong sự nghiệp cầu thủ để sưu tầm thành công tấm HCV SEA Games cho bản thân và giúp CĐV Việt Nam hoàn thành ý nguyện 60 năm mới có được chức vô địch Đại hội khu vực.

Trọng Hoàng đã được CĐV đã trả giá 207 triệu đồng và cầu thủ của Viettel đã quyết định dùng toàn bộ số tiền có được góp vào Quỹ để mua máy thở, ủng hộ cho bệnh viện ở TP.HCM.

Trọng Hoàng cùng hàng loạt ngôi sao khác của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng… cũng đồng loạt ký tên trên áo đấu đội tuyển Việt Nam nhằm đấu giá gây Quỹ ủng hộ người dân đang khốn khó vì dịch bệnh trên cả nước.

Những hành động đẹp của các cầu thủ thực sự rất đáng hoan nghênh trong tình cảnh đất nước hiện tại. Dù chính bản thân họ đang khó khăn vì V-League hoãn dài hạn, dẫn đến việc mất thu nhập và cơ hội thi đấu, tuy nhiên, tất cả đều vì cái chung để động viên mọi người ý thức vượt qua nghịch cảnh.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm