Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam khó tìm 'quân xanh'. Văn Hậu tỏa sáng ở đội trẻ

18/02/2020 13:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam khó tìm 'quân xanh'. Văn Hậu tỏa sáng đội trẻ Heerenveen.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/2. Trực tiếp Atletico vs Liverpool, Dortmund vs PSG. K+, K+PM, K+NS

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/2. Trực tiếp Atletico vs Liverpool, Dortmund vs PSG. K+, K+PM, K+NS

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu vòng 1/8 lượt đi: trực tiếp Atletico Madrid vs Liverpool, Dortmund vs PSG. Lịch bóng đá ngày 16/2, rạng sáng 17/2.

Tuyển Việt Nam khó tìm "quân xanh"

 LĐBĐ Việt Nam chính thức xác nhận sẽ hủy trận giao hữu với Iraq dự kiến diễn ra vào ngày 26/3. Trao đổi với giới truyền thông, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đây là vấn đề bất khả kháng. Chúng tôi cũng đã xác định trước khả năng trận đấu bị huỷ.

Bộ phận chuyên môn của VFF đang làm việc với HLV Park Hang Seo để điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam, đảm bảo quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia không bị ảnh hưởng”.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam chưa có quân xanh chất lượng sau khi Iraq hủy trận giao hữu

Trước đó, LĐBĐ Iraq đã gửi văn bản đề nghị hủy trận giao hữu với Việt Nam vì lo ngại dịch corona. Như vậy, ở thời điểm hiện tại việc tìm “quân xanh” chất lượng cho đội tuyển Việt Nam hiện tại khá khó khăn.

Không loại trừ khả năng VFF sẽ phải chọn một đội bóng trong nước để ông Park và các học trò rèn quân.

Văn Hậu tỏa sáng đội trẻ

Trong cuộc tiếp đón Jong VVV trên sân nhà tối qua 17/2, Đoàn Văn Hậu tiếp tục được đá chính ngay từ đầu trong màu áo CLB Jong Heerenveen ở giải bóng đá trẻ của Hà Lan.

Phút 90 của trận đấu, Văn Hậu bất ngờ có đường phất bóng dài tạo cơ hội cho đồng đội Smit băng lên đối mặt với thủ môn và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Jong Heerenveen.

Chú thích ảnh
Văn Hậu tỏa sáng đội trẻ

Với 3 chiến thắng liên tiếp, Jong Heerenveen hiện có 9 điểm trong tay và vươn lên đứng đầu bảng giải trẻ Hà Lan. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này, Văn Hậu và đồng đội hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch vào cuối mùa giải.

HLV tuyển nữ Việt Nam có cách khắc chế Australia

HLV Mai Đức Chung thừa nhận Australia là đội bóng rất mạnh: “Chúng tôi muốn người hâm mộ hiểu và thông cảm, so sánh về chuyên môn, chúng ta thua đối phương rất nhiều. Đội tuyển nữ Việt Nam khi bước vào vòng play-off rất khó khăn khi đối thủ tầm cỡ đang giữ hạng 5 thế giới, hàng đầu châu Á.

Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Bóng đá có thể thắng, có thể thua nhưng các cầu thủ hãy ngẩng cao đầu với những trận đấu tới đây”.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nạm chạm trán Australia ở trận play-off

Bật mí cách khắc chế đối thủ, HLV Mai Đức Chung tiết lộ: “Trong buổi họp đội trước khi tập, tôi đã nói với các cầu thủ chúng ta sẽ đá phòng ngự phản công từ nửa sân nhà, áp sát không cho đối phương có bóng tự do. Muốn thực hiện được điều này, các cầu thủ phải có thể lực. Có thể lực chúng ta mới đeo bám được đối phương.

Chính vì vậy, tôi đã nhắc nhở toàn đội giữ gìn sức khỏe, ăn uống, trong đó có các biện pháp phòng tránh dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp bằng cách thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang.

Chúng tôi đã thi đấu ở Hàn Quốc nên đã có sự chuẩn bị từ trước, tiêm phòng dịch bệnh. Ở Hàn Quốc dù thời tiết rất lạnh nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo thể lực, luôn luôn duy trì tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu của con người Việt Nam”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ duy trì hai buổi tập (9h00 và 15h00) trong hai tuần. Dự kiến tuần tới (từ 24/2 đến 1/3), HLV Mai Đức Chung sẽ sắp xếp một số trận đấu giao hữu cho các cầu thủ cọ xát. Đối thủ “quân xanh” dự kiến là đội bóng nam gồm một số cựu cầu thủ từng tham dự SEA Games 2003.

Cầu thủ Myanmar bị FIFA điều tra vì nghi bán độ

Trang tin Eleven Myanmar dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Myanmar thông tin tuyển quốc gia nước này đang bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) điều tra vì nghi ngờ “bán độ” tại vòng loại World Cup 2022.

“Điều tra các trận đấu có tỷ số thua đậm là việc làm thông thường của FIFA. Phía MFF hợp tác triệt để với FIFA trong cuộc điều tra này. Các cuộc điều tra dàn xếp tỷ số được tiến hành ở nhiều quốc gia trên thế giới nếu có nghi vấn vi phạm điều lệ của FIFA và AFC. Nếu họ điều tra được vấn đề gì thì sẽ có thông báo cụ thể”, ông Zaw Zaw khẳng định.

Theo tờ báo Myanmar, FIFA và AFC đã phỏng vấn 8 cầu thủ thi đấu trận này với nhiều nghi vấn dựa trên băng hình và thống kê từ trận đấu. Trận thua 0 - 7 trước Kyrgyzstan là trận thua thứ 3 liên tiếp của tuyển Myanmar ngay khi bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Sau trận đấu này, HLV trưởng người Montenegro, ông Miodrag Radulovic, đã bị Myanmar sa thải.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm