Bóng đá Việt Nam hôm nay: TPHCM tăng gía vé xem Công Phượng, Tiến Dũng

19/02/2020 11:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: TP.HCM tăng gía vé xem Công Phượng, Tiến Dũng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/2. Trực tiếp Tottenham vs Leipzig, Man City vs West Ham. K+PM, K+1

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/2. Trực tiếp Tottenham vs Leipzig, Man City vs West Ham. K+PM, K+1

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Âu lượt đi vòng 1/8: trực tiếp Tottenham vs Leipzig, Atalanta vs Valencia. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 26: trực tiếp Man City vs West Ham. Lịch bóng đá ngày 19/2, rạng sáng 20/2. 

TP.HCM tăng gía vé xem Công Phượng, Tiến Dũng

Với sự xuất hiện của 2 cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Công Phượng, những trận đấu của CLB TP. HCM cũng trở nên đáng xem hơn. Và đây có thể xem là lý do cho việc TP.HCM quyết định tặng giá vé.

Với mỗi tấm vé ở khán đài A1, người xem phải bỏ ra 150.000 đồng để mua vé. Với mỗi tấm vé ở khán đài A2 và A3, người hâm mộ phải bỏ ra 100.000 đồng để mua vé, tăng 20.000 đồng so với mùa giải trước.

Giá vé ở khán đài B cũng tăng từ 40.000 đồng lên 70.000 đồng mỗi tấm vé. Hai khán đài C và D để tăng từ 20.000 đồng lên 70.000 đồng. Giá cho mỗi tấm vé theo mùa cũng được tăng từ 1 triệu đồng lên 1 triệu 350 nghìn đồng cho khu vực khán đài A1.

Trong khi đó, giá vé theo mùa ở hai khu vực còn lại là A2 và A3 là 910.000 đồng.

Chú thích ảnh
Công Phượng ghi bàn đầu tiên AFC Cup

Triết lý xây dựng của HAGL chưa rõ ràng

Theo BLV Quang Tùng, HAGL chưa có triết lý xây dựng rõ ràng. "Triết lý xây dựng lối chơi của HAGL ko rõ ràng. Dù họ theo con đường của Arsenal để có học viện là nỗ lực nhưng trên con đường này có những vấn đề riêng của nó.

Arsenal cũng đã không còn duy trì mô hình này trên thế giới nữa và HAGL là một trong những cái tên cuối cùng, hợp đồng giữa hai bên cũng đã hết. Mô hình đào tạo đó cũng đã thay đổi, ông Giôm là người theo sát mô hình đó cũng thay đổi phương pháp huấn luyện. Sau ông Nguyễn Văn Vinh thì không còn ai làm GĐKT cả.

Chú thích ảnh
HAGL không đạt thành tích tại V-League trong vài năm trở lại đây

HAGL cần một người định hướng, duy trò hệ thống thi đấu hay chính là bổ sung cái chất để đội bóng có xương sống để xây dựng. Hoặc có một HLV trưởng xây dựng đội một thành hình mẫu để các đội bóng phía dưới phục vụ đội một, thì việc đó cho đến lúc này ở HAGL diễn ra chưa được đều đặn", BLV Quang Tùng nói trong chương trình Nhà vô địch.

VFF và HLV Park Hang Seo bàn kế hoạch chuẩn bị trận đấu Malaysia

Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, nhiều kế hoạch hoạt động của bóng đá Việt Nam đã phải tạm thời dừng lại hoặc điều chỉnh. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn khẳng định, LĐBĐVN sẽ có những kế hoạch phù hợp, nhằm đảm bảo chương trình tập luyện của các đội tuyển không bị ảnh hưởng.

“Như chúng ta đã biết thời gian trước đây chúng ta khai mạc V.League vào tháng 2, sau đó buộc phải điều chỉnh sang tháng 3, do đó lịch thi đấu giải quốc nội trở nên gấp rút hơn. Sự kiện thi đấu giao hữu với các đội quốc tế của các đội Đông Nam Á cũng gặp nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo gặp khó khăn khi lịch V-League xáo trộn

Điển hình như trận đấu của ĐTQG với đội tuyển Iraq chuẩn bị cho vòng loại World Cup đã không thể diễn ra như dự kiến. Đêm 17/2, LĐBĐ Iraq đã gửi thư chính thức xin lỗi vì không thể sang Việt Nam thi đấu giao hữu như đã thống nhất trước đó.

Điều này đã ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, vì thế chúng tôi cần bàn bạc lại với HLV trưởng Park Hang Seo để có kế hoạch khắc phục và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Malaysia (31/3/2020).

Cho đến thời điểm này, chưa ai biết diễn biến corona sẽ thế nào, vì thế đòi hỏi phương án chuẩn bị phải chủ động hơn” – Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Futsal Việt Nam thua đối thủ mạnh

Đội tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu cọ xát cuối cùng trong đợt tập huấn tại Tây Ban Nha. “Quân xanh” của thầy trò HLV Phạm Minh Giang là CLB futsal Real Betis- đội bóng đang dẫn đầu trên BXH giải hạng 2 futsal của Tây Ban Nha.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thiếu vắng 3 tuyển thủ: đội trưởng Trần Văn Vũ, Tôn Thất Phi, Nguyễn Mạnh Dũng. Trong khi đó, đúng như dự tính, Real Betis sở hữu đội hình đồng đều, kỹ thuật, có thể hình vượt trồi là 1 đối thủ rất mạnh.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-2 nghiêng về Real Betis. Hôm nay (19/2), đội tuyển sẽ trở về TP.HCM để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2020 và chờ thông báo tiêp theo của AFC. Cho đến thời điểm hiện tại, giải đấu này vẫn đang trong giai đoạn tạm hoãn do dịch Covid-19.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm