Bóng lăn trong tuần: Phong độ là nhất thời

16/11/2020 07:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ... Đẳng cấp là mãi mãi. Cùng với Rafaelson (Soon), thì Geovane là một trong những ngoại binh hay nhất LS V-League 2020. Rồi thì Soon từ biệt Nam Định, Giovane gia nhập CLB Hà Nội. Đó là đương nhiên. Duy chỉ có một điều, ít ai biết tới...

Geovane chính thức khoác áo Hà Nội FC, tiếp tục mặc số 94

Geovane chính thức khoác áo Hà Nội FC, tiếp tục mặc số 94

Sau nhiều thời gian đồn đoán, tiền vệ Geovane Magno đã chính thức cập bến CLB Hà Nội với bản hợp đồng 2 năm. Ở đây, anh sẽ mang số áo quen thuộc 94.

Ở trận đấu cuối mang tính quyết định với Viettel, dường như Geovane chơi không thực quyết tâm. Trước đó, chúng ta đều biết rằng chính tiền đạo này đã rực sáng như thế nào ở Hàng Đẫy, trong trận đấu với đối thủ mà anh cần chứng minh. Geovane sợ chấn thương, điều tương tự với tâm lý của Rafaelson ở Nam Định.

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Chiều qua (15/11), chúng tôi đã được chứng kiến màn thể hiện tuyệt vời của một trong những cầu thủ ngoại hay nhất trong lịch sử V-League 20 năm tuổi: Kesley Huỳnh Alves.

Kesley năm nay đã 39 tuổi, có gần 15 năm chơi bóng tại Việt Nam và có tất cả, từ tiền, tài, danh, vọng và cả gia đình. Anh hiện đã giải nghệ, sau 2 mùa giải tuyệt hay chơi cho CLB TP.HCM (2018-2019), nhưng vẫn cực kỳ ấn tượng.

Pha solo ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Đạt Tín Minions ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu với Thái Sơn Nam, tại giải các đội mạnh TLS6 - Cúp Thiên Long 2020, khiến đối thủ phải ngả mũ kính phục. Quá đẳng cấp! Và đẳng cấp của cầu thủ tạo ra sự khác biệt. Trước đó, Kesley đã có một pha đá phạt bóng đi dội cả 2 cột dọc.

Chú thích ảnh
V-League hiện tại không có nhiều ngoại binh xuất sắc như Geovane. Ảnh: Hà Nội FC

Kesley nhận bóng từ chếch bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công, từ 40m cách cầu môn đối thủ, anh lần lượt loại bỏ một, rồi 2 hậu vệ đối phương, trước khi hạ nốt thủ môn, đưa bóng vào góc xa. Đó là thời điểm cuối trận, và Kesley Huỳnh Alves đã 39 tuổi. Nói thế để thấy rằng, một thương hiệu cỡ bự trong lịch sử V-League, thì vẫn cứ là cỡ lớn ở mọi sân chơi.

Kesley nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, giống như Quang Thanh của Nghĩa Tình - Kim Ngân ở trận trước đó. Quang Thanh và Kesley từng là đồng đội của nhau trong nhiều năm, có tất cả cùng nhau tại B.Bình Dương. Vẫn có câu "cọp chết để lại da", cả 2 người họ thậm chí vẫn còn đương thời.

Tại sao chúng ta nhắc Geovane, Soon và Kesley, Quang Thanh? Lý do là bởi chất lượng ngoại binh của V-League trong khoảng 7 năm đổ lại đây đã sa sút khá nhiều. Cựu vua phá lưới V-League, Amaobi, và nhà môi giới Nguyễn Minh Châu đã thừa nhận điều này trên Thể thao & Văn hóa.

Song, ngay cả người bình thường cũng có thể thấy điều đó. Tài chính là vấn đề cơ bản, nhưng rõ ràng sức hút của giải đấu cao nhất xứ sở đã vơi đi rất nhiều, so với trước đây.

10 năm trước, có hàng chục cầu thủ ngoại đẳng cấp tương đương Kesley chơi bóng ở V-League. Nhưng ngay lúc này, Geovane và Soon đã gần như không có đối thủ cạnh tranh. Đấy là về chất xám ngoại lực, còn về nội lực, chúng tôi chưa thấy được hậu vệ phải nào hay hơn Quang Thanh, kể cả Văn Thanh, hay Tấn Tài đương thời!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm