Bóng lăn tuần qua: Ảo mà thật...

26/07/2021 14:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sỹ Sơn Tùng MTP chỉ xếp thứ 7 trong 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam trên mạng xã hội (6/2021). Số liệu được thống kê bởi Buzzmetrics, bảng xếp hạng BSI Top 10 Influencers. Và khá bất ngờ, khi ngoài HLV Park Hang Seo, còn có 8 tuyển thủ quốc gia Việt Nam, gồm Công Phượng, Tiến Linh, Tấn Trường, Ngọc Hải, Văn Toàn, Văn Hậu, Minh Vương và Quang Hải trong "Top Ten".

V-League có thể bị hoãn: Nỗi niềm SLNA!

V-League có thể bị hoãn: Nỗi niềm SLNA!

Nếu phương án hủy V-League 2021 mà có đội xuống hạng thì CLB SLNA sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Họ đang tạm thời đứng ở vị trí để chịu cảnh phải xuống chơi hạng nhất mùa sau.

Nếu bạn đọc để ý, hay tốt hơn là "follower" (người theo dõi), sẽ không lạ lẫm với các sản phẩm quảng cáo hoặc đại diện thương hiệu cho nhãn hàng, thường xuất hiện cùng các cầu thủ ngôi sao của Việt Nam trên mạng xã hội hoặc truyền thông đại chúng (truyền thống). Ví như Quế Hải và Bùi Tiến Dũng, bộ đôi trung vệ của ĐTQG, vẫn đính kèm với các sản phẩm sữa, bánh kẹo, thậm chí tã lót hay nội thất, mang hơi hướng gia đình.

Công Phượng, Quang Hải..., có lẽ là những người đắt show nhất. Song ngạc nhiên là, hết thảy họ đều xếp sau Văn Hậu, theo công bố của Buzzmetrics. Nói gì thì nói, tầm ảnh hưởng hay các quyền lợi kinh tế mà các cầu thủ (và HLV) có được, cũng phải bắt đầu từ thành tích trên sân cỏ. "Gái có công, chồng chẳng phụ", là nghĩa như vậy. Thành tích của thầy trò HLV Park Hang Seo trong hơn 3 năm qua, đã được ghi nhận xứng đáng.

Còn nhớ, hồi tháng 6/2021, chính quyền và người dân quận Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam (Hàn Quốc), quê nhà HLV Park Hang Seo, đã treo băng rôn chúc mừng thành tích vượt qua Vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022 của ông Park cùng đội tuyển Việt Nam.

Trước đó hồi tháng 2/2021, Tập đoàn in ấn đúc tiền và điều hàng thẻ căn cước Hàn Quốc đã phát hành bộ kỷ niệm chương đặc biệt mang tên "Park Hang Seo Magic", với mặt sau khắc dòng song ngữ Việt - Hàn: "Đừng cúi đầu vì bạn đã cố gắng hết sức". "Bộ kỷ niệm chương là một vinh dự lớn với cá nhân tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam", ông Park chia sẻ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V-League, lịch thi đấu V-League, VFF, VPF, DTVN, park hang seo, vòng loại World Cup 2022, AFF, U23 châu Á
Công Phượng (phải) và nhiều ngôi sao bóng đá đang có tầm ảnh hưởng rất lớn trên cộng đồng mạng. Ảnh: Hoàng Linh

Lật dở lại những thành tựu được ghi nhận của thầy ngoại với bóng đá Việt Nam, trung tuần tháng 3/2010, HLV Henrique Calisto được chính phủ Bồ Đào Nha phong tặng Huân chương Công trạng, sau những đóng góp to lớn cho bóng đá dải đất hình chữ S. Đấy là sự ghi nhận - tưởng thưởng xứng đáng cho một công dân Bồ Đào Nha có công quảng bá hình ảnh đất nước của họ với thế giới.

Nếu như những Karl Heinz Weigang hay Edson Tavares được xem là những "nhà truyền đạo" đầu tiên đến với bóng đá Việt Nam, kể từ sau hội nhập trở lại, thì thành tựu mà bộ 3: Alfred Riedl - Henqiue Calisto - Park Hang Seo đem đến, thực sự đã góp công lớn nâng tầm nền bóng đá xứ sở.

Cố HLV người Áo Alfred Riedl giúp bóng đá Việt Nam đoạt hattrick HCB SEA Games, song thành tích đáng nể nhất là suất chơi tứ kết AFC Asian Cup 2007, đi tới Vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008. Hơn 10 năm sau, HLV Park Hang Seo mới lại giúp Việt Nam lần thứ 2 chạm vào cột mốc 8 đội mạnh nhất giải vô địch châu Á 2019.

Ông Park thậm chí còn tiến xa hơn bất cứ đồng nghiệp tiền nhiệm nào với kỳ tích cùng bóng đá Việt Nam đi đến Vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022, như đã nhắc. Trước đó là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, bán kết ASIAD 2018, á quân U23 châu Á 2018 và HCV SEA Games 2019…

Với Henrique Calisto, đó chính là chức vô địch Đông Nam Á 2008, lần đầu tiên trong lịch sử nền bóng đá, cùng một thập kỷ gắn bó - cống hiến cho bóng đá Việt Nam cả ở cấp CLB (GĐT Long An 2 lần vô địch V-League) lẫn ĐTQG (2002 và 2008 - 2010).

30 năm kể từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại, có không ít thầy nội được tiến cử, nhưng thành tích không đáng kể, thậm chí chỉ được xem là những người đóng thế bất đắc dĩ. Nền bóng đá có lúc thăng, lúc trầm, song cơ bản sự thành bại vẫn cứ phải phụ thuộc vào chất xám ngoại lực, ở đây là các HLV - chuyên gia người nước ngoài. Chúng ta vốn đã đi sau, lại chậm chuyển đổi, nên vọng ngoại là bắt buộc.

Nếu Henrique Calisto giúp học trò đổi đời, thì Park Hang Seo tặng một cuộc sống vương giả cho cầu thủ. Bởi họ xứng đáng! Khi đã cố gắng, chúng ta có quyền ngẩng cao đầu để tận hưởng!

Thế giới mạng xã hội, tưởng ảo, nhưng lại thật hơn cả thật, nếu người của công chúng hay những người có tầm ảnh hưởng như Sơn Tùng MTP và các ngôi sao làng túc cầu nội, biến cái sự ảnh hưởng ấy thành việc làm thiết thực trong thiên tai, dịch họa như lúc này.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm