Cắn đối phương & phun nước miếng, cầu thủ V.League cùng lĩnh án phạt nặng

12/08/2016 08:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngọc Duy (Sài Gòn FC) và Zarour Chaher (S.Khánh Hòa) chính là hai nhân vật chính trong án kỷ luật kỳ lạ mà Ban kỷ luật VFF công bố cuối giờ chiều qua 11/8.

Theo đó, Ban Kỷ luật quyết định: Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp đối với cầu thủ Nguyễn Ngọc Duy (số 7) của câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Zarour Chaher (số 14) của câu lạc bộ bóng đá Sanna Khánh Hòa BVN trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn và Sanna Khánh Hòa BVN tại lượt trận thứ 19, ngày 07/8/2016 trên sân vận động Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 04 trận kế tiếp đối với cầu thủ Zarour Chaher (số 14) của câu lạc bộ bóng đá Sanna Khánh Hòa BVN do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể và nhổ nước bọt vào cầu thủ Nguyễn Ngọc Duy (số 7) của câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn và Sanna Khánh Hòa BVN tại lượt trận thứ 19, ngày 07/8/2016 trên sân vận động Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Đi sâu tìm kiểu án kỷ luật mới nhất mà Ban Kỷ luật đưa ra đối với những sai phạm xảy ra tại vòng 19 Toyota V.League 2016 được biết, phút 70 trận đấu trên sân Thống Nhất ngày 7/8 vừa qua, hai cầu thủ Ngọc Duy (Sài Gòn) và Zarour (S.Khánh Hòa BVN) có va chạm với nhau. Đến khi kết thúc trận đấu, cả hai đều lên tiếng tố cáo đối phương đã có hành động thiếu đẹp mắt với mình như "phun mưa" hay bị cắn.

Trả lời báo chí, trung vệ người Pháp Zarour Chaher thừa nhận: “Tôi có nhổ nước bọt nhưng không trúng vào mặt cầu thủ số 7. Cậu ta đã đánh vào khuỷu tay và cắn ngón tay tôi chảy máu, quá đau nên tôi đã hành động như thế. Đến lúc này, ngón tay cái của tôi vẫn rất đau và sưng tấy”.

Trợ lý HLV Sài Gòn FC bị đuổi vì phản ứng pha phạm lỗi thô bạo của Bửu Ngọc

Trợ lý HLV Sài Gòn FC bị đuổi vì phản ứng pha phạm lỗi thô bạo của Bửu Ngọc

Ở cuối trận, trong tình huống thủ môn Bửu Ngọc của XSKT Cần Thơ phạm lỗi thô bạo với Duy Long, trợ lý Nguyễn Đức Thịnh của Sài Gòn đã có phản ứng rất mạnh với trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư.


Trong khi đó, đội trưởng của Sài Gòn FC, Ngọc Duy cáo buộc Zarour Chaher nhổ nước bọt vào anh không chỉ một mà những 3 lần trong trận đấu này.

Mặc dù không có video clip ghi lại toàn bộ tình huống va chạm đó nhưng qua những nguồn tin khác nhau, thu thập báo cáo giám sát, trọng tài và tường trình của các cá nhân có liên quan, Ban Kỷ luật VFF đã ra phán quyết như trên.

Với sự vắng mặt của Ngọc Duy và Zarour Chaher, Sài Gòn FC và S.Khánh Hòa đều phải chịu những tổn thất lực lượng đáng kể khi V.League 2016 đi đến giai đoạn quyết định của mùa giải.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm