Cầu thủ HAGL giúp U22 Việt Nam có thêm trận hòa, HLV Quốc Tuấn mơ vô địch ở Campuchia

12/02/2019 22:19 GMT+7 | Các ĐTQG

Tiền vệ Lê Minh Bình đã giúp đội bóng do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt có trận hòa 1-1 trước Sài Gòn chiều 12/2. Về phần mình, HLV Quốc Tuấn kỳ vọng rất nhiều về đội tuyển của ông sẽ đi đến trận cuối cùng ở Campuchia tại giải U22 Đông Nam Á 2019.

Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019: Thái Lan triệu tập thần đồng 16 tuổi

Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019: Thái Lan triệu tập thần đồng 16 tuổi

Mặc dù triệu tập đa phần các cầu thủ 21, 22 tuổi tại giải U22 Đông Nam Á 2019, song HLV Alexandre Gama đã có một ngoại lệ khi đặt niềm tin vào một cầu thủ mới 16 tuổi: Suphanat Mueanta, đồng đội của Lương Xuân Trường ở CLB Buriram United.

Do trận đấu là bước chuẩn bị cuối cùng cho giải sắp diễn ra trong 5 ngày tới nên HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tạo điều kiện cho toàn đội được ra sân thi đấu. HLV Quốc Tuấn cho biết do đây là trận đấu trước giờ lên đường nên ngoài việc cho các cầu thủ làm quen hơn với nhau, thể hiện sự ăn ý dưới mặt sân cỏ nhân tạo thì việc tránh chấn thương cũng quan trọng. Để tránh nguy cơ bị đối thủ nắm được thông tin về đội tuyển U22 Việt Nam, giới truyền thông được yêu cầu không tác nghiệp khi 2 đội thi đấu.

Trợ lý HLV Nguyễn Tuấn Phong của CLB Sài Gòn cho biết: “Chúng tôi cũng như U22 Việt Nam, sắp vào giải chính thức nên cũng rất lo ngại chấn thương, đặc biệt là điều này rất dễ gặp do phải đá trên sân cỏ nhân tạo. Mặt sân này cứng và đội không tập nhiều, dễ gây nguy hiểm cho các cầu thủ. Mỗi hiệp đội cũng sử dụng một đội hình, và sang hiệp 2 thì chỉ còn nhiều cầu thủ trẻ thi đấu với U22 Việt Nam, ngoại binh trung vệ của đội cũng lên đá tiền đạo cho đủ người. Da Sylva mở tỷ số cho Sài Gòn trong hiệp 1 và Minh Bình gỡ 1-1 trong hiệp 2. Đó là kết quả cuối cùng. Điều quan trọng là 2 đội không có ca chấn thương nào đáng tiếc”.

Về phần U22 Việt Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng sử dụng 2 đội hình với hơn 20/27 cầu thủ hiện có cho ra sân thi đấu. So với trận hòa không bàn thắng với Ulsan Hyundai trong tháng 1, trận hòa Sài Gòn cũng có thể là chấp nhận được với các cầu thủ trẻ khi HLV Quốc Tuấn chưa có nhiều thời gian làm việc với đội.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn con người tốt nhất cũng là vấn đề. Việc HLV Quốc Tuấn sử dụng khá nhiều cầu thủ HAGL trong đội hình một phần bởi trước khi chuyển sang làm việc ở SHB Đà Nẵng, cựu thủ thành HAGL đã gắn bó rất nhiều năm với các cầu thủ của “Gỗ” và hiểu biết nhiều về học trò.

U22 Việt Nam sẽ tập luyện ở sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng xen kẽ với mặt sân cỏ tự nhiên ở Trường Đại học RMIT để đảm bảo các cầu thủ không gặp vấn đề với mặt sân cứng. HLV Quốc Tuấn cho biết: “Thời tiết hiện tại ở miền Nam nóng so với khí hậu ở Hà Nội đội tập giai đoạn 1, nhưng như thế là cần thiết vì nó giống điều kiện thi đấu ở Campuchia giải tới.

Các cầu thủ vẫn đang tích cực làm quen. Thực sự chúng tôi chưa hài lòng lắm vì như các bạn biết đội không có lực lượng mạnh nhất ở lứa tuổi U22, vẫn có nhiều cầu thủ tốt ở độ tuổi này phải ở lại phục vụ cho các CLB. Mục tiêu đến khi đá giải là cố gắng để các cầu thủ làm quen với nhau, làm quen với cách vận hành chiến thuật cũng như cả điều kiện thi đấu. Thời gian vài ngày tới tôi sẽ luân phiên cho các cầu thủ làm quen xen kẽ với sân cỏ nhân tạo và cỏ tự nhiên để các cầu thủ không bị mỏi cơ bắp, dễ chấn thương nếu tập suốt ở sân cỏ nhân tạo. Chúng tôi sẽ tập hai sân và điều chỉnh cho phù hợp”.

Kết thúc trận đấu tập, HLV Quốc Tuấn cùng GĐKT Gede đã trao đổi cùng HLV thể lực Willander Fonseca về những thông số của đội nhà trong trận này. Cựu HLV trưởng HAGL cho biết: “Sau những gì đã làm được của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo trong hơn một năm qua, đội tuyển nào của Việt Nam cũng được quan tâm và thành tích là điều dư luận mong mỏi.

Bản thân tôi làm HLV cũng chịu nhiều sức ép và các cầu thủ cũng khát khao chứng tỏ mình xứng đáng được tin tưởng và có thể làm như đàn anh. Với U22 Việt Nam đến giải đấu sắp tới chúng tôi không phải để lắp ghép lực lượng mà mục tiêu của đội là sẽ đi đến trận đấu cuối cùng”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm