Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy Park lọt TOP HLV xuất sắc nhất châu Á

15/06/2020 13:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy Park lọt TOP HLV xuất sắc nhất châu Á

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 15/6. Trực tiếp futsal Sài Gòn vs Thái Sơn Nam. VTC3

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 15/6. Trực tiếp futsal Sài Gòn vs Thái Sơn Nam. VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá futsal VĐQG vòng 1. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 28. Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga vòng 31. Lịch bóng đá ngày 15/6, sáng 16/6.

Thầy Park lọt TOP HLV xuất sắc nhất châu Á

Trang Fox Sports Asia đã chọn HLV Park Hang Seo là một trong 9 HLV xuất sắc nhất trong lịch sử cầm quân của các đội tuyển khu vực châu Á. 9 cái tên HLV được nhắc tới là Alberto Zaccheroni, Alfred Riedl, Carlos Queiroz, Guus Hiddink, Radojko Avramovic, Kiatisak Senamuang, Félix Sánchez Bas, K.Rajagopal và HLV Park Hang Seo.

HLV Park đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam. HLV Park cùng U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), giúp cho Olympic Việt Nam lọt vào top 4 đội mạnh nhất tại ASIAD 2018, cùng ĐTQG giành chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi... 

Năm 2019, thầy trò HLV Park ghi dấu ấn tại ASIAN Cup 2019 băng việc lọt vào tới vòng tứ kết, cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 30 lịch sử sau 60 năm chờ đợi.

Chú thích ảnh
HLV Park gặt hái nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam

HAGL thiếu ổn định

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cho rằng, HAGL thiếu tính ổn định và chưa lấy lại phong độ sau quãng nghỉ.

"HAGL trước nay sự ổn định chưa cao nên đôi khi có trận đá rất hay, có lúc lại mắc rất nhiều sai lầm. Mình nghĩ do đội chưa vào guồng thi đấu tốt nhất", tiền đạo Văn Toàn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Next Sports.

HAGL khởi đầu mùa giải 2020 không tệ với 4 điểm sau 2 vòng đầu tiên của V-League. Tuy nhiên sau khoảng hơn 2 tháng không thi đấu do COVID-19, đội bóng phố núi gặp khó khăn trong việc bắt nhịp khi trở lại. Họ thua Nam Định và bị loại ở Cúp QH. Khi vòng 3 V-League trở lại, HAGL để thua 0-3 trên sân của Hà Nội FC.

Chú thích ảnh
HAGL thiếu tính ổn định

Bốc thăm chia bảng VCK U19 châu Á vào ngày 18/6

Lúc 15h30 ngày 18/6 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng VCK U19 châu Á 2020 được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (Kuala Lumpur, Malaysia). Ngoài Indonesia (nhóm 2), Đông Nam Á còn 4 đại diện khác gồm Việt Nam, Malaysia, Campuchia (nhóm 3) và Lào (nhóm 4).

Theo FIFA, châu Á có tổng cộng 5 suất vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2021. Trừ Indonesia được đặc cách vào thẳng với tư cách nước chủ nhà, 4 suất vé còn lại sẽ được xác định sau cuộc đua tại VCK U19 châu Á 2020. Năm 2016, U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn vào bán kết và giành một trong 4 suất còn lại tới Hàn Quốc hè 2017.

Để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á, HLV Philippe Troussier đã lên danh sách 30 cầu thủ hội quân cho đợt tập trung lần 1 tháng 6 này. Một điều đặc biệt là ông thầy người Pháp không gọi bất cứ cầu thủ nào cùng đội chủ quản lọt vào VCK U19 Quốc gia vừa qua. Hầu hết các cầu thủ trong danh sách này đến từ lò Hà Nội, Viettel, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
HLV  Philippe Troussier triệu tập 30 cầu thủ

Indonesia sẽ nhập tịch nhiều cầu thủ trẻ

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Iriawan khẳng định, Indonesia sẽ đẩy mạnh việc nhập tịch cầu thủ trẻ trong tương lai để bổ sung nhân sự cho các cấp đội tuyển.

"Trong cuộc họp với Tổng thống Joko Widodo, ông ấy hỏi tôi tại sao không nhập tịch cầu thủ. Sau đó, tôi khẳng định mình không có cái nhìn tiêu cực với việc này.

Tuy nhiên, nếu nhập tịch ở độ tuổi khoảng 37, để họ chơi tại giải hạng Ba, hạng Tư, điều đó không giải quyết vấn đề gì Sẽ tốt hơn nếu nhập tịch các cầu thủ ở độ tuổi 19. Nếu cậu ấy là cầu thủ giỏi, quá trình phát triển sẽ rất dễ dàng và không trở thành gánh nặng cho PSSI. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó", ông Iriawan chia sẻ với Bola.

An Bình 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm