Bóng đá Việt Nam ngày 25/7: Công Phượng tươi rói trong màu áo Sint-Truidense, Thái Lan mạnh nhất Đông Nam Á

25/07/2019 18:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 25/7: Công Phượng tươi rói trong màu áo Sint-Truidense, Thái Lan mạnh nhất Đông Nam Á.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Tottenham. Lịch thi đấu bóng đá ngày 25/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Tottenham. Lịch thi đấu bóng đá ngày 25/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019, trực tiếp giao hữu CLB, trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 25/7.

Lịch thi đấu và trực tiếp ICC 2019 hôm nay:

* 18h30 ngày 25/7: Tottenham vs MU (trực tiếp FPT)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/icc-3

 

Lịch thi đấu vòng 18 Wake-up 247 V League:

Ngày 26/07

17:00 Bình Dương vs Hải Phòng

19:00 TP HCM vs Hà Nội FC

Ngày 28/07

17:00 SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn

17:00 Nam Định vs SLNA

18:00 Thanh Hóa vs HAGL

19:00 Viettel vs Quảng Nam

19:00 Khánh Hòa vs Quảng Ninh

Công Phượng tươi rói trong màu áo CLB Sint-Truidense

CLB Sint-Truidense V.V (Bỉ) đã đăng tải bức ảnh Công Phượng chụp ảnh tập thể cùng các đồng đội với khuôn mặt rạng rỡ. Mới đây, trên trang fanpage, CLB Sint-Truidense V.V (Bỉ) đã đăng tải bức ảnh Công Phượng chụp ảnh tập thể cùng các đồng đội.

Theo đó, chân sút xứ Nghệ ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng mái tóc vàng nổi bật, bên cạnh anh là các thủ môn cùng thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng. Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, nó đã nhận được hơn 10.000 lượt like và hàng ngàn bình luận, đa phần đến từ CĐV Việt Nam.

Cuối tuần này, đội bóng mới của Công Phượng sẽ đá trận mở màn giải VĐQG Bỉ với Royal Excel Mouscron. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng Công Phượng sẽ được ra sân trong trận đấu này.

Chú thích ảnh
Công Phượng nổi bật ở hàng ghế đầu với mái tóc vàng 

HLV Malaysia đánh giá cao Thái Lan

Đánh giá về các đối thủ tại bảng G Vòng loại World Cup 2022, HLV Simon McMenemy của tuyển Indonesia cho rằng Thái Lan là đội bóng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại: “Thái Lan là đội mạnh nhất Đông Nam Á trong nhiều năm qua. Lúc này, họ còn có HLV mới, người có thể nâng tầm đẳng cấp đội tuyển”.

Thuyền trưởng đội bóng xứ Vạn đảo tỏ ra coi trọng trận đấu với đội bóng láng giềng Malaysia. “Họ là đại kình địch của tuyển Indonesia. Cuộc đụng độ giữa hai quốc gia sẽ căng thẳng và dữ dội. Tôi mong 80.000 khán giả của Indonesia sẽ đến sân và cổ vũ chúng tôi trong trận đấu sân nhà”, HLV Indonesia nói về tuyển Malaysia.

Chú thích ảnh
HLV Simon McMenemy

Trong khi đó, này không nhắc nhiều tới tuyển Việt Nam và ông cũng thừa nhận, mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo là giành vé dự vòng chung kết Aisan Cup. "Chúng tôi phải thực tế với đội nhà. Tuyển Indonesia muốn giành được kết quả tốt để dự Asian Cup. Còn để góp mặt ở World Cup, đây là giấc mơ xa vời.

Nếu tuyển Indonesia vượt qua được vòng loại thứ hai, chúng tôi có thể phải gặp những gã khổng lồ châu lục như Nhật Bản, Australia, Qatar. Lúc đó, chỉ cần có điểm đã may lắm rồi", ông McMenemy nói trên tờ Scottish Mail.

Việc xin cho điểm sẽ kéo nền bóng đá đi xuống

HLV Trần Bình Sự đã có những chia sẻ xung quanh chuyện xin, cho điểm tại V-League sau những phát biểu mới đây của HLV trưởng Khánh Hòa Võ Đình Tân. HLV Trần Bình Sự - cựu thuyền trưởng của Đồng Nai và B.Bình Dương cũng chia sẻ về chuyện xin - cho điểm trong quá khứ đến hiện tại.

"Trước đây, khi còn là HLV của Đồng Nai và Bình Dương, đội của tôi không liên kết với bất kỳ ai và cũng không xin - cho điểm ai cả. Việc cho xin - cho điểm là không tốt, nó sẽ kéo nền bóng đá đi xuống trầm trọng.

Điều này rất tệ hại vì cầu thủ sẽ đá không hết mình và không thật lòng với người hâm mộ. Bây giờ các đội bóng đá vì thương hiệu, nên chuyện này có thể đã không còn. Trước đây, tôi công nhận là có. Lúc còn là bóng đá bao cấp thì như vậy còn hiện nay, tôi không khẳng định được, HLV Trần Bình Sự cho hay.

TP.HCM có phương án đánh bại Hà Nội FC

Trước trận chung kết sớm V-League 2019 giữa TP.HCM và Hà Nội, HLV Chung Hae Seong có những chia sẻ: “Bản thân tôi xem trận đấu gặp Hà Nội cũng là một trong 26 trận đấu mà chúng tôi sẽ phải chuẩn bị, thắng cũng chưa biết vô địch hay không. Kết thúc 26 vòng mới biết được ngôi vô địch thuộc về ai.

Như mọi biết, 2 năm vừa rồi mục tiêu là trụ hạng nhưng năm nay mọi thứ đã khác. Trận đấu ngày mai là trận cầu hay, tôi mong 2 đến 3 năm sau TP.HCM và Hà Nội vẫn là những trận cầu hay, kịch tính, quyết liệt về mọi mặt. Với TP.HCM, chúng tôi muốn cầu thủ đá bóng, cống hiến cho người hâm mộ, tập trung cao nhất vào chuyên môn.

Rất có thể một số cầu thủ bị áp lực, nhưng tôi muốn cầu thủ vui vẻ, thoải mái đá bóng. Áp lực không phải là phải thắng trận, mà áp lực khán giả đông, phải làm thế nào giữ khán giả. Chắc chắn trước và trong trận đấu gặp Hà Nội chúng tôi sẽ cố gắng sửa, làm thế nào tốt hơn.

Hà Nội là đội bóng mạnh, chúng tôi sẽ có phương án chặt chẽ để hạn chế sức mạnh đối thủ. Tuy nhiên, các bạn cũng biết 2 trận đấu gần đây hàng công của chúng tôi ghi 6 bàn. Chúng tôi cũng có những phương án riêng để hướng đến chiến thắng trận đấu ngày mai”. Trận đấu TP.HCM và Hà Nội FC diễn ra vào lúc 19h ngày mai 26/7.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm