Cậu bé bị ngất trong trận Nam Định đấu HAGL không ngại tới sân cổ vũ

06/08/2019 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chia sẻ của gia đình, Minh Nhật đã hoàn toàn khỏe mạnh dù trước đó cậu bé này lâm vào trạng thái hôn mê co giật khi xem trận đấu giữa Nam Định và HAGL ở vòng 19 V League. Chắc chắn, Minh Nhật sẽ tiếp tục đến sân Thiên Trường để cổ vũ vì cậu bé rất ham mê và yêu thích bóng đá.

Biểu dương chiến sĩ cảnh sát cứu cháu bé bị co giật trên sân vận động Thiên Trường

Biểu dương chiến sĩ cảnh sát cứu cháu bé bị co giật trên sân vận động Thiên Trường

Ngày 5/8, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tham gia sơ cứu kịp thời cháu bé bị co giật khi đang xem trận đấu giữa Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai ở Vòng 19 V.League 2019 trên Sân vận động Thiên Trường vào chiều tối 4/8.

Trước sức hút lớn của trận cần giữa Nam Định và HAGL ở vòng 19 V League 2019, gia đình Minh Nhật đã cùng tới sân Thiên Trường để cổ vũ cho đội bóng thành Nam. Trước khi đi và trong quá trình diễn ra trận đấu, Minh Nhật hoàn toàn khoẻ mạnh và không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Tuy nhiên tới phút thứ 70 của trận đấu, Minh Nhật lịm đi và có hiện tượng co giật. Rất may, lực lượng công an có mặt tại sân đã kịp thời ứng cứu. Sau đó, Minh Nhật được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Chị Nguyễn Thị Nhung, mẹ Minh Nhật cho biết, cậu bé đã ổn định sức khỏe và sẵn sàng tiếp tục tới sân Thiên Trường để cổ vũ cho đội bóng yêu thích. “Tôi đã rất lo lắng và sợ hãi khi cháu phải đi cấp cứu vì đi xem đá bóng. Có lẽ do người xem quá đông và không khí ngột ngạt khiến cháu bị ngất. Nhưng giờ đây mọi điều không may đã qua đi khi sức khỏe của cháu đã ổn định và các bác sỹ thông báo không hề có vấn đề gì nghiêm trọng.

Hiện tại, cháu đã khỏe lại và nói, cười vui vẻ. Minh Nhật còn bảo sẽ tiếp tục tới sân Thiên Trường để cổ vũ cho đội bóng yêu thích”, chị Nhung cho hay.

Chú thích ảnh
Đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nam Định và đồng đội sơ cứu kịp thời cháu bé bị co giật “tụt lưỡi” khi đang xem trận đấu giữa Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Bên cạnh đó, chị Nhung không quên gửi lời cảm ơn tới lực lượng an ninh, các y bác sĩ đã tận tâm cứu chữa trong trường hợp Nhật Minh rơi vào tình trạng nguy cấp. Được biết, BLĐ và cầu thủ Nam Định cũng sẽ tới tận nhà để thăm và động viên gia đình Munh Nhật.

Cũng trong ngày 5/8, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tham gia sơ cứu kịp thời cháu bé bị co giật khi đang xem trận đấu giữa CLB Dược Nam Hà Nam Định và HAGL ở vòng 19 V League 2019 trên Sân vận động Thiên Trường vào chiều tối 4/8.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định tuyên dương, khen thưởng các cán bộ chiến sĩ tham gia sơ cứu kịp thời cháu bé bị co giật “tụt lưỡi” khi đang xem trận đấu giữa Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định và HAGL. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Theo Công an tỉnh Nam Định, sự việc xảy ra vào phút 70 của trận đấu giữa Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định và HAGL. Khán giả trên sân đang cổ vũ cuồng nhiệt cho hai đội thì ở góc khán đài B nhốn nháo khi một cổ động viên nhỏ tuổi bị co giật, có nguy cơ bị “tụt lưỡi”.

Đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực đường piste của sân vận động, Đại úy Trần Đức Giảng cùng các đồng đội đã kịp thời sơ cứu và khẩn trương đưa cháu bé ra xe cấp cứu.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm