Bóng đá Việt Nam tối 10/6: Văn Toàn có thể thi đấu tại Hà Lan

10/06/2019 19:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam tối 10/6: Văn Toàn có thể thi đấu tại Hà Lan.

Lịch thi đấu Copa America 2019. Trực tiếp Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019

Lịch thi đấu Copa America 2019. Trực tiếp Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019

Lịch thi đấu Copa America 2019. Lịch thi đấu bóng đá Copa America 2019 hôm nay. Lịch bóng đá Nam Mỹ 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America. Xem bóng đá Nam Mỹ. Bảng xếp hạng Copa America 2019.

Văn Toàn có thể thi đấu tại Hà Lan

Sau trận chung kết King’s Cup với tuyển Việt Nam, HLV trưởng Curacao Remko Bicentini ấn tượng với tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và ông nghĩ cầu thủ người Hải Dương có thể thi đấu tại Hà Lan: "Tốc độ của Văn Toàn là điểm đặc biệt và gây khó khăn cho hàng thủ Curacao. Tôi nhớ một tình huống Văn Toàn và Công Phượng của Việt Nam tấn công, họ ban bật cho nhau được 4 lần, di chuyển một quãng dài đến gần vòng cấm địa. Tuy nhiên, điểm yếu của cả hai là thể hình và thăng bằng. Họ gần như thất bại hoàn toàn khi bị cầu thủ của tôi tiếp cận tranh chấp".

VIDEO: ĐTVN và quả ngọt từ King's Cup

Sau đó, khi được chia sẻ rằng CLB chủ quản của Văn Toàn là HAGL đang có quan hệ hợp tác với CLB Feyenoord của Hà Lan và liệu hai cầu thủ trên có cơ hội sang xứ sở hoa tulip thi đấu không, HLV Remko Bicentini nhận định: "Tôi hi vọng vậy. Giải VĐQG thì khó khăn đấy nhưng hạng Nhì hoặc hạng Ba thì có thể phù hợp".

Chú thích ảnh
 Văn Toàn có điểm mạnh là tốc độ

Gia đình giấu chuyện không vui để Quang Hải thi đấu King's Cup

Gia đình đã quyết định giấu chuyện ông nội ốm nặng để Quang Hải tập trung vào trận chung kết King’s Cup 2019 với tuyển Curacao. Trước khi Quang Hải cùng các đồng đội bước vào trận chung kết giải đấu trên đất Thái Lan, ở quê nhà ông nội anh do tuổi cao sức yếu đang hấp hối.

Dù vậy, gia đình quyết định giữ kín thông tin, không thông báo với Quang Hải để anh cùng Việt Nam tập trung cho trận tranh ngôi vô địch. Phía LĐBĐ Việt Nam VFF, sau khi biết thông tin trên cũng tôn trọng quyết định của gia đình Quang Hải, đồng thời tìm cách để sau khi thi đấu Hải có thể di chuyển nhanh nhất để về nhà và gặp được ông nội.

Báo Thái Lan chỉ ra lý do thành công tuyển Việt Nam

Tờ Siam Sport đã có bài viết phân tích về những lý do thành công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Tờ báo này đưa ra ba mốc dẫn đến thành công của bóng đá Việt Nam: “Thứ nhất, kế hoạch ngắn hạn: Tập trung vào hiệu suất của đội tuyển quốc gia. Tạo cơ hội thăng tiến trên bảng xếp hạng bằng cách tổ chức các giải bóng đá, các chương trình khác nhau của châu lục. Bên cạnh đó là giữ niềm tin từ người hâm mộ, truyền cảm hứng cho trẻ em phấn đấu trở thành tuyển thủ quốc gia. Ở cấp độ trẻ, tập trung vào việc vượt qua vòng loại cuối cùng của châu Á để tích lũy kinh nghiệm cũng như tạo sự phát triển cho cầu thủ.

Thứ hai, kế hoạch trung hạn: Tăng cường chất lượng đội ngũ huấn luyện viên để tạo ra các lứa cầu thủ kế cận có tiềm năng. Ở mỗi đội tuyển sẽ có các cựu tuyển thủ có kiến thức để làm việc với HLV để truyền đạt kinh nghiệm và xây dựng triết lý bóng đá sâu sát.

Thứ ba, kế hoạch dài hạn: VFF bắt đầu thuê “phù thủy trắng” Philippe Troussier, huấn luyện viên hàng đầu của Pháp đến để quản lý quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam một cách nghiêm túc. Ông làm việc toàn thời gian, xây dựng dự án đội tuyển quốc gia trong tám năm với kế hoạch cụ thể để phát triển cầu thủ”.

VIDEO: Thái Lan 0-1 Việt Nam: Nỗi đau của người Thái

Duy Mạnh bị treo giò vòng 13 V-League

Theo thông báo của VPF, có 11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 13 V-League 2019. Trong số này, có trung vệ Đỗ Duy Mạnh người vừa cùng ĐT Việt Nam dự King's Cup và hậu vệ Hồ Tấn Tài, người vừa cùng U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Myanmar. Cả Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC) và Hồ Tấn Tài (Bình Dương) đều bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Những cầu thủ không thể thi đấu vì lý do tương tự gồm: Lê Tấn Tài (Bình Dương), Ngô Xuân Toàn (Sài Gòn FC), Nguyễn Đình Mạnh (Nam Định), Phạm Văn Quý (Nam Định), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Đào Nhật Minh (Than Quảng Ninh). Ngoài ra còn có Nguyễn Công Thành (TP.HCM) vẫn đang chịu án phạt cấm thi đấu 2 trận do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với Phạm Xuân Mạnh trong trận gặp SLNA ở vòng 11 V-League 2019.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm