Bóng đá Việt Nam tối 11/4: Công Phượng mạnh nhất ở khả năng rê dắt

11/04/2019 18:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt tối 11/4: Công Phượng mạnh ở khả năng rê dắt. Lịch thi đấu V League. Lịch thi đấu Thai League. Lịch thi đấu K League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/4: Trực tiếp Arsenal vs Napoli, Slavia Praha vs Chelsea

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/4: Trực tiếp Arsenal vs Napoli, Slavia Praha vs Chelsea

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C2 châu Âu. Trực tiếp Arsenal vs Napoli. Trực tiếp Slavia Praha vs Chelsea.

Công Phượng mạnh ở khả năng đi bóng

Trong phóng sự đặc biệt do đài truyền hình KBS thực hiện về tân binh của K.League - Nguyễn Công Phượng, đội trưởng CLB Incheon United Nam Joon Jae đánh giá rất cao Messi của bóng đá Việt Nam và cho rằng tiền đạo của tuyển Việt Nam có đủ năng lực để khuấy đảo giải đấu bóng đá cấp cao nhất Hàn Quốc.

"Tôi nghĩ Công Phượng là cầu thủ rất có thực lực. Điểm mạnh của Công Phượng là khả năng rê dắt bóng. Tôi tin cậu ấy đủ sức để khuấy đảo hàng phòng ngự các đội tại K.League", đội trưởng Nam Joon Jae của Incheon chia sẻ.

HLV trưởng Incheon Andersen nhận định Công Phượng nhanh nhẹn và dứt điểm tốt: "Công Phượng là mẫu tiền đạo tuy nhỏ người nhưng rất nhanh nhẹn và dứt điểm tốt. Trong các trận đấu tập, cậu ấy đã ghi bàn rất tốt. Nếu có nhiều thời gian làm quen với bóng đá Hàn Quốc, thì Công Phượng sẽ rất có ích cho Incheon".

Tiền đạo Công Phượng nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đá chính ở vòng 7 K.League 2019 cuối tuần này khi Incheon United đối đầu Ulsan Huyndai.

Chú thích ảnh
Công Phượng mạnh nhất ở khả năng rê dắt

Hà Nội FC và SLNA bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng

Mới đây, Ban Tổ chức trận đấu của Hà Nội FC và phía CLB SLNA bị VFF phạt 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng CĐV của CLB đốt pháo sáng trong trận Hà Nội FC gặp SLNA vòng 4 V League 2019. Ở trận đấu này, Hà Nội FC giành chiến thắng chung cuộc 4-0.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Hà Nội 4-0 SLNA, V League 2019 vòng 4

Trợ lý HLV Park tiết lộ bí kíp khắc phục điểm yếu

Chia sẻ trong một phóng sự mới đây của chương trình Phương Nam show, cựu trợ lý của U23 và tuyển Việt Nam, ông Lư Đình Tuấn đã tiết lộ bí kíp mà HLV Park Hang Seo giúp các học trò khắc phục được điểm yếu cố hữu trong suốt thời gian dài trước đó.

“HLV Park Hang Seo vẫn thường hỏi vì sao bóng đá Việt Nam vẫn thường luôn thua ở những phút 70 trở về sau. Qua đó HLV Park đã có những hành động và liệu pháp để chấn chỉnh điều này. Theo đó, ông yêu cầu toàn đội trong 10 phút đầu và 10 phút cuối phải luôn luôn tập trung và không được để thủng lưới, thậm chí là phạm lỗi, bất cứ ai vi phạm đều sẽ bị xử phạt.

Ông cũng luôn khơi dậy tinh thần thi đấu của người Việt Nam, đã ra sân là phải luôn chiến đấu và quyết tâm giành thắng lợi. Chỉ khi nào trọng tài thổi hồi còi kết thúc thì mới biết được kết quả như thế nào”, HLV Lư Đình Tuấn cho hay.

Tuyển nữ Việt Nam rạng rỡ về nước

Sau gần 1 ngày di chuyển, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12h30 hôm nay (11/4). Trả lời câu hỏi của phóng viên trực tiếp đón đội tại sân bay, HLV trưởng Mai Đức Chung nhấn mạnh đội tuyển nữ Việt Nam đã rất thành công khi tham dự vòng loại 2 môn bóng đá nữ Olympic 2020 tại Uzbekistan.

“Chúng ta thắng cả 3 trận đấu, với 9 điểm tuyệt đối, đội tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự vòng loại thứ 3 đầy thuận lợi. Cũng rất may khi trước đó, đề nghị của ban huấn luyện đối với LĐBĐVN về việc sang Uzbekistan sớm trước 5 ngày để làm quen khí hậu và tập luyện đã được chấp thuận và tạo điều kiện”. Khép lại đợt tập trung đầu tiên trong năm 2019, các cầu thủ nữ quay trở về địa phương tiếp tục tập luyện tại câu lạc bộ để chuẩn bị cho lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2019 khai mạc vào tháng 6 tới.

Dự kiến, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập trung trở lại vào tháng 7 để tiếp tục chuẩn bị tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2019 diễn ra Thái Lan trong tháng 8/2019. Thầy trò HLV Mai Đức Chung còn một đợt tập trung cuối cùng vào tháng 10 chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2019 là SEA Games tại Philippines diễn ra vào tháng 12/2019.

Chủ tịch CLB TP HCM chỉ ra mục tiêu đội bóng

CLB TP.HCM đang có khởi đầu như mơ tại V-League 2019 với 3 chiến thắng và 1 trận hoà sau 4 vòng đấu. Hiện tại, họ đang xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH vì kém đương kim vô địch Hà Nội hiệu số bàn thắng bại.

Chủ tịch CLB TP HCM Nguyễn Hữu Thắng vẫn rất thận trọng và chỉ ra mục tiêu hàng đầu của CLB TP.HCM. “Vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch, hiện tại giải đấu chỉ mới bắt đầu và vẫn còn đến 22 trận đấu nữa. Mọi thứ đều có thể xảy ra và mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành tốt nhiệm vụ qua từng trận đấu.

Đặc biệt hơn cả, điều chúng tôi mong muốn nhất chính là việc kéo khán giả đến sân ủng hộ nhiều hơn trong tương lai gần. Đó mới là cốt lõi giá trị của bóng đá. Trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã tạo nhiều tiếng vang lớn và thu hút sự quan tâm của khán giả nhà, chính từ đó, chúng tôi luôn đặt mục tiêu thi đấu hết mình để chiếm được tình cảm của CĐV”, Chủ tịch CLB TP HCM Nguyễn Hữu Thắng cho hay.

 

Lịch thi đấu Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm:

14h00 ngày 14/4: Incheon United vs Ulsan (K League vòng 7)

18h00 ngày 19/4: Buriram United vs Trat (Thai League vòng 8)

19h00 ngày 20/4: Muang Thong United vs Port (Thai League vòng 8)

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu vòng 5 V.LEAGUE 2019

Ngày 12/4:

Bình Dương vs TP.HCM (17h00)

Khánh Hòa vs Hà Nội FC (19h00)

Ngày 13/4:

HAGL vs Than Quảng Ninh (17h00)

Viettel vs Nam Định (19h00)

Ngày 14/4:

Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng (17h00)

SLNA vs Thanh Hóa (17h00)

Sài Gòn FC vs Quảng Nam (19h00)

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm