Bóng đá Việt Nam ngày 28/8: HLV Park bảo vệ Công Phượng, tuyển Việt Nam là ‘kẻ hủy diệt’

28/08/2019 17:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 28/8: HLV Park Hang Seo bảo vệ Công Phượng, truyền thông Thái Lan gọi đội tuyển Việt Nam là ‘kẻ hủy diệt’.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 quốc tế. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Cúp C1 châu Á. Trực tiếp cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8.

VIDEO đội tuyển Việt Nam luyện tập chiều ngày 28/8:

https://www.youtube.com/watch?v=i__mdU-094s

 

Lịch thi đấu và trực tiếp U15 quốc tế

* 16h30 ngày 28/8: U15 Việt Nam vs U15 Myanmar

https://www.youtube.com/watch?v=G_Wh2_DqW84

 

Truyền thông Thái Lan gọi tuyển Việt Nam là ‘kẻ hủy diệt’

Tờ Siam Sport (Thái Lan) đã có những bình luận về chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2019: “Chung cuộc, nữ Thái Lan hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước nữ Việt Nam sau 120 phút thi đấu.

Nữ Thái Lan đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Đáng lo ngại, đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam ở các cấp độ trong năm 2019”.

Tờ báo này nhận định, đội chủ nhà đã thua xứng đáng khi Việt Nam đã thi đấu quá hay và xứng đáng có được ngôi vô địch AFF Cup. “Chúng ta đã có một trận đấu tâm phục khẩu phục. Không có quá nhiều điều để nói về trận đấu này vì Việt Nam đã chơi trên cơ hoàn toàn. Một thất bại sẽ là bài học đáng quý cho đội tuyển nữ Thái Lan trong chặng đường sắp tới.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch sau khi hạ Thái Lan

Đáng lo ngại hơn, đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam ở các cấp độ trong năm 2019. Về phần đội tuyển Việt Nam, họ thực sự là kẻ huỷ diệt khi đã thắng toàn bộ tất cả các trận đấu của giải đấu“, Siam Sport nhận định.

HLV Park Hang Seo bảo vệ Công Phượng

Trong đợt tập trung của tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Thái Lan thuộc vòng loại World Cup 2022, tiền đạo Nguyễn Công Phượng không trở về hội quân cùng cả đội tại Hà Nội mà sẽ bay thẳng từ Bỉ sang Thái Lan vào ngày 1/9, sau đó hội quân cùng cả đội ở Bangkok.

Trước câu hỏi việc Công Phượng về hội quân muộn có ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam hay không? HLV Park Hang Seo cho biết: “Về việc Công Phượng tập trung muộn cùng đội ở Thái Lan do quy định của FIFA. Không chỉ chúng ta, Thái Lan cũng vậy thôi. Họ có 3 cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản và cũng phải tập trung muộn”.

Nhiều người lo ngại về phong độ của Công Phượng do anh dự bị quá nhiều ở Bỉ, HLV Park Hang Seo đưa ra quan điểm: "Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với cậu ấy. Ở Bỉ, Công Phượng không được thi đấu nhiều. Cậu ấy sẽ bay từ Bỉ về Thái Lan. Tôi đánh giá phong độ của Công Phượng hiện tại vẫn tốt”.

Chú thích ảnh
HLV Park đánh giá Công Phượng đang có phong độ tốt

HLV Hà Nội FC nói gì sau khi đánh bại Altyn Asyr?

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC đã chiến đầu hơn 100% khả năng để có được chiến thắng chung cuộc trước Altyn Asyr. "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ cho trận đấu này. Toàn đội không chủ trương phòng ngự để bảo vệ lợi thế ở trận lượt đi mà vẫn tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Chúng tôi đã chiến đấu hơn 100% khả năng và kết quả hòa 2-2 cùng tấm vé đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng với Hà Nội FC. Altyn Asyr là một đội bóng mạnh với lối chơi khó chịu nhưng Hà Nội FC đã có sự tính toán để hạn chế sức mạnh của họ. Có vẻ họ không tôn trọng chúng tôi nên mới có kết quả như vậy. Trong cả hai lượt trận, nếu Hà Nội FC tận dụng tốt các cơ hội thì tỷ số sẽ còn cao hơn nữa, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng tuyển nữ Việt Nam 1.3 tỷ đồng sau thành tích vô địch Đông Nam Á. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng 600 triệu cho đội tuyển nữ Việt Nam với chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đã được VFF thưởng 300 triệu đồng cho thành tích vào bán kết và 400 triệu đồng cho thành tích vào chung kết. Tổng cộng, số tiền mà tuyển nữ Việt Nam được thưởng từ VFF là 1,3 tỷ đồng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm