Bóng đá Việt Nam ngày 10/7: U23 Việt Nam đấu tập với U18 Việt Nam

10/07/2019 11:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 10/7: U23 Việt Nam đấu tập với U18 Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/7: Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp CAN 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/7: Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp CAN 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp tứ kết CAN 2019. Trực tiếp vòng loại cúp C1 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 10/7, rạng sáng 11/7. 

Lịch thi đấu vòng 15 V League 2019:

17h00 ngày 12/7: Thanh Hóa vs SLNA

17h00 ngày 12/7: Nam Định vs Viettel

17h00 ngày 12/7: Quảng Nam vs Sài Gòn

19h00 ngày 12/7: TP HCM vs Bình Dương

17h00 ngày 13/7: SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng

18h00 ngày 13/7: Than Quảng Ninh vs HAGL

19h00 ngày 13/7: Hà Nội vs Sanna Khánh Hòa

U23 Việt Nam đấu tập với U18 Việt Nam

Chiều nay vào lúc 18h ngày 10/7, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập cùng với U18 Việt Nam trên sân PVF. Tiền đạo Tiến Linh chia sẻ: "Các đồng đội hãy cố gắng thể hiện hết khả năng của mình để HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện có thể thấy rõ thấy điều đó.

Nếu cố gắng, bạn sẽ được lựa chọn cho các giải đấu sắp tới. Vì thế mỗi cá nhân trong đội sẽ phải nỗ lực trong từng buổi tập. Bằng sự quan sát tinh nhạy của mình, thầy sẽ nhìn ra ai có tố chất”. Điều đặc biệt là trận đấu này sẽ không mở cửa cho CĐV theo dõi nhằm giữ bí mật thông tin nhân sự.

Chú thích ảnh
Tiến Linh và các đồng đội U23 Việt Nam sẽ đấu tập với U18 Việt Nam

Hồng Duy gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ

Ở trận đấu giữa HAGL và Quảng Nam ở vòng 14 V League 2019. từ pha tranh chấp trên không cùng hậu vệ Văn Hà ở phút thứ 31, Hồng Duy ngã xuống sân và tỏ ra rất đau đớn. Chấn thương này khiến anh phải rời sân và đi đến bệnh viện ngay lập tức bằng xe cứu thương.

Theo thông tin ban đầu, Hồng Duy bị dập phần mềm ở hông. Với hung tin này, không chỉ những người yêu HAGL mà cả CĐV bóng đá Việt Nam đều bất an khi chiến dịch vòng loại World Cup 2022 đang đến rất gần. Tuy nhiên, sau vài ngày, Hồng Duy đã có một dòng trạng thái trên mạng xã hội để trấn an những người yêu mến anh.

Trên Instagram cá nhân, cầu thủ gốc Bình Phước viết: "Didi xin gửi lời cám ơn chân thành tới chú bác, cô dì, thím dượng, những người anh em thiện lành, các bạn láng giềng, hàng xóm, fans đã hỏi thăm và động viên didi. Didi hiện tại rất chi và này nọ. Vẫn cứ là ok nhé mọi người. Yêu mọi người nhiều!".

Chú thích ảnh
Hồng Duy (áo trắng) may mắn không gặp chấn thương nặng

Được biết, vào chiều qua (09/07), Hồng Duy đã có mặt tại trung tâm PVF để tiếp tục điều trị chấn thương xương sườn và nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Than Quảng Ninh tại vòng 15 V-League diễn ra vào ngày 13/07 tới.

VFF đầu tư trọng điểm vào lứa U16 với mục tiêu dự World Cup

Mới đây, PCT VFF Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ: “Với việc World Cup sẽ có 48 đội tham dự vào năm 2026, sẽ là cơ hội không hề nhỏ cho các nền bóng đá đang tiến bộ như Việt Nam. BĐVN không chỉ tập trung với thành công ở ĐTQG mà quên đi sự đầu tư bài bản cho bóng đá trẻ, vì đó là cái gốc quan trọng nhất nếu muốn duy trì và phát triển những thành tích trong tương lai.

Nếu chúng ta không hành động quyết liệt ngay từ bây giờ để hướng đến World Cup 2026 thi coi như đã muộn”. Chính vì thế, VFF đặt quyết tâm chăm bón cho lứa cầu thủ U16-U18 thay thế cho lứa kế cận tiếp theo nhằm hướng đến thành tích cao hơn đó là tấm vé dự World Cup 2026.

Hiện tại, lứa cầu thủ U15 Việt Nam đã được tập trung nhằm hướng đến giải Đông Nam Á 2019 và vòng loại U16 châu Á 2020.

Bóng đá nữ đặt chỉ tiêu dự World Cup

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay Việt Nam thực chất đã nhắm đến việc dự World Cup từ trước nhưng nếu FIFA nâng số đội dự VCK lên 32 đội, cơ hội sẽ cao hơn. Quyết tâm của chúng ta còn thể hiện sau khi VFF có tân trưởng Ban bóng đá nữ là ông Phạm Thanh Hùng.

Hiện tại, vòng chung kết (VCK) World Cup có 24 đội, và châu Á có 5 suất tham dự giải đấu này. Ở kỳ VCK World Cup bóng đá nữ 2019 vừa kết thúc tại Pháp, 5 đại diện của bóng đá châu Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc và Thái Lan. Nếu VCK World Cup tới tăng số đội tham dự từ 24 lên thành 32 đội, chắc chắn châu Á sẽ có thêm suất, và cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lớn hơn hẳn.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm