Bóng đá Việt Nam ngày 29/8: Quang Hải chưa hội quân tuyển Việt Nam, Thái Lan quyết ‘giấu bài’

29/08/2019 11:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 29/8: Quang Hải chưa thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, Thái Lan quyết ‘giấu bài’.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp cúp C2 châu Âu vòng play-off. Trực tiếp bóng đá. Lịch bóng đá ngày 29/8, rạng sáng 30/8.

Quang Hải chưa thể về hội quân cùng thầy Park

Sáng ngày hôm nay 29/8, các cầu thủ Hà Nội FC đã trở về nước sau khi giành trận hòa 2-2 tại bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 tại Turkmenistan. Do có trục trặc về vé nên 5 cầu thủ của CLB Hà Nội là Quang Hải, Thành Lương, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Mạch Ngọc Hà đã bị hoãn chuyến bay về Việt Nam, không thể về cùng với đội vào sáng nay.

Được biết, cả 5 cầu thủ trên vẫn đang ở Nga và theo thông tin mới nhất từ On Sports, Quang Hải và các đồng đội có thể về Việt Nam trong chuyến bay vào đêm nay.

Được biết, ngay sau khi trở lại Việt Nam, các tuyển thủ quốc gia như Duy Mạnh, Văn Kiên, Văn Đại, Hùng Dũng sẽ tập trung cùng tuyển Việt Nam. Còn Quang Hải, Thành Chung sẽ phải hội quân muộn hơn.

Chú thích ảnh
Quang Hải chưa thể hội quân cùng tuyển Việt Nam

Tiền vệ Thái Lan đánh giá cao Văn Lâm

Tiền vệ CLB Muangthong United, Sarach đang hội quân cùng tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Sarach chính là đồng đội của thủ thành Văn Lâm trong màu áo Muang Thong United. Ở trận đấu gần nhất, Sarach đã ghi một bàn thắng góp phần giúp Muang Thong United đánh bại Suphanburi FC với tỷ số 4-1.

“Tôi đánh giá Văn Lâm là một thủ môn tốt khi anh ấy đang có phong độ cao. Cậu ấy có phong độ cao ở CLB nhưng chúng tôi hy vọng rằng Văn Lâm không chơi hay đến thế khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia

Sẽ rất thú vị khi chúng tôi phải đối đầu nhau khi tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan vào ngày 5/9. Dù tôi chưa biết có chắc suất ở tuyển Thái Lan đấu Việt Nam hay không nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Và tôi tin rằng huấn luyện viên sẽ lựa chọn những người nỗ lực nhất”, Sarach cho hay.

Chú thích ảnh
Tiền vệ tuyển Thái Lan Sarach

Thái Lan giấu bài trước trận đấu Việt Nam

Trong những ngày qua, đội tuyển Thái Lan đã hội quân để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 với Việt Nam và Indonesia. Theo ghi nhận của tờ Siam Sports, HLV Akira Nishino đã ra lệnh bố trí hàng rào quây kín sân tập. Mục đích của ông là muốn các cầu thủ có được sự tập trung cao nhất, tránh bị làm phiền bởi các CĐV cũng như phóng viên.

Bên cạnh đó, ông thầy người Nhật Bản cũng có ý định giấu bài trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Khi được hỏi về việc bố trí hàng rào, HLV Akira Nishino cho biết: “Càng gần tới trận quyết chiến, chúng tôi cần phải duy trì tập trung cao độ. Chúng tôi sẽ cố gắng tập chiến thuật càng nhuyễn càng tốt”.

Xác định đối thủ của Hà Nội FC tại AFC Cup

Đánh bại Abahani Dhaka sau 2 trận bán kết đi-về với tổng tỷ số 5-4, câu lạc bộ 25/4 (Cộng hòa DCND Triều Tiên) sẽ đụng độ Hà Nội FC ở trận chung kết. Đây là năm thứ 2 liên tiếp câu lạc bộ 25/4 góp mặt ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup. Mùa trước, đội cũng chơi trận chung kết liên khu vực gặp Altyn Asyr, vừa thua Hà Nội FC.

Sau 2 trận đi-về, Altyn Asyr hòa 25/4 với tỷ số 3-3 nhưng giành quyền vào chung kết AFC Cup 2018 nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Cũng trong mùa giải AFC Cup 2018, câu lạc bộ 25/4 thắng hủy diệt Home United (Singapore) với tổng tỷ số 11-1 ở vòng bán kết liên khu vực. Mùa giải năm nay, đội bóng của Cộng hòa DCND Triều Tiên đặt mục tiêu vào thi đấu trận tranh chức vô địch AFC Cup 2019. Họ đã thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng bảng. Thầy trò HLV Oh Yun-son thắng 5, thua 1, ghi 17 bàn thắng, thủng lưới 2 bàn.

Tuyển nữ Việt Nam kết hợp hoàn hảo kinh nghiệm và sức trẻ

Chuyên gia Phan Anh Tú bình luận về đội hình tuyển nữ Việt Nam đã giành ngôi vô địch Đông Nam Á:  "Đây là một chiến thắng tuyệt vời khi nó khẳng định được trình độ của đội nữ chúng ta đã tiệm cận với trình độ khu vực. Ở ĐT nữ Việt Nam có sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong quá trình chuyển giao thế hệ.

Các cầu thủ đàn chị giàu kinh nghiệm như Tuyết Dung, Huỳnh Như vẫn chứng tỏ được vai trò chủ chốt của mình trong đội hình. Họ là những đầu tàu làm nền móng, dìu dắt cho thế hệ kế thừa. Đội tuyển nữ Việt Nam luôn đấu Thái Lan với tâm lý tự tin, trong khi đối thủ khi đá với chúng ta thì luôn gặp nhiều trở ngại về lối chơi.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm