Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển U23 Việt Nam sang Campuchia với 27 cầu thủ

09/02/2022 19:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển U23 Việt Nam sang Campuchia với 27 cầu thủ

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 9/2, 10/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 9/2, 10/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 9/2, 10/2: Al Hilal vs Chelsea, Man City vs Brentford, Tottenham vs Southampton. 

Tuyển U23 Việt Nam sang Campuchia với 27 cầu thủ

U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Campuchia tranh tài giải U23 Đông Nam Á với 27 cầu thủ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, BTC giải U23 Đông Nam Á cho phép nâng số lượng đăng ký cầu thủ từ 23 lên 28 cầu thủ.

Trong số 27 cái tên đang tập trung cùng U23 Việt Nam, hiện đang có 2 cầu thủ dính chấn thương nhẹ là tiền vệ Phan Bá Quyền và hậu vệ Ngọc Thắng. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam hiện đang tập huấn tại Bình Dương và dự kiến di chuyển sang Campuchia vào ngày 11/2.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam sẽ mang toàn bộ 27 cầu thủ sang Campuchia. ảnh VFF

VFF giao nhiệm vụ cho tuyển U23 Việt Nam

Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Cao Văn Chóng mong muốn, các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu hết mình tại giải U23 Đông Nam Á sắp tới:

“VFF mong muốn U23 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để đạt thành tích tốt nhất. Nhưng không phải vì thành tích mà các bạn phải chịu áp lực. Chúng ta muốn thắng nhưng phải thể hiện tinh thần Việt Nam. Các bạn lấy hình ảnh các anh, các chị thi đấu vừa qua để làm động lực phấn đấu.

Ngoài ra, thi đấu trong bối cảnh dịch bệnh thì toàn đội phải hết sức cảnh giác, tập trung. Bất cứ thành viên nào dương tính với COVID-19 sẽ rất kẹt vì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân mà còn cả đội”.

Chú thích ảnh
VFF giao nhiệm vụ cho tuyển U23 Việt Nam. ảnh VFF

Người hùng tuyển nữ Việt Nam muốn về ôm mẹ

Theo chia sẻ của Bình Thùy, cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa, cô rất muốn về thăm gia đình ngay lập tức.

“Tôi muốn về thăm gia đình, về ôm mẹ một cái. Điều đầu tiên tôi muốn về nhà ngay lập tức. Vì dịch COVID-19 nên 1 năm qua tôi gần như chưa về nhà. Đó là mong muốn duy nhất. Tôi có thể mạnh mẽ nhưng cũng nhiều lúc tủi thân. Giờ tôi muốn về gia đình ngay lập tức.

Điều ước đơn giản đầu tiên là điều ước về sức khoẻ, để chúng tôi có thể trở về quê nhà bình an. Xa hơn, chúng tôi mong người hâm mộ Việt Nam, các nhà tài trợ có thể ghi nhận nhiều hơn sự cống hiến của các cầu thủ nữ. Tiền bạc, vật chất không phải là tất cả, nhưng các cầu thủ nữ vẫn rất mong có được sự động viên”, Bích Thùy cho hay.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường rời Mumbai (Ấn Độ) về nước bằng chuyên cơ và dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 9h45 ngày mai 10/2.

Chú thích ảnh
Người hùng tuyển nữ Việt Nam muốn về ôm mẹ

HLV Kiatisuk chia sẻ mục tiêu ở mùa giải năm nay

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV trưởng HAGL Kiatisuk thừa nhận, đội bóng phố Núi muốn giành ngôi vô địch V-League 2022.

"Mục tiêu của chúng tôi mùa giải tới là tốp 3, nhưng thực tế là tất cả chúng tôi đều muốn đoạt chức vô địch. Tôi nghĩ HAGL hoàn toàn đủ khả năng", HLV Kiatisuk chia sẻ.

Ngoài đấu trường V-League và Cúp QG, CLB HAGL cũng sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tranh tài ở sân chơi AFC Champions League.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Kiatisuk nằm chung bảng đấu với CLB Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) và đội thắng ở trận play-off 1

Chú thích ảnh
HLV Kiatisuk chia sẻ mục tiêu ở mùa giải năm nay. ảnh HAGL FC

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm