Bóng đá Việt Nam ngày 1/9: Trung vệ tuyển Việt Nam nói Thái Lan dưới cơ, Văn Hậu sẽ đá SEA Games

01/09/2019 19:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 1/9: Trung vệ đội tuyển Việt Nam chỉ ra điểm yếu Thái Lan, Văn Hậu có thể đá SEA Games 30.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Tottenham. Lịch thi đấu bóng đá ngày 1/9, rạng sáng 2/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Tottenham. Lịch thi đấu bóng đá ngày 1/9, rạng sáng 2/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 4. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 3. Trực tiếp bóng đá Ý Serie A vòng 2. Trực tiếp bóng đá Đức Bundesliga vòng 3. Trực tiếp bóng đá Pháp Ligue 1 vòng 4. Lịch bóng đá ngày 1/9, rạng sáng 2/9.

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Trung vệ Hữu Tuấn chỉ ra điểm yếu Thái Lan

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn phân tích yếu điểm của đội tuyển Thái Lan trước buổi tập chiều 1/9 của đội tuyển Việt Nam tại Bangkok.“Trước đây, Thái Lan luôn chơi rất gắn kết. Tuy nhiên, thời gian gây đây họ thay đổi rất nhiều HLV và không còn duy trì một khối gắn kết như trước. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua", trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn cho hay.

Tân binh của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này cũng bày tỏ khát khao được chứng tỏ bản thân trước Thái Lan: “Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chốt danh sách chính thức, nhưng việc của tôi là nỗ lực hết mình trên sân tập. Đã sang đến Thái Lan rồi nên tôi rất mong mình sẽ có cơ hội được ra sân và chiến đấu cùng toàn đội”.

Chú thích ảnh
Trung vệ Hữu Tuấn nhận định, tuyển Thái Lan không còn chơi gấn kết tốt như trước

Văn Hậu vẫn đá SEA Games 30

Chiều 1/9, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T (ông chủ CLB Hà Nội ) khẳng định, hậu vệ Đoàn Văn Hậu dù có gia nhập CLB SC Heerenveen (Hà Lan) nhưng cũng sẽ về tập trung đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Trả lời báo chí, bầu Hiển cho biết điều khoản khó nhất trong quá trình thương lượng hợp đồng của Văn Hậu chính là yêu cầu cho cầu thủ này về nước tham dự SEA Games 30.

Chú thích ảnh
Văn Hậu có thể về tham dự SEA Games 30

Ông Đỗ Quang Hiển nói: "Tôi đã yêu cầu lãnh đạo CLB Hà Nội đưa việc cho phép Văn Hậu về đá SEA Games vào điều khoản bắt buộc trước khi ký hợp đồng. Tôi có nói với anh Chiến (chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội ), nếu đối tác không đồng ý thì kể cả 10 triệu USD cũng từ chối. CLB tạo điều kiện cho Văn Hậu, nhưng cháu nó cũng phải có trách nhiệm với người hâm mộ nước nhà. HCV SEA Games là mong muốn của hàng triệu người dân VN. Phía đối tác cũng bày tỏ thiện chí với yêu cầu này".

‘Sao’ Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam

Sau khi từ Nhật về Thái hội quân vào sáng nay 1/9, tiền vệ Chanathip chia sẻ với truyền thông rằng anh rất háo hức trong trận cầu tới đồng thời hy vọng mình sẽ đốt lưới thủ môn Văn Lâm và giành 3 điểm. "Thời gian qua bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc. Họ lao nhanh như con tàu và có nhiều cầu thủ giỏi.

Tuy nhiên, chúng tôi chơi trên sân nhà và với tình hình hiện tại, tôi hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới Việt Nam và giành 3 điểm trước đối thủ này", Chanathi cho biết. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ngay trận đầu ra quân vòng loại 2 World Cup 2022 vào ngày 5/9.

Văn Hậu là niềm tự hào châu Á

Truyền thông Thái Lan đã lên tiếng sau khi hay tin Đoàn Văn Hậu chuẩn bị sang Hà Lan thi đấu cho CLB Heerenveen. “Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam, đã đạt thỏa thuận chuyển sang thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan cho CLB Heerenveen. Trước đó, cầu thủ này là mục tiêu của nhiều đội bóng Thái Lan.

Đoàn Văn Hậu đã rời trại tập trung của đội tuyển Việt Nam để sang Hà Lan ký hợp đồng. CLB Heerenveen sẽ mượn lại Văn Hậu, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 1,5 triệu euro. Đây là cầu thủ thứ 2 của đội tuyển Việt Nam sang châu Âu thi đấu sau Công Phượng, người đang khoác áo Sint Truidense”, tờ Siamsport cho hay.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm