Các đội bóng miền Trung tạo điều kiện để cầu thủ nghỉ Giáng sinh

24/12/2016 17:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho mùa giải mới song các đội bóng miền Trung rất tạo điều kiện để các cầu thủ hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh.

Sau khi bị loại khỏi Toyota Mekong Club Championship 2016, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã được cho “xả trại” một vài ngày để lấy lại tinh thần cũng như sức lực. May mắn thay, kỳ nghỉ của họ đúng vào dịp Giáng sinh nên các cầu thủ có thể quay trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Tuy nhiên, đội bóng bên bờ sông Hàn đã kém vui với chấn thương gặp phải của Gaston Merlo. Chấn thương này khiến chân sút người Argentina phải nghỉ hết giai đoạn lượt đi của mùa giải. Sau Giáng sinh, SHB Đà Nẵng sẽ tập trung trở lại và cuối tuần sau họ sẽ có trận giao hữu với Quảng Nam FC.

Đội bóng xứ Quảng cũng là đội hào phóng khi các cầu thủ được 2 ngày nghỉ ở dịp Giáng sinh lần này. Sau buổi tập sáng 24/12, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc được phép trở về nhà và hội quân trở lại vào ngày 26/12 tới.   

Quảng Nam FC đặt mục tiêu Top 6 V-League 2017

Quảng Nam FC đặt mục tiêu Top 6 V-League 2017

Dù xếp vị trí thứ 5 ở V-League 2016 song với sự đầu tư mạnh mẽ của các đội bóng khác, Quảng Nam chỉ dám đặt mục tiêu top 6 ở mùa giải mới.

 

“Sau một chuỗi ngày tập luyện và thi đấu giao hữu, đây cũng là lúc các cầu thủ cần được nghỉ ngơi. Nó đến đúng dịp Giáng sinh nên cũng tiện để những người theo Công giáo thực hiện chức trách của mình”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân cũng cho phép các học trò S.Khánh Hoà nghỉ buổi tập chiều 24/12 để đón Giáng sinh. “Trong đội bóng thì chúng tôi có duy nhất một cầu thủ ngoại là Zarour Chaher. Cậu ấy ở cùng gia đình tại Việt Nam để đón kỳ Giáng sinh này. Bên cạnh đó những cầu thủ theo Công giáo cũng sẽ được trở về bên gia đình để làm nghi thức. Tất cả cũng sẽ hội quân cùng đội bóng vào ngày 26/12 tới”.

Nam Giao


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm