Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu thêm nỗi lo. Xuân Trường tiết lộ lý do thất bại tại Hàn Quốc

20/04/2020 13:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu thêm nỗi lo ở Hà Lan. Xuân Trường tiết lộ lý do thất bại tại Hàn Quốc

Đoàn Văn Hậu và kỳ vọng tuổi 21

Đoàn Văn Hậu và kỳ vọng tuổi 21

Mới ở tuổi 21, Đoàn Văn Hậu gần như đã sưu tập đủ đầy danh hiệu tập thể cũng như cá nhân: Vô địch V-League, Siêu Cúp quốc gia cùng Hà Nội FC, vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, á quân giải U23 châu Á năm 2018, góp mặt tại VCK U20 World Cup cùng U20 Việt Nam; Danh vị Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018, và bây giờ, Đoàn Văn Hậu cũng lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Văn Hậu thêm nỗi lo ở Hà Lan

Giám đốc kỹ thuật CLB SC Heerenveen, Gerry Hamstra chia sẻ với tờ báo Voetbal International về kế hoạch tăng cường đội hình của SC Heerenveen trong giai đoạn mùa hè. "Chúng tôi không muốn bán ai cả, nhưng đó là điều không thể.

Ảnh hưởng từ dịch COVID-19 sẽ rất, rất lớn. Mùa giải tiếp theo sẽ cho thấy viễn cảnh rõ ràng hơn về sức ảnh hưởng ấy. Chúng tôi có thể sẽ làm việc với những lựa chọn vừa giá hơn để giảm chi phí", ông Hamstra khẳng định.

Văn Hậu, Xuân Trường, Heerenveen, V League
Heerenveen có ý định chiêu mộ thêm hậu vệ cánh trái

Theo tờ Voetbal International, ưu tiên hàng đầu của Heerenveen là mua một thủ môn và một hậu vệ cánh trái: “SC Heerenveen không thể giữ chân thủ môn Filip Bednarek, nên họ phải tìm người thay thế.

Bên cạnh đó, vị trí hậu vệ cánh trái được đặc biệt quan tâm. Đang có nhiều áp lực dồn lên đội bóng ở vị trí này. Có vẻ nhân sự hiện tại không đáp ứng được yêu câu của HLV Johnny Jansen".

Heerenveen đang có 3 hậu vệ trái là Sherel Floranus, Lucas Woudenberg và Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu mới được ra sân 4 phút ở Cúp QG và anh chưa một lần được thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan. Chính vì vậy, việc ưu tiên bổ sung hậu vệ trái của BLĐ SC Heerenveen đồng nghĩa với việc cơ hội ra sân của Văn Hậu ít đi.

Xuân Trường tiết lộ lý do thất bại tại Hàn Quốc

Chia sẻ với giới truyền thông, Xuân Trường đã tiết lộ lý do khiến anh không tạo ra nhiều dấu ấn trong những năm tháng chơi bóng cho Incheon Utd lẫn Gangwon (Hàn Quốc). “Khi tôi thi đấu cho CLB Incheon United (năm 2016), mọi thứ đến khá nhanh.

Vì vậy, khi chuyển sang thi đấu ở một môi trường quá mới mẻ, tôi phải mất khá nhiều thời gian để thích nghi với mọi thứ.

Văn Hậu, Xuân Trường, Heerenveen, V League
Xuân Trường thi đấu không thành công tại Hàn Quốc

Đến cuối mùa giải, tôi đã thích nghi tốt hơn và được ra sân nhiều hơn đồng thời cảm thấy mình có khả năng làm tốt nếu đạt phong độ cao và thể lực dồi dào. Nhưng rồi tôi lại chuyển sang CLB Gangwon năm 2017 và phải làm quen lại từ đầu.

Không may, đầu mùa tôi lại gặp phải chấn thương cổ chân khá nặng tiếp đến là vài chấn thương dai dẳng khác. Có phong độ kém và không cạnh tranh được vị trí với các cầu thủ khác, khi ấy tôi gần như không thể hiện được gì với CLB Gangwon”, Xuân Trường nói.

Hiện tại, Xuân Trường đang nỗ lực tập hồi phục tại PVF và dự kiến sau khoảng 3 tháng nữa anh có thể trở lại sân cỏ tập luyện.

Nam Định trở lại tập luyện

Sau khi có thông báo của VPF về phương án dự kiến tiếp tục tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp 2020 khi dịch bệnh Covid 19 được đẩy lùi, CLB Nam Định đã lên kế hoạch hội quân để tập luyện chuẩn bị cho ngày trở lại của giải đấu. Trong thời gian vừa qua, đội bóng thành Nam đã đôn lên một số cầu thủ trẻ để đảm bảo quân số tập luyện.

Theo đánh giá của BHL, thời gian vừa qua là khoảng thời gian để cho một số cầu thủ trụ cột của đội bị chấn thương có thể bình phục, đồng thời các ngoại binh có thêm sự hòa nhập và thích ứng trong màu áo của đội bóng mới.

Chú thích ảnh
Nam Định trở lại tập luyện

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm