Bóng đá Việt Nam và 5 thách thức trong năm 2019

01/01/2019 11:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 1 năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á năm 2018 với mục tiêu khiêm tốn là cố gắng giành được 1 điểm, nhưng rồi cuối cùng thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm được hơn thế, khi lọt vào tới trận chung kết, mở đầu cho một năm đại cát cho bóng đá Việt Nam, với kỳ tích nối tiếp kỳ tích, và kết thúc năm 2018 với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Vì sao đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018?

Vì sao đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018?

Chu kỳ 10 năm đã lặp lại, đội tuyển Việt Nam một lần nữa bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu AFF Suzuki Cup 2018. Người hâm mộ khắp nơi trên đất nước hình chữ S đã có một đêm không ngủ để chia vui cùng thầy trò HLV Park Hang Seo. Niềm hân hoan với chức vô địch ấy có thể vẫn còn tiếp tục râm ran trong nhiều ngày tới…

Không hẹn mà gặp, một lần nữa bóng đá Việt Nam lại bắt đầu năm mới 2019 bằng việc tham dự sân chơi châu lục, và lần này Asian Cup 2019 có đẳng cấp và độ khó cao hơn nhiều so với VCK U23 châu Á 2018, bởi giải đấu sẽ diễn ra tại UAE vào ngày 5/1 sắp tới quy tụ những ĐTQG xuất sắc nhất của châu lục.

Cách đây 11 năm, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào tới vòng tứ kết Asian Cup 2007 với tư cách đồng chủ nhà, và hiện tại, vượt qua vòng bảng cũng là mục tiêu tối thiểu của thầy trò HLV Park Hang Seo tại UAE năm nay.

Nằm cùng bảng đấu với những Iraq, Iran và Yemen, phải nói thật rằng sẽ không dễ để đội tuyển Việt Nam có thể góp mặt ở vòng loại trực tiếp, nhưng sau những câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã làm được trong năm 2018, chẳng có lý do gì để không hy vọng vào một điều kỳ diệu nữa ở UAE vào tháng 1 này.

Tuy nhiên, Asian Cup 2019 mới chỉ là một nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam trong năm 2019, bởi chúng ta vẫn còn đấy một ngọn núi cần phải chinh phục là chiếc HCV bóng đá nam SEA Games. Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay sẽ diễn ra ở Philippines vào cuối năm, và ở một quốc gia mà bóng đá không được hâm mộ như là môn thể thao số một như Philippines, chúng ta sẽ có cơ hội cạnh tranh tương đối công bằng với các đối thủ để hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games.

Kể từ năm 1995, là lần đầu tiên chúng ta tham dự trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games sau khi hội nhập trở lại với khu vực, bóng đá Việt Nam đã trải qua 24 năm dài khắc khoải với cơn khát HCV bóng đá nam, và ông Park Hang Seo, với cái duyên kỳ lạ cùng bóng đá Việt Nam và tài năng bài binh bố trận đã được kiểm nghiệm, được người hâm mộ gửi gắm hy vọng sẽ giúp chúng ta sở hữu chiếc HCV quý giá nhất tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Người ta vẫn nói giải VĐQG chính là sức khỏe của mỗi nền bóng đá, và một giải VĐQG mạnh sẽ là cơ sở thuận lợi để xuất hiện một ĐTQG giàu sức cạnh tranh. Cùng với sự quan tâm và đầu tư của các đội bóng ở V-League cho công tác đào tạo trẻ, bóng đá Việt Nam đã được gặt hái quả ngọt với lứa cầu thủ hiện tại vừa đồng đều về tài năng mà cũng vừa rất trẻ trung, hứa hẹn.

Tuy nhiên, chúng ta không thể hài lòng với thành công trước mắt mà cần phải nỗ lực hơn nữa, và muốn làm được như thế thì V-League 2019 cần phải được nâng cao chất lượng, cần phải có thêm nhiều CLB sở hữu hệ thống đào tạo trẻ ấn tượng như Hà Nội FC, như HAGL, như Viettel. Chỉ có như vậy thì mới tạo được nguồn cung dồi dào cho các ĐTQG để chúng ta đủ sức cạnh tranh ở các sân chơi quốc tế.

Trong những năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã liên tục tạo lập dấu ấn ở đấu trường khu vực cũng như châu lục ở các giải trẻ, và đấy là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững được thành tích này trong năm 2019, khi mà chúng ta sẽ tiếp tục chinh chiến ở các giải trẻ như giải U22 Đông Nam Á, vòng loại giải U23 châu Á năm 2020, vòng loại giải U19 châu Á năm 2020...

Tất nhiên khi nhắc tới bóng đá Việt Nam thì không thể không nhắc tới VFF, và với bộ máy nhân sự vừa được lựa chọn thông qua Đại hội Ban chấp hành khóa VIII diễn ra vào cuối năm 2018, tất cả đều mong đợi VFF khóa VIII sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đoàn kết hơn để tiếp tục mang lại niềm vui cho xã hội và người hâm mộ, như những gì mà VFF khóa VII đã làm được trong nhiệm kỳ trước đó.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm