Bóng đá Việt thích nghi thời Covid-19

25/01/2022 10:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 quá đỗi đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Thầy trò ông Park, ĐTQG nữ cùng đội U23 sẽ có một hành trình xuyên Tết.

Tin ĐT Việt Nam vs Úc 25/1: Tuyển Việt Nam giảm khối lượng. HLV Park Hang Seo làm điều ngoại lệ

Tin ĐT Việt Nam vs Úc 25/1: Tuyển Việt Nam giảm khối lượng. HLV Park Hang Seo làm điều ngoại lệ

Tin ĐT Việt Nam vs Úc 25/1: Đội tuyển Việt Nam giảm khối lượng. HLV Park Hang Seo làm điều ngoại lệ với CĐV

Đội tuyển Việt Nam tập trung “xuyên Tết” Nhâm Dần là điều bắt buộc khi bóng đá nước nhà thi đấu theo lịch của FIFA. Làm khách trước Australia vào đêm 25 tháng Chạp rồi tiếp đội tuyển Trung Quốc vào tối mùng 1 Tết, dĩ nhiên thầy trò ông Park sẽ được đón một cái tết theo cách riêng mình. Gác lại niềm vui đoàn viên, đội tuyển Việt Nam đang hết sức chú tâm cho nhiệm vụ đầu năm con Cọp.

Rõ ràng, việc thi đấu trong không khí “năm hết, Tết đến” chưa thật quen với cầu thủ Việt Nam. Bao năm qua, ngay cả các giải đấu trong nước cũng “né” dịp Tết. Tuy nhiên, khi bóng đá nước nhà hội nhập sâu rộng, được góp mặt vào những giải đấu đỉnh cao thì phải dần dần thích nghi với bối cảnh như thế.

Với riêng đội tuyển Việt Nam, suốt cả năm qua, cầu thủ đã phải xa nhà triền miên. Thầy trò ông Park vắt từ vòng loại thứ 2, thứ 3 World Cup đến AFF Cup. Chuyện ăn tập, di chuyển, thi đấu đều trong điều kiện “bong bóng khép kín” có nhiều bí bách. Vậy nên, những ngày “về nhà” vừa rồi, cho dù ít ỏi nhưng thật sự đáng quý.

Giới chuyên môn cùng người hâm mộ không đặt nặng chuyện thành tích cho trận làm khách trước Australia. Chênh lệch về đẳng cấp so với đối thủ lại đang thiếu trước hụt sau về lực lượng, nên có thua cũng chẳng mấy buồn phiền. Kỳ vọng cho chuyến đi đầu năm chỉ ở chỗ làm sao đội tuyển Việt Nam thể hiện nhiều tươi tắn cũng đủ vui rồi. Tất cả đều dồn về buổi “xông đất” Mỹ Đình vào tối ngày mùng 1 Tết.

Lợi thế sân nhà đang được nhìn nhận như yếu tố thuận lợi cho trận đấu này. Thầy trò ông Park sẽ được tiếp lửa hừng hực khi sân Mỹ Đình được phép đón 50% khán giả vào xem. “Khán giả đến sân là động lực lớn để đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt, mang niềm vui đến cho người hậm mộ trong những ngày đầu năm” - đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã bày tỏ như thế. Nhìn toàn diện mọi yếu tố, trận gặp đội tuyển Trung Quốc được xem như cơ hội khả dĩ nhất để đội tuyển Việt Nam đạt được mục tiêu có điểm. Thậm chí sẽ là một chiến thắng để làm quà chào Xuân mới.

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lịch bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Úc, VN vs Australia, vtv6, vtv5, trực tiếp bóng đá, vòng loại thứ ba World Cup, Úc vs Việt Nam
Đằng sau nụ cười của các tuyển thủ là những nỗi niềm giấu kín. Ảnh: VFF

Vậy nên, có thể trận đấu cùng Australia là “bản nháp” để đội tuyển Việt Nam làm nóng, tinh chỉnh cho buổi tối đầu năm trên sân nhà Mỹ Đình. Ông Park sẽ tận dụng trận đấu này để thử nghiệm đội hình, tạo cơ hội cho nhân tố mới ra sân. Điều này nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo khi tiếp đội tuyển Trung Quốc. Hẳn nhiên, trong bối cảnh không có đầy đủ quân số chủ lực, đó là tính toán hợp lý vào lúc này.

Từ đó, sẽ thấy đội tuyển Việt Nam sẽ ăn cái Tết muộn. Tuy nhiên, nếu như có điểm hoặc thắng được đội tuyển Trung Quốc mọi thứ hanh thông hơn cho chu kỳ làm lại từ đầu. Như thế, niềm vui trong ngày Xuân mới cũng tăng lên bội phần. Quan trọng nhất vẫn là việc thầy trò ông Park chiến đấu hết mình, tận hiến cho những trận đấu ngày Tết.

Không chỉ đội tuyển Việt Nam, các “bóng hồng” đội tuyển nữ cũng đang căng mình vượt khó tại Ấn Độ trong những ngày này. Thách thức rất lớn, khó khăn nhiều nhưng thầy rò HLV Mai Đức Chung vẫn không từ bỏ mục tiêu đi đến vòng tứ kết của giải. Trận đấu quyết định là với đội tuyển nữ Myanmar vào tối 25 tháng Chạp. Còn nếu vào được vòng tứ kết thì cũng phải thi đấu “xuyên Tết” như các đồng nghiệp nam. Nhìn đội tuyển nữ Việt Nam đã và đang trải qua những khó khăn nhưng quyết tâm, ý chí không lùi bước, mới thấy khâm phục và đáng trân quý nhường nào. Đúng là “thương lắm tóc dài ơi!”.

Năm mới, bóng đá xuất hành để “lĩnh ấn” tiên phong cho thể thao Việt Nam. Rất nhiều thú vị và cũng nhiều điều đáng để chờ đợi ở những trận đấu vào dịp đặc biệt như thế này. Hiếm hoi lắm, bóng đá nước nhà mới có những trận đấu quốc tế diễn ra đúng vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Bởi thế, các cầu thủ đang gác lại niềm riêng, ghìm nén xúc cảm để chú tâm cho chuyên môn.

Còn bây giờ, cùng chờ các cầu thủ chào Xuân, mang lại sinh khí mới cho năm mới!

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm