Cần có 11 Kiều Trinh cho tuyển nữ Việt Nam

01/10/2014 11:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số 4 đội bóng có mặt ở bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 17, Việt Nam là gương mặt mới lạ và khiêm tốn nhất, nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc đội tuyển nữ Việt Nam có thể dễ dàng chấp nhận thất bại.

Việc chỉ thua ĐKVĐ Nhật Bản với tỷ số 0-3 ở bán kết có thể được xem là thành công với đội tuyển nữ Việt Nam, và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đánh giá đây là điều rất quan trọng, bởi căn cứ theo thế trận thực tế trên sân thì đội tuyển nữ Việt Nam có thể phải thua tới 0-6, và nếu như thế thì “đấy là tỷ số không vui vẻ gì và nó sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần đội bóng trong trận tranh HCĐ”.

Rất may điều đó đã không xảy ra nhờ phong độ xuất thần của thủ môn Kiều Trinh và hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam cần có thêm 10 phiên bản Kiều Trinh nữa, bên cạnh Kiều Trinh “thứ thiệt” trong khung gỗ để có thể trông mong vào điều kỳ diệu trước đối thủ Hàn Quốc.

Sự khác biệt về năng lực và đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá là điều mà ai cũng nhận thấy, nhưng trong 1 trận đấu mang tính chất knock-out như thế này, đôi khi chuyên môn không phải là nhân tố duy nhất có khả năng phân định kết quả thắng thua, mà cần phải tính thêm cả những yếu tố bên ngoài như trạng thái tâm lý.

Với vị thế chủ nhà cùng những thành tích đã giành được trong quá khứ, hẳn nhiên Hàn Quốc được đánh giá cao hơn và vì thế cũng phải chịu sức ép nhiều hơn, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam vào được đến vòng 4 đội coi như đã là thành công nên các học trò của HLV Mai Đức Chung không phải chịu đựng bất cứ sức ép nào.

Trong trạng thái tâm lý thoải mái như thế cùng việc xác định được sẽ chơi phòng ngự để kéo dài tỷ số hòa càng lâu càng tốt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có nhiều lựa chọn hơn so với đội chủ nhà, và nếu giữ sạch được mành lưới trong hiệp 1 thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để chạm tay vào chiếc HCĐ.

Điểm ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận bán kết với Nhật Bản là kể cả khi phải đá phòng ngự trong thế trận không có cơ hội lội ngược dòng thì họ cũng vẫn tạo được một số tình huống tấn công tương đối nguy hiểm khiến đối phương phải giật mình, và biết đâu hôm nay thủ môn Hàn Quốc sẽ phải vào lưới nhặt bóng sau 1 pha tấn công như thế?

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm