'Canh tân' cho tương lai

30/01/2019 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn một năm qua, bóng đá nước nhà đã đi trên hành trình kỳ lạ. Ở đó có đủ đầy các cung bậc của cảm xúc. Chiến tích- lịch sử- tự hào…, không thiếu những mỹ từ để ngợi ca thầy trò ông Park. Để rồi hôm nay, ngày đầu năm mới, chúng ta bình tâm nhìn lại, đánh giá về chặng đường hào hùng đó. Phía trước vẫn tiếp tục những giải đấu, tiếp tục những nấc thang mới đợi chờ BĐVN.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Bóng đá hôm nay. VTV6. Trực tiếp bóng đá: Qatar vs UAE, Asian Cup 2019

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Bóng đá hôm nay. VTV6. Trực tiếp bóng đá: Qatar vs UAE, Asian Cup 2019

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu vòng bán kết Asian Cup 2019. Xem bóng đá trực tuyến trên VTV6, VTV5, FPT Play, VTV Go. Trực tiếp bóng đá Qatar vs UAE. Kết quả bóng đá vòng bán kết Asian Cup 2019.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019

Các trận đấu vòng bán kết và chung kết Asian Cup 2019 được trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, VTV6HD, trên hệ thống VTV Sports, VTV Go, FPT Play. Xem lịch thi đấu Asian Cup 2019 và bóng đá trực tuyến hôm nay tại đây:

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

Lịch thi đấu và kết quả bán kết Asian Cup 2019

21h00, 29/1: Qatar vs UAE (trực tiếp VTV6, VTV5)

Iran 0-3 Nhật Bản

Đã có những dự cảm tốt lành, những tín hiệu tươi vui. Điều đó hẳn rồi, đó là sự thật, dựa trên những gì chúng ta có được, chứ không phải kiểu tự huyễn hoặc bản thân mình. Dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019 nhưng đó là giải đấu ấn tượng ở đấu trường châu lục. Cùng với đó là những bước chân vạn dặm thần tốc trong thời gian qua. Tất cả đủ để kỳ vọng về một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Bây giờ, câu hỏi kiểu: “liệu chúng ta có ngày được dự World Cup hay không?”; hoặc: “Giấc mơ World Cup có phải mịt mù?”, đã phần nào được giải mã. Cơn khát đoạt Vàng SEA Games lần đầu tiên, bay giờ đã không còn như điều gì to tát và đau đáu nữa. Chúng ta lúc này phải dám nghĩ và dám tin sẽ cán những cái đích xa hơn.

Mọi người đã nói quá nhiều về một thế hệ vàng đã được khai phá tiềm năng và bộc lộ tài năng của mình. Nói về những “chiến binh Sao vàng” tuổi đời còn trẻ, nhưng mấy lần chinh chiến và tỏa sáng ở sân chơi khu vực và cả tầm châu lục. Tất cả đã khẳng định bóng đá Việt Nam xứng đáng được xướng tên dõng dạc trên sân khấu bóng đá châu Á. Không thể khác được, với những gì học trò ông Park để lại đầy ấn tượng trên đất UAE, trước đó là Thường Châu và U20 thế giới.

Giữ gìn và trân quý những chuyến tích đã qua đồng thời chuyển hóa thành động lực thúc đẩy nền bóng đá đi lên trong thời gian tới là vấn đề trọng tâm. Không lâu nữa, đầu tháng 9 năm nay, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mà chúng ta góp mặt là thử thách lớn. Có thể giấc mơ World Cup chưa đến ngay lúc này, nhưng rõ ràng đó là mục tiêu, là động lực để BĐVN khám phá, dấn thân và nuôi hy vọng vượt giới hạn. Cho nên, HCV SEA Games là quý giá, nhưng phải bằng mọi giá thì rất dễ làm nặng nề đôi chân cầu thủ và đè nén những khát vọng khác.

Sau tất cả những gì đã làm được thời gian qua, bóng đá Việt đã có thể chinh phục những mục tiêu lớn lao khi đang sở hữu một nhà cầm quân giỏi, đầy cá tính. Bên cạnh một thế hệ cầu thủ được coi như "vàng ròng ". Thế hệ cầu thủ không chỉ tài năng, mà đã được xác tín về phẩm chất đạo đức. Biết chơi bóng bằng cả trái tim cùng tinh thần trách nhiệm cao. Suy cho cùng, họ không phải lứa "lúa trời" để gặt sẵn, mà là hội tụ một hệ thống lớn lao động cật lực, có khoa học. Vậy nên, lời cảm ơn từ các lò đào tạo trẻ cùng những ông bầu tâm huyết đã miệt mài thời gian qua là chưa đủ. Phải làm gì và làm như thế nào, để tiếp tục gặt hái những lứa quả ngọt như thế, đấy là trách nhiệm của cả cộng đồng.

Cho nên, các địa phương trong cả nước cần thay đổi đồng bộ tư duy làm bóng đá. Những ai đang tham gia vào linh vực bóng đá cần được thấm nhuần về thứ bóng đá tử tế. Công tác xã hội hóa bóng đá cũng cần được đẩy mạnh để hỗ trợ đúng- trúng cho các lứa cầu thủ trẻ đang phát triển rất tốt. Bởi gia sản BĐVN đang có không hề nhỏ, đừng để vuột mất và bỏ phí. Từ Thường Châu tuyết trắng, đến mùa thu ở tây Java, hay đêm đầu đông lên ngôi Mỹ Đình cùng tư thế dõng dạc ở đất UAE, là bước tiếp nối theo biểu đồ rất tích cực.

Không ai đánh thuế giấc mơ và phải dám mộng mơ để có được khát vọng chinh phục những cái đích cao hơn, chứ không chỉ đơn thuần quanh quẩn SEA Games như lâu nay chúng ta bó buộc chính mình. Đừng để câu nói: “không vô địch SEA Games thì vứt” mãi đè nén.

Bóng đá nước nhà đang có những cuộc “canh tân”, có thể cảm nhận rất rõ điều đó, nhất là những ngày đầu năm mới.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm