Bóng đá Việt Nam hôm nay: Truyền thông Thái bất ngờ khi Việt Nam sở hữu bản quyền AFF Cup

30/04/2020 20:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Truyền thông Thái bất ngờ khi Việt Nam sở hữu bản quyền AFF Cup

HLV Park tổ chức sinh nhật cho Xuân Trường, Đình Trọng

HLV Park tổ chức sinh nhật cho Xuân Trường, Đình Trọng

HLV Park Hang Seo cùng BHL ĐT Việt Nam tới Trung tâm đào tạo trẻ PVF để tổ chức sinh nhật cho Xuân Trường và Đình Trọng.

Truyền thông Thái bất ngờ khi Việt Nam sở hữu bản quyền AFF Cup

Mới đây, Next Media đã công bố việc sở bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 ở Việt Nam, đồng thời đơn vị truyền thông này cũng sở hữu cả luôn bản quyền tại Myanmar, Lào và Campuchia. Điều này khiến không ít người cảm thấy bất ngờ. Truyền thông Thái Lan cũng đã đưa tin về việc bản quyền AFF Cup 2020 tại Việt Nam.

"Next Media đã thành công trong việc sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà còn ở Lào, Myanmar và Campuchia. Được biết đơn vị truyền thông này đã phải bỏ ra hơn 5 triệu USD (khoảng 162 triệu baht) để mang giải đấu này tới với người hâm mộ Việt Nam.

Đây là con số kỷ lục và chưa từng có trong lịch sử của AFF Cup. Điều này cũng cho thấy sức hút và sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ dành cho ĐT Việt Nam", tờ Siamsport bình luận.

Chú thích ảnh
Next Media sở hữu bản quyền AFF Cup 2020

Malaysia lo lắng khi các giải đấu tạm hoãn quá lâu

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, truyền thông Malaysia đưa tin với tình hình dịch bệnh hiện tại, giải VĐQG nước này có thể bị trì hoãn kéo dài. Nhiều khả năng giải đấu sẽ chỉ có thể kết thúc vào tháng 10 hoặc tháng 11.

HLV trưởng ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe lo rằng khi giải VĐQG Malaysia trở lại và buộc phải thi đấu với mật độ dày đặc, các tuyển thủ sẽ bị hao tổn lớn về thể lực và dễ gặp chấn thương.

Trong khi đó, cựu HLV ĐT Malaysia Wan Jamak chỉ ra nỗi lo lớn với nhà đương kim á quân AFF Cup: "Các giải đấu bị hoãn từ tháng 3 tới giờ và chưa hẹn ngày trở lại. Các tuyển thủ quốc gia trải qua thời gian dài không được tập luyện và thi đấu đúng cường độ.

Họ sẽ không đảm bảo được thể lực và phong độ một khi vòng loại World Cup trở lại. Tôi cho rằng nếu có điều kiện, LĐBĐ Malaysia hãy cân nhắc phương án gửi các tuyển thủ đi tập huấn ở một quốc gia đã kiểm soát được dịch Covid-19".

Chú thích ảnh
Tuyển Malaysia (áo vàng) lo các cầu thủ khó đạt phong độ cao

VFF và HLV Park chờ thông tin từ gia đình Filip Nguyễn

Phát biểu trên truyền thông mới đây, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết HLV Park Hang Seo và VFF vẫn đang chờ kết quả xin nhập quốc tịch của Filip Nguyễn. Nếu có quốc tịch, HLV Park sẽ xem xét việc sử dụng thủ môn Việt kiều CH Czech tại ĐT Việt Nam.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ: "Hiện tại tất cả chúng tôi vẫn chờ kết quả từ phía gia đình Filip Nguyễn. Nếu Filip Nguyễn hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, về mặt chuyên môn, HLV Park là người có trách nhiệm quyết định việc sử dụng cậu ấy ra sao".

Trước đó, Filip Nguyễn bày tỏ nguyện vọng muốn chơi cho ĐT Việt Nam: "Khoác áo đội tuyển Việt Nam là điều tôi không bao giờ từ chối. Hiện tại, tôi chờ phép màu đó đến với tôi trong tương lai gần.

Tôi sẽ đăng trên fanpage chính thức khi có quyết định cuối cùng của Chính phủ Việt Nam. Hy vọng tất cả người hâm mộ Việt Nam chờ đợi tôi. Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn người hâm mộ".

Chú thích ảnh
VFF và HLV Park chờ thông tin từ gia đình Filip Nguyễn

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm