Bóng đá Việt Nam ngày 21/8: Hà Nội ‘hành xác’ đá lượt về AFC Cup, tân binh tuyển Việt Nam khó cạnh tranh

21/08/2019 20:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 21/8:  Hà Nội FC phải di chuyển ‘hành xác’ đá trận bán kết lượt về AFC Cup, tân binh đội tuyển Việt Nam khó cạnh tranh Anh Đức.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/8: Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/8: Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp cúp C1 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 21/8, rạng sáng 22/8

Lịch thi đấu vòng 22 Wake-up 247 V League

Ngày 23/8

17h00 Quảng Nam vs Khánh Hòa

Ngày 24/8

17h00 Hải Phòng vs Viettel

18h00 Quảng Ninh vs Bình Dương

19h00 Sài Gòn vs Thanh Hóa

Ngày 25/8

17h00 SLNA vs TP HCM

17h00 HAGL vs Đà Nẵng

Ngày 11/9

19h00 Hà Nội vs Nam Định

Hà Nội di chuyển ‘hành xác’ đá lượt về AFC Cup

Sau trận thắng Altyn Asyr ở trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019, các cầu thủ Hà Nội FC chỉ có duy nhất 1 ngày nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi lên đường sang Turkmenistan chuẩn bị cho trận bán kết lượt về.

Theo lịch, đội bóng Thủ đô sẽ quay trở lại tập luyện vào ngày mai (22/08).

Chú thích ảnh
Hà Nội giành chiến thắng 3-2 trước Altyn Asyr

Được biết, toàn đội sẽ lên đường di chuyển sang Ashgabat vào ngày 24 tới đây. Tuy nhiên, do không có đường bay thẳng nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải tiến hành di chuyển ba chặng gồm chặng bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Sheremetyevo (Moscow, Nga) dài 6737 km.

Sau đó di chuyển đến sân bay Domodedovo (Moscow) trên quãng đường 90 km rồi bay đến sân bay Ashgabat dài 3194 km. Thời gian dự kiến di chuyển kéo dài gần 1 ngày. Trận đấu lượt về trên sân nhà CLB Altyn Asyr sẽ diễn ra vào ngày 27/08 tới đây.

Hà Minh Tuấn khó cạnh tranh vị trí với Anh Đức

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định, tân binh tuyển Việt Nam Hà Minh Tuấn khó có thể cạnh tranh vị trí với Anh Đức. Minh Tuấn là 1 trong số 26 cái tên được HLV Park Hang Seo triệu tập trong danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại World Cup 2022.

"Trên hàng tiền đạo, có Hà Minh Tuấn là nhân tố mới nhưng tôi nghĩ so với Anh Đức thì tiền đạo của Bình Dương vẫn có khả năng dứt điểm, kỹ thuật và độ quái hơn. Nhưng thật lòng mà nói, suốt thời gian qua HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã dành thời gian đến khắp các sân cỏ V-League để theo dõi rồi, bảo lựa chọn ai khác tốt hơn cũng rất khó. Như Hà Đức Chinh, dù chơi không tốt nhưng phần nào cũng là người quen với cách dùng người của ông Park, đó cũng là một lợi thế. Có điều tôi cũng cảm thấy khá tiếc nếu Hoàng Đức (Viettel) không được gọi", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Hà Minh Tuấn

Malaysia triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch

Liên đoàn bóng đá Malaysia và HLV Tan Cheng Hoe vừa công bố danh sách sơ bộ 27 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Điểm đáng chú ý trong danh sách này có 4 cầu thủ nhập tịch gồm tiền đạo gốc Gambia đã thi đấu tại AFF Cup 2018 Mohamadou Sumareh, tiền vệ gốc Australia Brendan Gan, hậu vệ gốc Australia Matthew Davies và trung vệ gốc Anh La'Vere Corbin Ong. ĐT Malaysia sẽ hội quân vào ngày 25 tháng 8.

Họ sẽ có trận giao hữu với Jordan vào ngày 30/8. Malaysia nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022. 2 đội chạm trán nhau ở rận lượt đi vào 10/10 diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình.

Thái Lan bỏ ngỏ khả năng giao hữu với Brazil

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lên tiếng trước thông tin đội tuyển quốc gia Thái Lan đá giao hữu với đội tuyển Brazil vào tháng 10 tới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang nói rằng, họ bỏ ngỏ khả năng giao hữu với Brazil.

“Có nhiều yếu tố cần được xem xét trước khi chúng tôi chấp nhận lời đề nghị. Trên thực tế, chúng tôi đã có kế hoạch cho một trận đấu khởi động vào tháng 10. Các cầu thủ Thái Lan có thể kiệt sức vì họ sẽ phải đối đầu với UAE trên sân nhà ở vòng loại World Cup vào ngày 15/10. HLV Nishino sẽ có quyết định cuối cùng về vấn đề này”, ông Somyot Poompunmuang nói trên tờ Bangkokpost.

Trong quá khứ, Thái Lan và Brazil từng đối đầu nhau ở kỳ King’s Cup lần thứ 31 vào năm 2000. Đó là trận đấu Thái LAN đã để thua Brazil với tỷ số 0-7.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm