Bóng đá Việt Nam hôm nay: Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á. Bầu Đức chưa chốt tương lai Công Phượng

10/04/2020 16:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á. Bầu Đức chưa chốt tương lai Công Phượng.

Các cầu thủ 'ra ánh sáng' dưới thời HLV Park Hang Seo

Các cầu thủ 'ra ánh sáng' dưới thời HLV Park Hang Seo

Trong hơn 2 năm ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã cho thấy tài năng của mình khi đưa ra ánh sáng hàng loạt tài năng lớn và thậm chí, “tái sinh” cho rất nhiều cái tên.

Tuyển Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á 

Không có bất cứ đội bóng nào có thăng tiến trên bảng xếp hạng của FIFA sau khi làng túc cầu bóng đá thế giới bị “đóng băng” trước tình cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Việc mọi hoạt động bóng đá bị tạm hoãn do dịch Covid-19 là nguyên nhân khiến bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2020 không có sự xáo trộn nào.

Lẽ ra, bảng xếp hạng của FIFA sẽ có biến động đáng kể ở tháng 4 này vì theo kế hoạch, có 2 vòng đấu của vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng 3. Với đội tuyển Việt Nam, chuyến làm khách trên sân Malaysia là cơ hội để thầy trò ông Park Hang Seo tích lũy điểm, qua đó, hy vọng thăng tiến khi chỉ kém đội đứng xếp trên là Israel 2 điểm.

Nhưng dịch bệnh do Covid-19 gây ra đã khiến hàng loạt giải đấu phải tạm dừng. Đội tuyển Việt Nam cũng phải hoãn các trận giao hữu và không thể thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 sau khi AFC và FIFA thống nhất lùi lại các lượt trận đến cuối năm.

DTVN, HLV Park Hang Seo, vòng loại World Cup
Thầy trò HLV Park tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á

Theo thông báo mới nhất của FIFA, trật tự của tất cả các đội trên bảng xếp hạng vẫn y nguyên như thời điểm công bố ở tháng 2. Cụ thể, Bỉ vẫn đứng số 1 thế giới còn Nhật Bản vẫn chiếm vị trí đầu tiên của châu Á.

Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 94 trên bảng xếp hạng, xếp số 1 Đông Nam Á. Theo sau là Thái Lan đứng 113 thế giới và thứ hai Đông Nam Á.

Bầu Đức chưa tính tới chuyện tương lại Công Phượng

Ông bầu của đội bóng phố Núi Đoàn Nguyên Đức chưa tính đến việc cho TPHCM mượn tiền đạo Nguyễn Công Phượng tới hết mùa 2020. "Hiện tại, tôi vẫn ưu tiên cho việc chống dịch, chứ chưa tính tới tương lai của Công Phượng.

Tôi cũng chưa thấy TPHCM đặt vấn đề, nhưng khoan nghĩ đến việc đó, vì chưa biết lúc nào bóng đá mới quay trở lại", bầu Đức chia sẻ với VnExpress.

DTVN, HLV Park Hang Seo, vòng loại World Cup
Bầu Đức chưa tính tới chuyện tương lai Công Phượng

Công Phượng được TPHCM mượn lại từ bản hợp đồng nửa mùa của CLB Bỉ, Sint-Tridense (Bỉ). Theo kế hoạch tới hết tháng 7/2020, Công Phượng sẽ trở lại khoác áo HAGL. Vì thế, nếu TPHCM tiếp tục muốn có sự phục vụ của Công Phượng, đội bóng này phải nhận được sự đồng ý của HAGL.

Cầu thủ Indonesia ấn tượng với Đức Chinh

Chia sẻ với trang chủ AFC về kỷ niệm tại SEA Games 30 ở Philippines, tiền đạo U22 Indonesia, Osvaldo Haay nói: "Tôi đã làm những gì có thể đưa đội nhà vào chung kết. Kết thúc giải đấu với danh hiệu vua phá lưới là động lực lớn, tiếp thêm cho tôi sự tự tin. Nó khích lệ tôi tập luyện chăm chỉ hơn và trở thành cầu thủ tốt hơn trong tương lai". Bên cạnh đó, cầu thủ này ấn tượng với tiền đạo Hà Đức Chinh.

"Chúng tôi đối đầu nhau trên sân, nhưng là bạn bè ở ngoài đời. Các cầu thủ Việt Nam rất khỏe. Cá nhân tôi đánh giá Hà Đức Chinh là cầu thủ tốt", Haay nhận định. Mới đây, Đức Chinh đã quay trở lại tập luyện sau thời gian điều trị men gan cao.

 

DTVN, HLV Park Hang Seo, vòng loại World Cup
Cầu thủ Indonesia ấn tượng với Đức Chinh

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm