Bóng đá Việt Nam ngày 31/8: HLV Park chốt danh sách đấu Thái Lan, Văn Hậu lập kỷ lục chuyển nhượng

31/08/2019 19:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 31/8: HLV Park chốt danh sách đấu Thái Lan, Văn Hậu lập kỷ lục chuyển nhượng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Southampton vs MU. Lịch bóng đá ngày 31/8, rạng sáng 1/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Southampton vs MU. Lịch bóng đá ngày 31/8, rạng sáng 1/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Southampton vs MU, Ngoại hạng Anh vòng 4.. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 3, bóng đá Ý Serie A vòng 2, bóng đá Đức Bundesliga vòng 3, bóng đá Pháp Ligue 1 vòng 4, bóng đá Bỉ vòng 6. Lịch bóng đá ngày 31/8, rạng sáng 1/9.

Tuyển Việt Nam chốt danh sách đấu Thái Lan

Vào tối nay 31/8, HLV Park sẽ chính thức chốt danh sách tuyển Việt Nam sang Thái Lan tham dự trận mở màn Vòng loại World Cup diễn ra vào ngày 5/9. Trước khi lên đường sang Bangkok vào ngày mai, HLV Park sẽ gút danh sách xuống còn 23 tuyển thủ. Như vậy, sẽ có 4 cầu thủ bị loại. Chắc chắn HLV Park sẽ loại 1 trong 3 thủ môn hiện tại là Văn Cường, Tuấn Mạnh và Văn Lâm.

Nhiều khả năng thủ môn Quảng Nam Văn Cường sẽ không có suất sang Thái vì thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, với việc chấn thương của Trọng Hoàng và Văn Hậu hồi phục tích cực, 2 cầu thủ này có lẽ vẫn sẽ có tên sang Thái. Chính vì vậy, cơ hội góp mặt trong danh sách chính thức của những Lâm Anh Quang, Thanh Thịnh hay Hữu Tuấn sẽ nhỏ đi.

Chú thích ảnh
HLV Park sẽ chốt danh sách chính thức sang Thái vào tối nay 31/8

Văn Hậu lập kỷ lục chuyển nhượng cầu thủ Việt

Mặc dù Hà Nội FC không tiết lộ chi tiết về giá trị hợp đồng cũng như mức lương, nhưng theo tờ Thanh Niên, Đoàn Văn Hậu sẽ đồng thời lập hai kỷ lục khi gia nhập SC Heerenveen từ Hà Nội FC. Giá trị chuyển nhượng của Văn Hậu vào khoảng 1,5 triệu euro (khoảng 38,3 tỉ đồng).

Đây là mức giá cao kỷ lục đối với cầu thủ Việt Nam từ trước tới nay. Trước đó, Đặng Văn Lâm gia nhập Muangthong United cũng chỉ có mức giá 500.000 USD. Ngoài ra, mức lương tối thiểu trước thuế mà Đoàn Văn Hậu nhận được mỗi năm cũng chưa từng có với cầu thủ Việt, tức vào khoảng 11 tỉ đồng/năm.

Chú thích ảnh
Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu

Nếu vượt qua bài kiểm tra kiểm tra y tế, Văn Hậu sẽ có đủ điều kiện để ra sân trong các trận đấu sắp tới của SC Heerenveen. Ở mùa giải 2018/19, CLB SC Heerenveen đứng thứ 11 trong số 18 đội tại Giải vô địch quốc gia Hà Lan với 41 điểm sau 34 trận.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải này, SC Heerenveen đứng thứ 10 với 5 điểm giành được. Trong trận đấu tiếp theo, đội bóng tương lai của Văn Hậu sẽ tiếp đón Fortuna Sittard trên sân nhà vào tối 31/8.

Báo Thái nóng lòng chờ cuộc đối đầu Việt Nam?

Tờ FOX Sports phiên bản tiếng Thái đã có những đánh giá trước cuộc đối đầu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sắp tới. Mới đây, tờ FOX Sports phiên bản tiếng Thái có bài viết với nhan đề: "Ai xuất sắc hơn, Akira Nishino hay Park Hang Seo?" để hâm nóng cuộc "đại chiến" này.

Tác giả viết: "Vòng loại World Cup khu vực châu Á đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Việc bốn quốc gia láng giềng gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia cùng nằm một bảng đấu giống hệt như một định mệnh vậy.

Với bốn quốc gia Đông Nam Á, chặng đường đến VCK World Cup sẽ còn rất dài. Nhưng cuộc chiến giữa các đội tuyển chắc chắn sẽ mang ý nghĩa rất lớn để khẳng định uy tín và danh dự. Tất nhiên, cuộc đại chiến giữa Thái Lan với Việt Nam - đối thủ truyền kiếp đang thu hút sự quan tâm lớn nhất, không chỉ với khu vực ASEAN mà còn cả với người hâm mộ ở châu Á".

Việt Nam không phải đội bóng số 1 Đông Nam Á

Cựu tuyển thủ ĐT Thái Lan Panupong Wongsa không đồng tình với quan điểm Việt Nam đang đứng số 1 Đông Nam Á. “Việt Nam không phải đội bóng số một của khu vực. Bóng đá Đông Nam Á chuyển động giống như chu kỳ đường cong.

Mọi thứ không có gì mãi mãi. Lúc này, bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc, còn người Thái sa sút. Đó cũng giống như nhiều năm trước, thời điểm Thái Lan thăng hoa, trong khi Việt Nam sa sút. Mọi thứ diễn ra theo chu kỳ tuần hoàn.

Tại Đông Nam Á, không có đội bóng nào chiếm thế độc tôn mãi mãi. Thái Lan từng là đội tuyển hàng đầu khu vực, nhưng sau đó sẽ đến Việt Nam, rồi Malaysia hay Indonesia", cựu trung vệ từng góp mặt trong thành phần tuyển Thái Lan hạ Việt Nam 3-1 tại vòng bảng AFF Cup 2012 kết luận.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm