Cá cược bóng đá: Kinh nghiệm từ Singapore

06/03/2012 15:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ở khu vực Đông Nam Á, cá cược bóng đá giờ đây cũng không còn xa lạ gì khi đã xuất hiện ở khá nhiều các quốc gia như Malaysia, Singapore, Philippines và gần đây nhất là ở Campuchia. Tuy nhiên, cá cược bóng đá phát triển mạnh nhất là ở Singapore với công ty cá cược Singapore Pools, một trong những nhà tài trợ cho S-League.

Hoạt động cá cược ở Singapore đã được hợp pháp hóa từ năm 1968 với sự ra đời của Công ty Nhà nước Singapore Pools. Theo quy định của Singapore Pools, người tham gia bất kỳ hình thức cá cược, lô đề xổ số nào cũng đều phải đủ 18 tuổi trở lên. Hiện tại, các hình thức mà Singapore Pools tổ chức gồm cá độ bóng đá, đua xe công thức 1 (F1), lô đề 4 con số (4D), Toto (gần giống chơi lô tô ở nước ta) và gần đây có thêm trò chơi thẻ cào Scratchit với các mệnh giá 1, 2, 5, và 10 SGD và vé số kiến thiết Sweep mệnh giá 3 SGD.

Khách hàng của Singapore Pools cũng có thể đăng ký tài khoản PoolzConnect vàng hoặc bạch kim để có thể đặt cược hay mua số qua điện thoại. Điều kiện là khách hàng phải đủ 21 tuổi trở lên. Tài khoản vàng được mở cho cả người nước ngoài với điều kiện có ít nhất 250 SGD trong tài khoản ngân hàng. Còn tài khoản bạch kim chỉ dành cho người Singapore và người nước ngoài được quy chế thường trú vĩnh viễn, với mức thu nhập tối thiểu 30.000 SGD/năm hoặc có 3.000 SGD dự trữ thường xuyên trong tài khoản ngân hàng

Đối với cá cược thể thao, Singapore chỉ giới hạn mức tối thiểu đặt cược là 5 SGD, không có giới hạn mức tối đa. Người trúng thưởng bất kỳ trò chơi nào với giá trị dưới 5.000 SGD thì tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng, nếu nhiều hơn thì nhận cheque. Bằng cách này, Chính phủ Singapore có thể kiểm soát thuế thu nhập cá nhân một cách triệt để.

Singapore Pools tổ chức cá cược với tất cả các giải bóng đá lớn trên thế giới, các giải đấu quốc gia của những nền bóng đá lớn ở châu Âu, châu Á, Australia và Singapore. Hiện tại, trên website của Singapore Pools, người mê môn thể thao vua và có máu “đỏ đen” có thể đặt cược cho trận đấu ở UEFA Champions League, Europa League, các trận đấu của các giải VĐQG và ở cấp độ ĐTQG chính thức hay giao hữu của các nước Anh, Đức, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Singapore.

Với việc tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp và đưa cá cược bóng đá trở thành hợp pháp sớm nhất khu vực Đông Nam Á, không có gì là ngạc nhiên khi trên bảng xếp hạng các giải VĐQG trên thế giới của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) trong giai đoạn 2001-2011, S-League của Singapore đứng đầu Đông Nam Á (hạng 82), xếp trên V-League của Việt Nam (hạng 88), Thai-League của Thái Lan (hạng 89), Malaysia Super League của Malaysia (hạng 91)…

Liệu có là “con dao 2 lưỡi”?

Đã đến lúc chúng ta cần xem xét một cách nghiêm túc việc cho phép cá cược bóng đá hợp pháp. Tuy nhiên, nếu làm không cẩn thận thì rất có thể nó sẽ trở thành con dao 2 lưỡi, vì nền bóng đá của nhiều quốc gia châu Á đã hoặc đang đứng trước nguy cơ bị giải tán khi mà các cầu thủ và quan chức bóng đá đều rất dễ trở thành “con mồi” của các tay cá độ.

Tại phiên tòa xét xử tiêu cực trong bóng đá Trung Quốc, trọng tài Huang Junjie vừa bị kết án 7 năm tù giam tiết lộ đã dùng tiếng còi méo để điều khiển kết quả nhiều trận đấu ở giải VĐQG Trung Quốc và những trận quốc tế theo đơn đặt hàng của giới cá cược. Điển hình là trận giao hữu giữa CLB Thân Hoa Thượng Hải với M.U năm 2007, nhà cái từ Hong Kong yêu cầu Huang phải cầm cân sao cho M.U thắng chủ nhà 5 bàn cách biệt và trọng tài này đã “lái” trận đấu đến kết quả 6-0 để nhận 13.000 USD.

Bóng đá Malaysia cách đây không lâu cũng rúng động vì scandal bán độ trong bóng đá trẻ khiến 18 cầu thủ bị treo giò từ 2-5 năm và một HLV ở bang Selangor bị cấm hành nghề vĩnh viễn vì dàn xếp tỉ số ở giải vô địch U20 Malaysia. Trước đó nhà chức trách cũng truy tố một tay cá độ chuyên nghiệp người Singapore tên R.K.Rajendran vì có dính líu đến giải đấu này.

Còn trước đó ở Hàn Quốc, tháng 5/2011, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã cấm thi đấu suốt đời 10 cầu thủ, trong đó có 8 người thuộc CLB Daejeon Citizen, vì dính vào vụ scandal dàn xếp tỷ số. Tiếp đó, cảnh sát phát hiện cầu thủ Jeong Jong Kwan, chơi cho đội hạng ba Seoul United, tự tử trong phòng khách sạn để lại một lá thư tuyệt mệnh đề cập tới việc dàn xếp tỷ số.

Chính phủ Hàn Quốc khi đó cũng đã đe dọa “đóng cửa” giải bóng đá chuyên nghiệp của nước này sau khi mất dần kiên nhẫn trước scandal bán độ ngày càng lan rộng. Còn về phần mình, công ty cá cược thể thao của Nhà nước, Sports Toyo, cũng đã quyết định không nhận đặt cược vào các trận bóng đá kể từ khi vụ việc vở lở.

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm